12/07/2018 23:24

Bình Dương: Thời Pháp Thoại của Hòa thượng Chủ tịch

Sáng ngày 12/7/2018 (nhằm ngày 29/5/Mậu Tuất),  Ban Tổ Chức trường hạ tỉnh Bình Dương đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN quang lâm và thuyết pháp cho các hành giả an cư tại Tổ đình Hội Khánh (tượng Phật Niết bàn), đường chùa Hội Khánh, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.   HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ GH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Tổ chức  trường hạ  đã báo cáo những nét chính về việc tổ chức trường hạ tại địa bàn tỉnh và tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Chủ tịch thuyết pháp để sách tấn cho gần 780 hành giả an cư tham dự.

Trước khi bắt đầu buổi thuyết pháp, Hòa thượng Chủ tịch gửi lời tán thán đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã thực hiện đúng theo tinh thần thông bạch số 86, ngày 23-03-2018 về việc tổ chức an cư kiết hạ cho Tăng Ni trong toàn GHPGVN, trong đó có BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tiến hành thủ tục và tổ chức khóa an cư kiết hạ cho gần 780 hành giả an cư tại 04 điểm. Hòa thượng vô cùng xúc động khi ngày hôm nay được chứng kiến số lượng hành giả cấm túc an cư của Phật giáo tỉnh Bình Dương ngày càng tăng, đó là một tín hiệu đáng mừng.

Tại  buổi pháp thoại, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ban bố cho các hành giả an cư và đông đảo quý thiện nam, tín nữ Phật tử một thời pháp với chủ đề: “Vấn đề trang nghiêm Tịnh độ”. Theo Hòa Thượng Chủ tịch: Từ chơn như pháp giới, theo duyên nghiệp thọ sanh, hình thành 03 thế giới: Thế giới chúng sanh, thế giới tâm linh, thế giới ngoại tại. Do đó, sống là sống với Tâm, trang nghiêm Tâm là trang nghiêm Chánh báo, trang nghiêm thế giới là trang nghiêm Cảnh, là Y báo của chúng sanh. Như thế, Tâm là căn bản, là động cơ hành động, thế nên Tâm tốt thì hành động tốt, hoàn cảnh tốt và ngược lại. Từ những nhận thức đó, vấn đề trang nghiêm Tịnh độ là một vấn đề cần thiết, thường nhật, từng phút, từng giây của mạng sống, của tâm hồn. Từ đó hướng dẫn mọi người cũng theo tinh thần ấy. Hòa thượng đã chia sẻ cho toàn thể đại chúng hiểu thế nào là Tịnh độ. Tịnh độ tuy nhiều nghĩa nhưng chung quy không ngoài 03 tâm: trực tâm, thâm tâm và Bồ đề tâm. 1/ Trực tâm là Tịnh độ, vì xuất phát từ lòng chân thật, trung thực với bản thể. Cổ đức có nói: “Trong tâm như thế nào thì thể hiện hành động như thế ấy”. Nói và làm tương xứng với nhau, tri hành hợp nhất. Như vậy, bản thể là một, do sự dụng tâm sai khác mà có kết quả sai khác. 2/ Thân tâm là Tịnh độ, là tâm muốn thành tựu các công đức, muốn thành tựu các công đức phải tu tập thiện pháp, khuyên người tu tập thiện pháp. Thiện pháp là Từ Bi Hỷ Xả, Thập thiện, Tứ nhiếp pháp, Sáu pháp Ba la mật.... 3/ Bồ đề tâm là tịnh độ (còn gọi là Đại thừa tâm, Đại bi tâm), xây dựng Tịnh độ trên cơ sở Đại thừa tâm, đại bi tâm, không gì khác hơn là hành giả, giảng sư, pháp sư thực hành hạnh nguyện của Bồ tát, của hàng đệ tử Phật. Mặc khác, Bồ đề tâm là Tịnh độ được thiết lập trên cơ sở Trí huệ. Nếu thiếu trí huệ thì không thể thành tựu sự nghiệp. Duy tuệ thị nghiệp là tiêu đích cơ bản của Bồ tát. Khi thực hành tu trí huệ thì cần phải trải qua: Văn huệ, Tư huệ, Quyết trạch huệ, Sinh đắc huệ. Nói tóm lại, vấn đề Tịnh độ là vấn đề lớn, được xây dựng trên cơ sở Tâm niệm của chúng sinh. Do đó, thiết lập Tịnh độ, điều căn bản là mọi người phải trực nhận tự tâm, tự tánh thanh tịnh của mình có đủ tất cả những đức tính Từ bi hỷ xả, thanh tịnh, phước trí trang nghiêm. Vì thế, đối với các vị pháp sư, giảng sư trong vấn đề hoằng pháp là làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm, bổn phận của người xuất gia là thuyết pháp độ sanh, báo Phật ân đức, xây dựng Tịnh độ tại nhân gian và tại Tâm, chan hòa pháp giới. Trước khi kết thúc thời pháp thoại,  Hòa thượng Chủ tịch HĐTS TƯGH đã chúc các hành giả an cư cũng như quý Phật tử được đầy đủ thắng duyên, thành tựu tam vô lậu học, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm kiên cố, thành tựu mọi công đức và đặc biệt là luôn phát triển các thiện căn để đưa GHPGVN ngày càng phát triển hơn nữa. HT.Thích Huệ Thông và đại diện nhị bộ Tăng Ni đối trước Hòa thượng Chủ tịch dâng lời tri ân của toàn thể hành giả an cư tại Phật giáo tỉnh Bình Dương, Ngài đã đến thăm và sách tấn cho gần 780 hành giả an cư hiểu thêm về vấn đề trang nghiêm Tịnh độ, từ đó ứng dụng vào đời sống tu tập của mỗi hành giả cũng như trong công tác hoằng pháp lợi sinh. Nhân ngày Lễ đại tường của HT. Thích Như Trạm - Tịch Chiếu, viên tịch ngày mùng 1-06- Bính Thân, trụ thế 105 tuổi, hạ lạp 74 năm,  TT. Thích Chơn Hạnh và môn đồ pháp quyến, Phật tử chùa Tây Tạng cung đối trước Chư Tôn Thiền đức chứng minh dâng lời tác bạch cúng dường. Cũng trong dịp này,  TT. Thích Chơn Hạnh - Trụ trì chùa Tây Tạng cũng phát tâm cúng dường cho việc xây dựng giảng đường, trai đường tại Trung tâm văn hóa Tượng Phật Niết bàn chùa Hội Khánh 200 triệu đồng.   Sau thời pháp thoại của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, trong giờ sinh hoạt Giáo hội, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã sách tấn chư hành giả an cư hãy cố gắng tu tập tinh tấn, trao dồi từ bi và trí tuệ để mỗi bước chân đi là mỗi bước tiến gần đến quả vị Vô thượng Bồ đề  như lời dạy của Hòa thượng Chủ tịch. Buổi sinh hoạt khép lại với lễ bố-tát của thiền đường nhị bộ đại chúng với niềm an lạc, hoan hỷ trong chánh niệm.

HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ Tịch HĐTS TW GHPGVN chia sẻ pháp thoại cho hành giả an cư

 

HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN chia sẻ pháp thoại đến các hành giả an cư

  

 

 

An Nhiên - Ban TTTT tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online