Bình Dương: Lãnh đạo Ban Tôn giáo thăm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên tiêu

PSO - Nhân dịp rằm tháng Giêng - Tết Thượng Ngươn, chiều ngày 24/02/2021 (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Tân Sửu), tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) đã hân hạnh đón tiếp đoàn lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh do ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhân dịp Tết Nguyên tiêu.

Thân mật đón tiếp đoàn đến thăm có HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực - Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; NS. Thích Nữ Từ Thảo - Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; NS. Thích Nữ An Liên - Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh.

Tháp tùng đoàn còn có ông Phan Hoài Nam – Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và các thành viên cùng đi.

Tại buổi gặp gỡ, ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đã bày tỏ niềm hoan hỷ, gửi lời hỏi thăm và vấn an sức khỏe đến HT. Thích Huệ Thông và chư Tôn đức trong Ban Trị sự  Phật giáo tỉnh sức khỏe an khang, luôn an lạc, Phật sự viên thành. Qua đó, ông cũng đã ghi nhận những đóng góp trong công tác Phật sự của Phật giáo Bình Dương trong thời gian qua, đã góp phần phát triển, xây dựng đời sống xã hội tốt đẹp. Và mong rằng các cơ sở tôn giáo tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ phòng, chống dịch Covid-19 cho bản thân, gia đình và xã hội. Cuối lời, ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo tỉnh nhà an lạc kiết tường, sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt các chương trình hoạt động Phật sự, góp phần xây dựng GHPGVN ngày càng phát triển và vững mạnh.

HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, thay mặt Ban Thường trực chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ban Tôn giáo tỉnh đến Phật giáo. Nhân dịp này, HT. Thích Huệ Thông cũng báo cáo một số công tác Phật sự trọng tâm của Phật giáo tỉnh đã đạt được trong năm 2020 như: Tổ chức thành công Hội thảo Khoa học Phật giáo Cổ truyền Việt Nam; Hội nghị họp mặt với Ban Hoằng pháp Trung ương. Đặc biệt, ngành Từ thiện Xã hội của Phật giáo tỉnh trong năm qua làm được nhiều công tác phúc lợi cho cộng đồng là gần 60 tỷ đồng. Và trong năm 2021,  Hòa thượng xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực tinh thần đoàn kết, hòa hợp vốn có để hoàn thành  nhiệm vụ của TƯGH giao phó và sự tín nhiệm của Ban Tôn giáo tỉnh, cũng như các ngành chức năng hữu quan, với tâm nguyện đóng góp cho sự nghiệp ổn định và phát triển của tỉnh nhà ngày một tốt đẹp và bền vững, cũng như tạo điều kiện để PG tỉnh Bình Dương chung tay xây dựng đạo pháp ngày càng phát triển. Đồng thời, Hòa thượng cũng gửi lời chúc đến lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh nói chung và ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương nói riêng thật nhiều sức khỏe,  thành tựu mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nhân dân và niềm tin của các tôn giáo, chúc gia đình quý quyến được an vui, vạn sự kiết tường, hy vọng dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ để nhân loại được bình an, lợi lạc.

Tĩnh Lặng - Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online