04/01/2019 20:26

Bình Dương: Phân ban Ni giới tỉnh tổng kết công tác Phật sự năm 2018

PSO – Chiều ngày 02/01/2019 (nhằm 27/11 năm Mậu Tuất), Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh đã tổ chức lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và thống nhất phương hướng hoạt động năm 2019 tại chùa Tây Thiên, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Chư Tôn đức Ni niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh có: Ni trưởng Thích Nữ Như Tín, Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh – đồng Chứng minh Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương; Ni trưởng Thích Nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; Ni sư Thích Nữ Từ Thảo – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó BTS kiêm Phó Trưởng ban Thường  trực phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh cũng đồng về tham dự.

Mở đầu cho lễ tổng kết, Ni trưởng Thích Nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh đã phát biểu khai mạc.

Ni trưởng Thích Nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh đã phát biểu khai mạc
Toàn cảnh buổi lễ tổng kết

Sau đó, Sư cô Thích Nữ An Hương – Ủy viên BTS kiêm Chánh Thư ký phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự của chư Ni trong toàn tỉnh năm 2018. Theo đó, các hoạt động thường niên cũng như các Phật sự của Phật giáo Bình Dương, Phân ban Ni giới tỉnh đã tham gia nhiệt tình tốt đạo đẹp đời.


Sư cô Thích Nữ An Hương – Ủy viên BTS kiêm Chánh Thư ký phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 76/200 cơ sở tự viện Phật giáo. Ước tính có 324 chư Ni. Năm qua, Ni giới tỉnh đã làm tốt công tác Phật sự từ xây dựng, trùng tu cơ sở tự viện, hoằng pháp, giáo dục, văn hóa, nghi lễ…. Đặc biệt Ni giới đã làm tốt công tác từ thiện xã hội như: Nuôi dạy trẻ mồ côi; Cứu trợ lũ lụt; Tết vì người nghèo; xây nhà tình thương, phát học bổng, khám chữa bệnh nhân đạo, giúp người tàn tật.… với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.

Kế đến, Ni sư Thích Nữ Từ Thảo, Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tài chánh GHPGVN tỉnh đọc bản dự thảo phương hướng hoạt động của Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương và triển khai thành lập Ban giới sư chuẩn bị cho Đại giới đàn Minh Thiện vào năm 2019 để trình lên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xét duyệt, phục vụ cho Đại giới đàn; chươn trình tổ chức lễ Thánh Tổ Đại Ái Đạo năm 2019 do chùa Thiên Tôn, TP. Thủ Dầu Một đăng cai; chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc PL.2563 – DL.2019.

Ni sư Thích Nữ Từ Thảo, Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tài chánh GHPGVN tỉnh đọc bản dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019

Tại lễ tổng kết, chư Tôn đức Ni các ban trực thuộc phân ban Ni giới tỉnh cũng đã thống nhất nhiều chương trình hoạt động trong năm 2019 như: Tiếp tục thực hiện những công tác Phật sự của quý cấp Giáo hội giao phó và công tác Phật sự tại các cơ sở Ni; Vận động thực hiện những công tác từ thiện xã hội như: vận động tặng quà giúp dỡ đồng bào nghèo, học sinh nghèo hiếu học, trẻ mồ côi, cụ già neo đơn, làm nhà tình nghĩa….để phân ban ngày một phát triển vững mạnh trong lòng của Phật giáo Bình Dương.

Ni sư Thích Nữ Pháp Hạnh – Ủy viên BTS kiêm Ủy viên Thường trực phân ban Ni giới tỉnh đặc trách Giáo dục phát biểu
Ni sư Thích Nữ An Liên – Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Ủy viên Thường trực phân ban Ni giới
Ni sư Thích nữ Tịnh Diệu – Phó Trưởng Phân ban đặc trách Nghi lễ phát biểu
Sư cô Thích Nữ Diệu Hiển – Ủy viên đặc trách Văn hóa

Trước khi kết thúc buổi lễ tổng kết, Ni trưởng Thích Nữ Pháp Như đã rất hoan hỷ và có lời tán dương công đức chư Ni trong tỉnh đã không ngại khó khăn, dấn thân về những nơi xa xôi, nghèo khó để hành đạo mà vẫn hoàn thành trọng trách Giáo hội giao phó. Đồng thời, Ni trưởng cũng  mong rằng các Ni trẻ, dù Phật sự đa đoan nhưng cũng phải cố gắng tranh thủ thời gian hằng ngày công phu tu tập để đạo lực, tâm lực kiên cố tiếp tục trên con đường hoằng pháp lợi sanh. Hơn thế, chư Ni phải luôn phò trì giới luật, giữ gìn oai nghi tế hạnh của tự thân, để trang nghiêm Giáo hội và làm cho Phật pháp mãi xương minh, trường tồn, đem lại những thành quả cho Phật giáo Bình Dương. Ni trưởng kính chúc chư Tôn đức Ni Phật giáo Bình Dương đón một mùa xuân 2019 vạn sự kiết tường, như ý, nguyện cầu cho pháp giới chúng sanh đều an lạc trong suối nguồn từ bi của chánh pháp.

Ni trưởng Thích Nữ Pháp Như đúc kết phiên họp

Lễ tổng kết khép lại trong niềm hoan hỷ, đoàn kết thân mật thấm tình đạo vị.của chư Ni với hy vọng một năm mới đầy hứa hẹn, sự nổ lực tinh tấn của chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương đóng góp vào sự nghiệp “Hoằng dương chánh Pháp, lợi lạc hữu tình”.

Hồi hướng 

Ngọc Mai

Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Phân ban Ni giới tỉnh tổng kết công tác Phật sự năm 2018 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online