Bình Dương: Trọng thể Khai mạc Đại Giới đàn Minh Thiện

Sáng ngày 24/03/2019 (nhằm 19/2 năm Kỷ Hợi), Đại Giới đàn Minh Thiện PL.2563 – DL.2019 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức từ ngày 22 – 25/03/2019 (nhằm ngày 17-20/2 năm Kỷ Hợi) đã chính thức Khai mạc. 

 

Trước giờ khai mạc, tất cả giới tử ở các giới trường tập trung về tại Giới trường tổ đình Hội Khánh. Hơn 500 giới tử với màu vàng rực rỡ và trang nghiêm hết sức thành kính cung nghinh chư Tôn đức chứng minh quang lâm về hội trường chính. Từng bước chân an lạc giải thoát của quý Ngài – những Giới sư thanh tịnh như hòa quyện tan chảy trong sự cần cầu giới pháp của những giới tử chí thành. Trong khung cảnh uy nghiêm rực rỡ đến nhiệm mầu của giới trường, tất cả con người và quang cảnh tạo nên một bức tranh hùng tráng ở khu vực miền Đông Nam Bộ với 9 lần tổ chức Đại Giới đàn mang tính quy mô.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, HT. Thích Tâm Từ– đồng thành viên Hội đồng Chứng minh TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN, Chứng minh Đại Giới đàn; Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Minh Thông – Ủy viên HĐTS, Yết ma A xà lê Sư đàn Tỳ Kheo kiêm Tuyên Luật sư Đại Giới đàn Minh Thiện; HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương, Trưởng BTC Đại Giới đàn; HT. Danh Lung- Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH; HT. Thích Giác Liêm- Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH, Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ TƯ; TT. Thích Quang Thạnh- Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bình Dương, Phó Ban tổ chức Đại Giới đàn; cùng chư Tôn đức HĐTS TƯ GHPGVN, chư Tôn đức trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương, Bình Phước đồng trở về tham dự.

Về phía chư Ni có sự hiện diện của: Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN; Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương- Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TƯ, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng TN. Từ Nhẫn, Phó Phân Ban Ni giới Trung ương GHPGVN; Ni trưởng Thích Nữ Huệ Từ – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Như Như, -Phó Phân ban kiêm Chánh thư ký PBNG TƯ GHPGVN; cùng chư Tôn đức trong Phân ban Ni giới Trung ương, chư Tôn đức Ni trong Ban Tổ chức Đại Giới đàn, quý Phật tử trong và ngoài tỉnh cùng hơn 500 Giới tử tham dự.

Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ còn vinh dự đón tiếp các cấp lãnh đạo chính quyền: Ông Huỳnh Phú Quý – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh; ông Trần Đức Thịnh- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Bồ Văn Cúc- Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân- Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh; bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Thủ Dầu Một (TDM); ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND phường Phú Cường; cùng các sở ban ngành TP. TDM, phường Phú Cường đồng trở về tham dự.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban tổ chức Đại Giới đàn, HT. Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc và nói rằng: “Đây là một Phật sự trọng đại của người kế thừa sự nghiệp  của chư Phật, chư Tổ:  “Truyền Đăng Tục Diệm”  nghĩa là đem ngọn đèn chánh pháp làm tỏa sáng cho thế hệ mai sau. Đại Giới đàn PL. 2563- DL. 2019 do  BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương  tổ chức được  lấy tên Đại Giới Đàn Minh Thiện, HT. Thích Minh Thiện là một thành viên trung kiên trong lòng Giáo hội, tận tụy phụng sự Giáo hội bằng đức tính vị tha vô ngã; đối với Phật giáo tỉnh nhà, Ngài  đóng góp công sức rất lớn trong sự nghiệp kế thừa và phát huy chí nguyện của các bậc tiền nhân…. Như Cổ đức có dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, Giới pháp khó thọ”. Nay các Giới tử đã đầy đủ nhân duyên, yếu tố để thọ trì Giới pháp, là một thiện duyên và là căn lành rất lớn, không những đời này, mà đã nhiều đời gieo trồng công đức với ngôi Tam bảo, nên ngày nay mới được đăng đàn thọ giới. Do đó, Quý vị phải lắng đọng tâm tư, cầu thọ và nhất tâm lãnh thọ giới pháp, do Giới sư truyền trao, tạo thành những năng lượng, phát huy nội lực, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, dứt trừ điều ác, tu tập điều thiện, thành tựu công đức, chóng thành Phật quả.” Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức đã nhấn mạnh.

HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng BTC Đại Giới đàn phát biểu khai mạc

Đại Giới đàn kỳ này, Ban tổ chức đã cung thỉnh Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM làm Hòa thượng đàn đầu; HT. Thích Minh Thông làm Giáo thọ A Xà Lê tuyên Luật sư giới đàn Tỳ kheo; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Hòa thượng đàn đầu giới đàn Sa di; Ni trưởng Thích Nữ Pháp Như làm Hòa thượng đàn đầu Tỳ kheo Ni.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức đã đón nhận rất nhiều lẵng hoa tươi thắm để chúc mừng Đại giới đàn Minh Thiện lần thứ 10 thành tựu viên mãn.

