01/01/2020 13:01

Bình Dương: Lễ Húy kỵ lần thứ 4 cố Hòa thượng Thích Thiện Trung


PSO – Sáng ngày 21/12/2019 (nhằm mùng 26/11 năm Kỷ Hợi), tại chùa Pháp An, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ Húy kỵ lần thứ 4 cố HT. Thích Thiện Trung – nguyên Ủy viên BTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo thị xã Dĩ An, trụ trì chùa Pháp An.  

Quang lâm chứng minh có: TT. Thích Minh Lực – Phó Ban Trị sự (BTS), Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Chí Thiện – Ủy viên BTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Tánh – Ủy viên BTS, Trưởng BTS Phật giáo thị xã Dĩ An; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn thiền đức Thường trực BTS, chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thị, thành và chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thị xã Dĩ An đồng về tham dự.

Vào lúc 8g30’, chư Tôn thiền đức đã quang lâm đại hùng bửu điện niêm hương, phúng tụng kinh văn, cúng ngọ và cung tiến Giác linh cố HT. Thích Thiện Trung.

Trong không khí trang nghiêm, chư Tôn đức đã đến trước trước Tổ đường, nơi tôn trí Giác linh đài cố Hòa thượng Thích Thiện Trung đồng dâng hương tưởng niệm, với lòng thành nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng an nhiên nơi miền lạc cảnh.

Cố Hòa thượng Thích Thiện Trung

Hòa thượng thế danh là Trần Văn Kình, sanh ngày 15/2/1945 (nhằm ngày mùng 3 tháng Giêng năm Ất Dậu), tại làng Long Hậu Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, trong một gia đình nông dân gia giáo. Thân phụ là ông Trần Văn Nghiêm, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Trường, tất cả đều làm nghề nông và qua đời tại quê nhà. Cố Hòa thượng là người con thứ trong gia đình, hiện nay còn người chị là Nguyễn Thị Tám, làm nghề nông và là một Phật tử thuần thành trong môn phong.

Sanh ra nhằm thời kỳ chiến tranh Việt Pháp, nhân dân Việt Nam đồng nhất tề vùng lên chống ngoại xâm, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dẫn đến thành công, khai sanh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cố Hòa thượng là bạn đồng môn cùng với TT. Thích Thiện Nghĩa, xuất gia làm chú tiểu tu hành với Bổn sư là Hòa thượng Thập, chùa Pháp Tam, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Năm 1963, khi có đoàn du Tăng Khất sĩ Non Bồng do HT. Thích Thiện Chơn, đệ tử của Đức tôn sư Thiện Phước – Nhựt Ý hướng dẫn đoàn hóa duyên hành đạo về tại Nhơn Đức, Nhà Bè. Lúc bấy giờ, nhận thấy hợp nhân duyên và tâm nguyện xuất gia thì phải xa rời quê hương xứ sở. Cố Hòa thượng (HT) liền phát tâm đi theo quý Sư về Tịnh xá Thiện Chơn (Bà Điểm), cầu thọ pháp xuất gia với Bổn sư vào ngày mùng 8/4 năm Ất Mão và được ban pháp danh là Thiện Trung, năm đó HT vừa tròn 18 tuổi.

Năm 1963, tại tịnh xá Thiện Chơn sớm chiều bái sám kệ kinh, tập sự hóa duyên, trì bình khất thực theo hạnh lành khất sĩ của chư Phật ba đời, cũng vừa làm công quả với vai trò chính là xây dựng ngôi Tam bảo do Phật tử Diệu Ngôn hiến cúng đất và Sư cô Thiện Huệ cúng dường tịnh tài tịnh vật cùng nhau xây dựng ngôi tịnh xá rộng rãi, thoáng mát, lúc bấy giờ nơi đây có khoảng 80 chư Tăng đang tu tập.

