Bình Dương: Trang nghiêm lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Trụ trì chùa Huỳnh Mai

PSO - Sáng ngày 11/04/2021 (nhằm ngày 30/02 năm Tân Sửu) Ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An đã long trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Huỳnh Mai (phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương ) cho Sư cô Thích nữ Trung Hạnh.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: TT. Thích Minh Lực - Phó ban Trị sự (BTS), Trưởng ban Thông tin Truyền thông (TT-TT) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Chí Thiện – Ủy viên BTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Tánh - Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An, Trưởng ban Tổ chức (BTC); TT. Thích Quảng Bình - Ủy viên BTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong TP. Dĩ An, chư Tăng Ni là du học sinh Đại học Phật Quang, Đài Loan, và đông đảo bà con nhân dân, Phật tử gần xa đồng tham dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có: Bà Ngô Ngọc Điệp – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Dĩ An; ông Phạm Văn Bảy – Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố; bà Châu Hồng Nga – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; ông Huỳnh Văn Tiếng - Phó Chủ tịch UBND phường Bình An; bà Trần Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; cùng các vị đại diện lãnh đạo ban, ngành thuộc thành phố Dĩ An, phường Bình An đồng trở về tham dự.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thiện Tánh - Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An , Trưởng  BTC đã có lời tri ân và chào mừng sự quang lâm chứng minh của chư Tôn đức và sự thân lâm tham dự của quý vị quan khách. Đồng thời, Đại đức cũng điểm qua quá trình thành lập và phát triển của chùa Huỳnh Mai.

Đại đức Thích Thiện Tánh - Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An , Trưởng  BTC phát biểu khai mạc

Chùa Huỳnh Mai được Ni sư Thích nữ Tịnh Diệu khai sơn 1989 từ một nơi hoang sơ, từng bước ổn định hoàn thiện cơ sở. Năm 2002, chùa được Phật giáo tỉnh Bình Dương, các ngành chức năng chấp thuận được sinh hoạt hợp pháp trong lòng Giáo hội. Năm 2011, Ni sư tổ chức lễ đặt đá trùng tu chùa Huỳnh Mai xây dựng ngôi Tam bảo trang nghiêm, tạo điều kiện thuận duyên cho Phật tử địa phương tham gia tu tập, sinh hoạt Phật sự. Nhằm kế tục phát triển ngôi Tam bảo, Ni sư Thích nữ Tịnh Diệu gửi đơn thỉnh nguyện đến chính quyền các cấp, Ban Trị Phật giáo tỉnh đề nghị bổ nhiệm trụ trì đến Sư cô Thích nữ Trung Hạnh, người có học vị về Phật học và đạo hạnh tiếp nối điều hành Phật sự tại chùa Huỳnh Mai.

Sau lời phát biểu khai mạc, ĐĐ. Thích Thiện Minh - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Huỳnh Mai. Trong giây phút thiêng liêng, Đại đức Thích Thiện Tánh đã trang trọng trao Quyết định cho Sư cô Thích nữ Trung Hạnh (thế danh: Tôn nữ Hạnh Chuyên, sinh năm 1982).

ĐĐ. Thích Thiện Minh - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Huỳnh Mai
Đại đức Thích Thiện Tánh trao Quyết định cho Sư cô Thích nữ Trung Hạnh
Sau khi nhận quyết định, Sư cô Thích nữ Trung Hạnh tân trụ trì chùa Huỳnh Mai đã đối trước chư Tôn đức, dâng lời tri ân đến chư Tôn đức Giáo phẩm trong Giáo hội, nhị vị Ni sư Ân sư và trân trọng nhận lãnh sứ mệnh của một trưởng tử Như Lai. Qua đây, Sư cô tân trụ trì phát nguyện sẽ dấn thân thừa hành Phật sự, không ngại gian lao khó nhọc, gánh vác sứ mạng thiêng liêng cao quý mà Giáo hội giao phó, nối tiếp chí nguyện hoằng pháp độ sanh của thầy Tổ, nêu cao phẩm hạnh của người xuất gia, tinh tấn tu tập và hành đạo, vâng lời chỉ dạy của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đưa Phật sự ngôi Già lam Huỳnh Mai ngày càng ổn định và phát triển, thực hiện đúng Hiến chương và pháp luật Nhà nước, xứng đáng là điểm tựa tinh thần cho bà con Phật tử tại địa phương.
Sư cô Thích nữ Trung Hạnh tân trụ trì chùa Huỳnh Mai dâng lời phát nguyện

Những lẵng hoa và phần quà tinh thần đã được gửi tặng đến Sư cô Tân trụ trì trong ngày lễ Bổ nhiệm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chư Tôn đức và các cấp chính quyền, sự hân hoan của Phật tử các giới đối với sự kiện quan trọng này, nhằm động viên, khích lệ cho Sư cô trên đường thừa hành Phật sự và phụng sự chúng sanh.

