Bình Dương: Lễ ra mắt Tổ tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó khí hậu Phật tử chùa Vân Sơn và nhân dân khu phố 01, phường Định Hoà

PSO - Vào lúc 16h00, chiều ngày 01/10/2020 ( nhằm ngày 15/8 năm Canh Tý) tại chùa Vân Sơn ( khu phố 01, phường Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với chùa Vân Sơn tổ chức lễ ra mắt Tổ tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó khí hậu của Phật tử chùa Vân Sơn và nhân dân khu phố 01, phường Định Hoà.

Buổi lễ có sự hiện diện của: ĐĐ. Thích Thiện Đức - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Dầu Một, Trụ trì chùa Vân Sơn; ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường Định Hoà; ông Võ Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) phường; bà Nguyễn Thị Thu Trang - Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) phường; bà Trương Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường, cùng quý bà con trong khu phố đồng tham dự.

Mở đầu buổi lễ, bà Trương Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Định Hòa thông qua quyết định thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu Phật tử chùa Vân Sơn và nhân dân KP1, phường Định Hoà.

Hiện nay, vấn đề môi trường đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Trung bình mỗi năm, nước ta đã thải ra môi trường khoảng 13 triệu tấn rác thải nhựa và tình trạng dùng các vật dụng bằng nhựa ngày càng báo động. Việc ra mắt Tổ tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu Phật tử chùa Vân Sơn sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, xã hội cùng chung tay hành động vì môi trường.

Tiếp đến, ông Trần Đông Thành - Phó Chủ tịch MTTQVN TP. Thủ Dầu Một đã phát biểu chúc mừng buổi lễ. Ông đề nghị chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của phường Định Hoà cần nhân rộng mô hình này ở các cơ sở thờ tự khác, để mọi người dân đều tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần đưa TP.TDM trở thành vùng đất Thủ xanh – sạch – đẹp. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến ĐĐ. Thích Thiện Đức - Trụ trì chùa Vân Sơn, quý Phật tử, bà con trong khu phố đã có sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, và ông mong rằng Tổ tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu Phật tử chùa Vân Sơn sẽ hoạt động hiệu quả, ngày càng phát triển và nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường.

Mỗi tổ hình thành gồm 170 thành viên, do ĐĐ. Thích Thiện Đức làm chủ nhiệm. Mục đích hoạt động của mô hình nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành vi của cộng đồng dân cư trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các phong trào, hoạt động để cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia thực hiện bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ môi trường; thành lập các tổ tự quản bảo vệ môi trường của khu dân cư; thống nhất các nội dung cam kết tham gia bảo vệ môi trường của từng hộ gia đình với các nội dung cụ thể. Nâng cao ý thức thực hiện bảo vệ môi trường trong sinh hoạt như giữ gìn nơi ở của gia đình sạch sẽ, có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom và để rác thải đúng nơi quy định; không vứt vỏ bao bì thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi sau khi sửa dụng; thực hiện thu gom để vào các bể chứa chung để xử lý đúng quy trình…

Nối tiếp chương trình, ông Võ Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường đã trao Quyết định thành lập cho Đại đức Thích Thiện Đức - Chủ nhiệm tổ, và tặng hoa chúc mừng đến các thành viên trong tổ.

Phát biểu tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Thiện Đức - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Dầu Một, Trụ trì chùa Vân Sơn cho biết: Với tốc độ triển kinh tế của phường và thành phố, sự gia tăng dân số kèm theo đó là chất thải ở địa phương tăng theo nhanh chóng. Thêm đó, ý thức của người chưa cao, thải rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của bà con nhân dân ở địa phương. Bên cạnh đó, Đại đức mong rằng sự ra đời của Tổ tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu Phật tử chùa Vân Sơn và nhân dân KP 01, phường Định Hòa sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường cho tín đồ Phật tử và nhân dân xung quanh nhằm chuyển biến về nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường. Tổ chức và vận động các gia đình thực hiện đầy đủ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Giữ gìn, trồng thêm cây xanh trong khuôn viên các chùa và gia đình Phật tử.

Sau lễ ra mắt, các thành viên của Tổ tự quản cùng đại biểu cùng nhau dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường trước cổng chùa Vân Sơn.

Những hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ:
MC điều phối chương trình buổi lễ
Quang cảnh lễ ra mắt

Hương Đạo - Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online