Ngày mùng 8/4 năm Bính Ngọ (1966), nhân duyên lành đã đến có cư sĩ Phạm Văn Hai, pháp danh Thiện Hải ở Biên Hòa hiến cúng một phần đất tông chi 16.000 m2 cho môn phong để xây dựng ngôi Quan Âm Tu viện và làm công tác từ thiện, thành lập Cô nhi viện Phước Lộc Thọ. Trong quá trình năng tác Phật sự, cố Hòa thượng rất tinh tấn phụng sự không nhàm trễ, do sức khỏe tốt nên cùng với chư huynh đệ đồng môn tranh thủ làm công quả xây dựng, để sớm có ngôi tu viện chứa khoảng 600 Tăng Ni và các cháu cô nhi vừa tản cư lánh nạn chiến tranh từ núi Dinh, BR-VT về lại Biên Hòa. Trong đó, có Đức tôn sư Thiện Phước – Nhựt Ý, Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác – người khai sơn Liên tông Tịnh độ Non Bồng và sáng lập Phật giáo từ thiện xã hội miền Đông Nam Bộ.

Ngày 11/7 năm Bính Ngọ, được Bổn sư cho phép thọ giới Sa di tại Giới đàn Liên Tông Tự, đường Đề Thám, Trung ương Hội Phật giáo Tịnh độ tông Việt Nam. Năm 1978, thọ giới Tỳ kheo tại tổ đình Long Thiền (phường Bửu Hòa, Biên Hòa) do Hòa thượng Giới sư Thích Huệ Thành chứng truyền. Quá trình tu hành tại Quan Âm Tu viện (QATV), HT đã tham gia công tác từ thiện với vai trò là Ban Bảo trợ Cô nhi viện Phước Lộc Thọ, Ban Kiến thiết QATV.

Năm 1987, được đạo tràng Phật tử chùa Pháp An đến QATV xin thỉnh cố HT về làm trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu học. Đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tu hành của người tu sĩ QATV: Được GHPGVN tỉnh Bình Dương bổ nhiệm làm trụ trì, điều hành công tác Phật sự cho đến hôm nay. Cố HT đã được sự quan tâm của Giáo hội và sự hộ trì của đạo tràng Phật tử xây dựng ngôi Già lam Pháp An trở thành ngôi phạm vũ huy hoàng, là đơn vị cơ sở của Giáo hội, có tầm vóc của môn phong dành cho Phật tử chiêm bái, tu học pháp môn niệm Phật.

Năm 2001, là thành viên của GHPGVN tỉnh Bình Dương, cố Hòa thượng được suy cử với vai trò: Ủy viên Ban Đại diện Phật giáo huyện Dĩ An. Từ năm 2006 – 2013 là Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phó ban Đại diện Phật giáo huyện Dĩ An. Từ năm 2011 – 2016, giữ chức vụ là Phó ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN huyện Dĩ An cho đến khi viên tịch. Với xã hội, đắc cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Dĩ An, khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 và Ủy viên Ủy ban MTTQVN 3 nhiệm kỳ.

Theo quy luật vô thường vốn có, Ngài đã an nhiên thu thần, HT đã xả báo an tường vào lúc 20g00 ngày 26/11 năm Quý Tỵ (nhằm ngày 28/12/2013). Trụ thế: 69 năm.

Sau đó, Đại đức Thích Minh Hỷ cùng môn đồ pháp quyến cung đối trước chư Tôn thiền đức chứng minh dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng.

Đại đức Thích Minh Hỷ cùng môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tán thán công hạnh của cố Hòa thượng Thích Thiện Trung. Thượng tọa mong rằng chư Tăng và hàng Phật tử tại Bổn tự luôn phát huy hơn nữa để phát triển ngôi Già lam Pháp An ngày một vững mạnh, là nơi để cho đông đảo Phật tử quay về nương tựa trong ngôi nhà Phật pháp và sách tấn cho hàng môn đồ pháp tử cần nỗ lực tinh tấn tu học, noi theo gương hạnh giản dị của cố Hòa thượng Ân sư khi còn tại thế. 

TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương ban đạo từ

Buổi lễ Húy kỵ khép lại thật trang nghiêm và thắm tình đạo vị.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Ngọc An – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

 

The post Bình Dương: Lễ Húy kỵ lần thứ 4 cố Hòa thượng Thích Thiện Trung appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online