Tiếp đến, là những lời huấn từ của Ni sư Thích nữ Tịnh Diệu - Phó Phân ban đặc trách Nghi lễ Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, là Bổn sư của Sư cô Tân trụ trì và những lời dạy bảo ân cần: Hãy luôn nỗ lực tinh tấn để hoàn thành Phật sự và phải luôn luôn tâm niệm “Giới luật nghiêm trì”, bởi lẽ Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, hãy yên tâm phụng đạo, giúp đời. Bên cạnh con còn có sự dẫn dắt của chư Tôn thiền đức lãnh đạo Giáo hội, sự giúp đỡ của quý cấp chính quyền địa phương và bà con Phật tử chánh tín gần xa, hãy giữ vững ý chí của người xuất gia làm việc gì cũng có mục đích, có lý tưởng đem lại an vui cho mọi người, giữ gìn và phát triển ngôi Già lam Huỳnh Mai ngày một hưng thịnh theo hiến chương GHPGVN, chính sách nhà nước ban hành, xiển dương chánh pháp, sống đoàn kết hoà hợp cùng chư huynh đệ tại Bổn tự, hướng dẫn Phật tử tu tập đúng theo chánh pháp.

Ni sư Thích nữ Tịnh Diệu - Phó Phân ban đặc trách Nghi lễ Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, là Bổn sư của Sư cô Tân trụ trì huấn từ và trao mộc dấu

Thay mặt cho lãnh đạo chính quyền hiện diện trong buổi lễ, bà Ngô Ngọc Điệp – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dĩ An nhận định vai trò của trụ trì là vô cùng quan trọng, do đó bà mong rằng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Dĩ An và Ni sư TN. Tịnh Diệu – Viện chủ chùa Huỳnh Mai sẽ tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn để Sư cô TN. Trung Hạnh làm tốt vai trò trụ trì trong công tác Phật sự. Buổi lễ hôm nay sẽ là dấu ấn trong cuộc đời của Sư cô, đánh dấu một sự trưởng thành của mình. Bà mong rằng Sư cô Tân trụ trì cần phát huy truyền thống tốt đẹp của PGVN là hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp và đường lối của Giáo hội theo phương châm “Đạo pháp Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn phẩm hạnh, đạo đức và hoàn thành nhiệm vụ mà đạo pháp giao phó.  

Bà Ngô Ngọc Điệp – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dĩ An phát biểu tại lễ bổ nhiệm

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Minh Lực - Phó BTS kiêm Trưởng ban TT-TT Phật giáo tỉnh Bình Dương đã có lời nhắc nhở, khuyến tấn tinh thần tu học và phụng sự của người sứ giả Như Lai đến Sư cô tân trụ trì. Người trụ trì phải cân đối được 3 việc: đối với chính quyền, đối với tín đồ, đối với bản thân mình; như một cái kiềng ba chân không thể thiếu một, như vậy mới tạo nên một mặt phẳng vững chắc. Đối với chính quyền phải biết hài hòa, hai bên tôn trọng lẫn nhau; đối với tín đồ phải nhiệt tâm, khéo léo dẫn dắt họ đi đúng chánh pháp, hướng dẫn nhân dân Phật tử giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn những nét đẹp ông cha để lại; chăm lo cho người nghèo tại địa phương, tuân thủ các quy định của hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước, tạo sự hài hòa trong sinh hoạt ở chốn thiền môn; đối với bản thân, phải nỗ lực tu  trì, giữ gìn Giới luật, giữ gìn nếp sống tri túc của người tu sĩ Phật giáo.

Qua đó, Thượng tọa cũng hy vọng Sư cô TN. Trung Hạnh phát huy hơn nữa tâm lực, trí lực của mình, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Giáo hội đã tin tưởng giao phó. Đồng thời, Ngài gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo chính quyền, quý thiện nam tín nữ Phật tử có mặt hôm nay, đã góp phần cho buổi lễ thập phần viên mãn. Cuối lời, Thượng tọa mong rằng quý Phật tử luôn hộ trì chánh pháp, xứng đáng là người Phật tử thuần thành, nhiệt tâm ủng hộ Sư cô xây dựng đạo tràng chùa Huỳnh Mai ngày một trang nghiêm, hưng thịnh, là nơi nương tựa tâm linh của nhân dân Phật tử địa phương.

TT. Thích Minh Lực - Phó BTS kiêm Trưởng ban TT-TT Phật giáo tỉnh Bình Dương ban đạo từ tại buổi lễ

Buổi lễ khép lại trong sự trang nghiêm và niềm hân hoan của toàn thể hội chúng.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

ĐĐ. Thích Chúc Lạc điều phối chương trình lễ bổ nhiệm
Quang cảnh buổi lễ
Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương có lời sách tấn đến Sư cô TN. Trung Hạnh
Sư cô Thích nữ Trung Hạnh phát biểu cảm tạ

An Mai – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online