08/09/2019 21:25

Bình Dương: Lễ Húy kỵ cố Sa di Ni TN. Huệ Đức và Vu lan Báo hiếu tại chùa Thiên Trúc


PSO – Vu lan Báo hiếu đã trở thành một trong những nét đẹp của dân tộc Việt Nam, mỗi độ ngày rằm tháng bảy là dịp để mọi người đến cửa thiền môn, cùng nhau tưởng nhớ về công ơn dưỡng dục của hai đấng sinh thành.

Thể theo tinh thần đó, vào ngày 29/8/2019 (nhằm 29/7 năm Kỷ Hợi), chùa Thiên Trú, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức lễ Húy kỵ cố Sa di Ni TN. Huệ Đức, thế danh: Đỗ Thị Yến là thân mẫu của Ni sư Thích nữ Như Định – Phó Phân ban Ni giới (đặc trách Kiểm soát) GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Thiên Trúc và Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.253 trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: TT. Thích Minh Nghĩa – Phó ban Trị sự (BTS), Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Chí Thiện – Ủy viên BTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Tánh – Ủy viên BTS, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Dĩ An; TT. Thích Quảng Bình – Ủy viên BTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã; Ni trưởng Thích nữ Nguyên Thuận – Viện chủ Ni viện Phước Long, Bổn sư của Ni sư TN. Như Định; Ni trưởng TN. Như Mỹ – Trụ trì chùa Quan Âm, quận Thủ Đức, TP.HCM; NT. Thích nữ Như Tín- Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thị xã Dĩ An, chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Hoàng Thanh Hà – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan nhà nước và Dân tộc – tôn giáo tỉnh Bình Dương;  bà Ngô Ngọc Điệp – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) thị xã Dĩ An;  bà Nguyễn Thị Hương – Phòng Nội vụ thị xã; ông Đào Xuân Thắng – Đại diện phòng PA02 Công an thị xã; ông Bùi Anh Tài – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Đông Hiệp; cùng đại diện các cơ quan ban, ngành địa phương sở tại và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đồng tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Mở đầu buổi lễ, các em Phật tử chùa Thiên Trúc cử hành nghi thức dâng hoa cúng dường lên mười phương Tam bảo cùng hiện tiền chư Tôn đức chứng minh.

Tiếp theo là phần quan trọng nhất của buổi lễ, nghi thức cài hoa hồng được diễn ra trong niềm xúc động sâu sắc của toàn thể hội chúng khi nhớ về hình ảnh hai đấng sinh thành. Giây phút bông hồng cài lên ngực áo đã có những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc nhưng cũng có những ánh mắt đượm buồn nhớ về đấng sinh thành. Ai may mắn được cài bông hoa hồng đỏ lên ngực áo là đang còn mẹ, bông hoa như một lời nhắc nhở mỗi con người chúng ta bài học sâu sắc về chữ Hiếu thiêng liêng những bông hồng vàng tượng trưng cho tình thương thoát tục. Sau là lần lượt cài hoa hồng đỏ và trắng cho các cấp lãnh đạo chính quyền và toàn thể quý Phật tử.

Sau đó, đại diện hàng Phật tử chùa Thiên Trúc dâng lời tác bạch và dâng cúng những phẩm vật và pháp y với tất dạ chí thành chí kính của mình cúng dường lên chư Tôn thiền đức chứng minh.

Đạo từ cho buổi lễ, TT. Thích Minh Nghĩa – Phó ban Trị sự (BTS), Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương, thay mặt toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni nạp thọ phẩm vật và có lời tán thán đến toàn thể quý Phật tử đã noi theo gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên. Đồng thời, Thượng tọa còn nhắc đến công ơn to lớn của cha mẹ đã sinh thành, nuôi nấng chúng ta lớn khôn thành người. Bổn phận người làm con, chúng ta không thể chỉ báo đáp cha mẹ bằng cách phụng dưỡng về mặt vật chất, mà còn phải hướng dẫn cha mẹ biết đi chùa, quay về nương tựa Tam bảo để có được hạnh phúc trong đời này và đời sau. Cuối lời, Thượng tọa gửi lời chúc đến đại chúng có một mùa Vu lan trọn niềm hiếu hạnh.

Toàn thể hội chúng cùng lắng tâm thành hướng về cha mẹ trong thời kinh Vu lan và toàn thể Phật tử thành kính dâng lên chư Tôn thiền đức chứng minh những tịnh tài tịnh vật với tất dạ chí thành chí kính của mình. Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên của tất cả những người con hiếu hạnh.

Nhân dịp này, chùa Thiên Trúc cũng trao 200 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, gồm: gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, nước tương, đường, muối, bột ngọt.

Được biết, sáng hôm đó chùa Thiên Trúc vinh dự được cung đón: HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương;  HT.Thích Giác Liêm – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Văn phòng II TƯGH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ TƯ và ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình dương đã đến thăm và thắp hương tưởng niệm cầu nguyện Giác linh cố Sa di Ni TN. Huệ Đức được siêu sanh miền lạc cảnh.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận được:

 

Vô Ưu – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

 

The post Bình Dương: Lễ Húy kỵ cố Sa di Ni TN. Huệ Đức và Vu lan Báo hiếu tại chùa Thiên Trúc appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online