Bình Dương: Lễ truy điệu và cung tống kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy

Vào lúc 6g00 sáng ngày 04/4/2019 (nhằm 30/2 năm Kỷ Hợi), tại chùa Thiên Hòa, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm và thành kính diễn ra lễ truy điệu và cung tống kim quan nhục thân cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy về Đài hỏa táng Phước Lạc Viên, thị xã Dĩ An.

Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Tâm Từ – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT.Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn Giáo phẩm Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh Bình Dương; Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học đồng tham dự. Đặc biệt, còn có sự tham dự của ông Trần Đức Thịnh- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh và đông đảo Phật tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng về đưa tiễn Giác linh cố Ni trưởng đến nơi trà tỳ.

Tại tang lễ, Ni sư Thích Nữ An Hoa – Ủy viên Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy.

Ni sư Thích Nữ An Hoa – Ủy viên Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương cung tuyên tiểu sử
Quang cảnh buổi lễ

Theo tiểu sử, cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy hiệu Viên Huy, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41, thế danh Võ Thị Nghiêm, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1928 tại Tân Dương- Sa Đéc. Sinh trưởng trong gia đình kính tin Tam bảo, thân phụ là cụ ông Võ Văn Giai, thân mẫu là cụ bà Mai Thị Mẫn, có 03 anh chị em.

Thuở thiếu thời năm lên 10 (1938), Ni trưởng được gia đình hướng dẫn vào chùa thọ tam quy ngũ giới. Năm 17 tuổi  (1945) được cầu pháp thế độ, xuất gia với Sư bà thượng Như hạ Ngọc, chùa Phước Huệ, Sa Đéc. Năm 1946, thọ Sadi Ni giới. Năm 1948, thọ Thức xoa Ma na giới. Năm 1951, thọ Tỳ kheo Ni giới. Năm 1964, được tấn phong giáo phẩm Ni sư. Năm 1991, được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng. Sau khi GHPGVN Sông Bé – Bình Dương thành lập 1983,  bắt đầu từ nhiệm kỳ II (1987) Ni trưởng tham gia sinh hoạt Phật sự với Phật giáo tỉnh xuyên suốt 8 nhiệm kỳ (1987-2019).

Ni trưởng là một người luôn có tâm đức về sự nghiệp giáo dục. Năm 1972, mở lớp Ký Nhi Viện nuôi dạy trẻ. Năm 1990, mở lớp học tình thương Trí Tấn tại chùa Thiên Hòa. Năm 1966, được bổ nhiệm làm giảng viên Sơ cấp Phật học chùa Từ Nghiêm (quận 10, Tp. Hồ Chí Minh). Năm 1968, được sự tín nhiệm của Phật giáo Sông Bé, được đề cử trụ trì chùa Thiên Hòa.

Từ năm 1987- 2017, được suy cử Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé- Bình Dương. Năm 2007-2019 là thành viên Phân ban Ni giới Trung ương. Năm 2009- 2017, Ni trưởng được suy cử Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương. Năm 2017 đến nay (2019) chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Là một vị Trưởng thượng của Ni lưu tỉnh Bình Dương, ngoài Phật sự tại tỉnh nhà, Ni trưởng luôn quan tâm đến sự tu học của ni chúng và Phật tử. Năm 2003, trùng tu ngôi Đại hùng Bửu điện chùa Thiên Hòa. Năm 2011, cùng chung Phật sự tỉnh nhà Ni trưởng xin phép chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh mở trường hạ tại Thiên Hòa để Ni chúng được an tâm tu học. Năm 2012, khi biết sức khỏe mình ngày một yếu, với tâm nguyện cuối đời của Ni Trưởng  ủy quyền lại sự trong coi ngôi Tam bảo cho Sư cô Thích Nữ Huệ Phúc kế thế trụ trì.

Với hạnh nguyện độ sanh, Ni trưởng tham gia hoạt động Phật sự với nhiều công tác từ thiện, được nhận kỷ niệm chương, bằng khen của Ủy ban Nhân dân, UBMTTQVN tỉnh và nhiều bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự cũng như Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. Mọi công tác Phật sự trong bối cảnh thuận duyên thì tháng 9/2018, Ni trưởng  lâm trọng bệnh, mặc dù các y bác sĩ đã tận tâm điều trị. Ni trưởng đã góp mặt trên vũ hoàn này 92 năm, 68 hạ lạp, sống đời giản dị, hạnh nguyện viên mãn, phước huệ viên thành! Người đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 3h00’ sáng ngày 31/3/2019 (nhằm ngày 26 tháng 2 năm Kỷ Hợi).

Suốt cuộc đời tu tập và hành đạo của Ni trưởng là tấm gương sáng về giới đức viên minh đối với chư Ni hàng hậu học. Ni trưởng luôn thể hiện tinh thần phụng đạo, sống tròn vẹn với đạo pháp, giữ gìn giới đức của bậc chơn tu, hướng dẫn đệ tử xuất gia và tại gia tu tập đúng Chánh pháp.

Nối tiếp chương trình lễ,  Ni trưởng Thích Nữ Pháp Như – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh đã đọc điếu văn hoài niệm nói về công hạnh của Ni trưởng, đồng thời ôn lại những kỷ niệm những lúc tỉ muội cộng trụ tu học, hành đạo.

Ni trưởng Thích Nữ Pháp Như – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh đã đọc điếu văn hoài niệm nói về công hạnh của Ni trưởng
Với không khí trang nghiêm, thành kính, Sư cô Thích Nữ Huệ Hạnh – đại diện cho hàng môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm với bao nỗi xúc động: “Thầy ơi! Thầy nhẹ gót về Tây, tuy rằng Thầy còn nằm đây nhưng tim con đau nhói…. Thiết nghĩ, thân tứ đại do cha mẹ sanh ra, Giới thân huệ mạng nhờ thầy con mới có. Ân cha mẹ như trời như biển, nghĩa Ân sư thật khó đáp đền…”. Đồng thời, Sư cô cũng gửi lời tri ân tới toàn thể chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đến tham dự buổi lễ cung tống kim quan cố Ni trưởng.

Sau lễ tưởng niệm là lễ cung tống kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy trà tỳ tại đài hỏa táng Phước Lạc Viên trong tiếng niệm Phật trầm hùng của chư Tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử.

Thế là hết, Người đi vào huyền thoại,

Cõi trần hoàn đâu dễ níu bước chân,

Thân tứ đại giờ đã hoá pháp thân,

Trí đức ấy, bốn phương lưu sử tích.

Sau đây là hình ảnh lưu lại từ buổi lễ:

 

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Lễ truy điệu và cung tống kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Như Huy appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online