08/11/2019 22:27

Bình Dương: Trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ cố Đại lão HT.Thích Thiện An


PSO – Sáng ngày 07/11/2019 (nhằm ngày 11/10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Bửu Phước, đường Xóm Chùa, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương toàn thể môn đồ pháp tử đã tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 21 cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện An – nguyên Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sông Bé – Bình Dương, Viện chủ chùa Bửu Phước.

Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Nhuận Thanh – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Phước; HT.Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh và đông đảo quý Phật tử gần xa cũng đồng về tham dự lễ Húy kỵ.

Đúng 8h00 sáng, chư Tôn đức trong Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh đã quang lâm Đại hùng bửu điện niêm hương, bạch Phật, phúng tụng kinh văn và cúng ngọ.

Theo đó, trước Tổ đường chư Tôn đức đã phụng tiến Giác linh cố Đại lão HT. Thích Thiện An.

Trong không khí trang nghiêm, bồi hồi xúc động và lắng đọng tâm tư, HT. Thích Nhuận Thanh – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước và chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thị, thành và các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh đã đến trước Tổ đường nơi tôn trí di ảnh cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện An đồng dâng lên nén hương tưởng niệm, với lòng thành kính nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng an nhiên nơi miền lạc cảnh.

Chư Tôn đức quang lâm Tổ đường dâng hương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Thiện An, quê ở Phước Vĩnh, xuất gia học đạo với Hòa thượng Thích Từ Chí.  Chùa Bửu Phước ở Bưng Lớn, sau chùa dời về Suối Nước Trong, tại Vĩnh Hòa. Năm 1946, chùa tổ chức đám cúng, mời lính Pháp ở cầu Sông Bé sang dự tiệc. Lợi dụng tình thế này, chư tăng và du kích đánh Pháp cướp súng. Sau đó, chùa bị giặc Pháp thiêu hủy. Hòa thượng phải vào vùng kháng chiến trực tiếp tham gia làm công an xã An Linh, sau làm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Sông Lô (căn cứ địa vùng chiến khu D), được kết nạp vào Đảng cộng sản.

Di ảnh cố Đại lão HT. Thích Thiện An

Năm 1954, Hòa thượng về Phước Hòa xây dựng lại chùa. Hòa thượng được nhà nước tặng thưởng 2 huân chương kháng chiến. Năm 1990, Hòa thượng làm cố vấn Ban đại diện Phật giáo Tân Uyên. Đến năm 1998, Ngài được suy cử làm cố vấn chứng minh Ban trị sự  GHPGVN tỉnh Sông Bé – Bình Dương.

Hòa thượng là tấm gương sáng ngời của một bậc tiền bối hết lòng vì đạo pháp, mà các thế hệ tăng, ni sau này mãi mãi noi theo.  Ngài là bậc tôn túc tiền bối của nhiều chức sắc Phật giáo tỉnh nhà, từng tham gia kháng chiến với cách mạng. Trong thời gian đó, ngôi chùa do Ngài khai sáng đã bị giặc đốt do kế hoạch tổ chức cướp súng của giặc không thành. Sau ngày đất nước thống nhất, Ngài về xây dựng lại chùa Bửu Phước và chuyên tâm tu hành, lo công tác Phật sự cho đến ngày viên tịch.

Tiếp nối tinh thần và lý tưởng của Ân sư, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Hội Khánh luôn là một người có tầm nhìn và tâm huyết với sự phát triển của Phật giáo. Hòa thượng đã đóng góp nhiều thành tựu quan trọng cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà. Đặc biệt, Hòa thượng là người được lãnh đạo Trung ương Giáo hội tin tưởng suy cử vào vai trò Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng II T.Ư GH tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc  lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, mở ra trang sử vàng cho Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Nhân lễ Húy kỵ của Ân sư, HT. Thích Huệ Thông và môn đồ pháp quyến đã dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương dâng lời tác bạch cúng dường

Thay lời cho chư Tôn đức chứng minh, HT. Thích Nhuận Thanh đã ban lời đạo từ và có đôi lời tán thán, sách tấn cho hàng môn nhơn pháp tử cần nỗ lực tinh tấn tu học và noi theo gương hạnh giản dị, vô cầu của cố Đại lão Hòa thượng Ân sư mà phụng sự chúng sinh, hoằng dương chánh pháp.

HT. Thích Nhuận Thanh – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước ban đạo từ

Buổi lễ húy kỵ khép lại trong niềm tri ân và tưởng nhớ về những công hạnh của cố Đại lão Hòa thượng Viện chủ chùa Bửu Phước.  

Trước đó, vào ngày 6/11/2019 (nhằm ngày 10/10 năm Kỷ Hợi), HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã gửi những phần quà tưởng niệm cố Đại lão HT. Thích Thiện An. Bên cạnh đó, HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN, chư Tôn đức HĐTS cũng quang lâm về chùa Bửu Phước đồng thắp hương tưởng niệm, nguyện cầu Giác linh cố Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Chư Tôn thiền đức quang lâm Tổ đường dâng hương tưởng niệm

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được từ buổi lễ: 

 

 

 

Quang cảnh buổi lễ

Vô Ưu – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

 

The post Bình Dương: Trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ cố Đại lão HT.Thích Thiện An appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online