Tiếp đến, HT. Thích Thiện Duyên đã cung tuyên tiểu sử HT. Thích Minh Thiện. Theo tiểu sử, HT. Thích Minh Thiện thế danh Đào Văn Cư, sinh ngày 05/05/1948, tại làng Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Xuất gia năm lên 10 tuổi, được Hoà Thượng trụ trì chùa Núi Châu Thới thâu nhận và đặt pháp hiệu là Minh Thiện. Năm 1968, thọ Tỳ kheo giới tại Đại Giới đàn chùa Long Thiền, Biên Hoà do Đại lão Hòa thượng thượng Huệ hạ Thành làm Hòa thượng đàn đầu.

HT.Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phó Ban tổ chức Đại Giới đàn cung tuyên tiểu sử

Năm 1972, Hoà thượng được suy cử làm Thư ký của Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Lục Hoà tăng tỉnh Biên Hoà và đã từng tham gia cùng Chư tôn túc lãnh đạo Giáo hội Cổ truyền Lục Hoà tăng Việt Nam xuống đường biểu tình chống lệnh tổng động viên của chế độ Nguyễn Văn Thiệu. Sau khi đất nước hoàn toàn độc lập, Hòa thượng tiếp tục điều hành Phật sự tại chùa Núi Châu Thới, thu hút rất nhiều tín đồ Phật tử lui tới chiêm ngưỡng và quy y cửa Phật. Ngài đã tích cực tham gia vào mọi công tác từ thiện xã hội ở địa phương, đem hình ảnh từ bi và trí tuệ của Phật vào đời sống tâm linh tín ngưỡng của đồng bào Phật tử.

Từ năm 1983 – 2012, Hòa thượng được GHPGVN lần lượt suy cử các chức vụ như: Phó thư ký, Chánh thư ký, Phó Ban Trị sự, Phó ban Thường trực Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé, Ủy viên HĐTS – Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Suốt đời tận tụy phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, Hoà thượng Thích Minh Thiện đã có được những công đức và thành tích rất đáng được ghi nhận, trân trọng. Hoà thượng đã được HĐTS GHPGVN tặng nhiều bằng tuyên dương công đức qua các nhiệm kỳ của Tỉnh hội. Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba. Thủ tướng tặng bằng khen, và nhiều huy chương các loại. Được UB TƯ MTTQVN, TƯ Hội Chữ Thập đỏ, UBND tỉnh Bình Dương, HĐND tỉnh Bình Dương, UB MTTQVN tỉnh Bình Dương…. tặng nhiều bằng khen, Kỷ niệm chương.

Hóa duyên đã mãn, vào lúc 7 giờ00 ngày 21/10/2011 (nhằm ngày 25 tháng 09 năm Tân Mão), Ngài đã thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch. Tang lễ được TƯGH, BTS Phật giáo Bình Dương, Lãnh đạo Chánh quyền các cấp và Môn đồ đệ tử cử hành trọng thể tại chùa Châu Thới Sơn và Văn phòng Tỉnh hội tổ đình Hội Khánh, trụ thế 63 năm, hạ lạp 43 năm.

Cuộc đời của Hoà thượng Thích Minh Thiện là tấm gương toả sáng đối với sự nghiệp phụng sự đạo pháp và dân tộc. Mặc dù Tổ đức có dạy Nhạn quá trường không, khứ lai vô ngại, nhưng hình ảnh của một người chân tu như Hoà thượng sẽ mãi in đậm trong tâm hồn của tất cả những người con Phật chúng ta.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Chí – Trưởng ban Nghi lễ PG tỉnh,  đối trước chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh cung an chức sự đàn giới Tăng và Ni sư Thích Nữ Tịnh Diệu cung an chức sự đàn giới Ni.

Thể hiện tâm nguyện thiết tha cầu thọ Giới pháp, Giới tử Thích Huệ Tâm đại diện hơn 500 Giới tử kính dâng lên lời phát nguyện: “Từ ngày dấn thân vào cửa đạo cho đến tận hôm nay và mãi đến ngàn sau, chúng con xin phát nguyện thọ trì giới pháp và chúng con nguyện không khởi tâm hủy phạm, trọn đời vâng giữ Giới pháp đã lãnh thọ, để hoằng truyền chánh pháp, kế vãng khai lai, báo Phật ân đức”.

Tại buổi lễ, toàn thể Giới tử đã lắng nghe lời đạo từ của HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS. Theo Hòa thượng, Đại giới đàn là nghi thức truyền giới của Phật giáo để chọn người kế thường mạng mạch Phật pháp trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai từ khi Phật còn tại thế Hòa thượng nhấn mạnh rằng: Thật vô cùng ý nghĩa và lợi ích đối với Đại giới đàn Minh Thiện nói chung và các Giới tử nói riêng. Ngài gởi lời chúc mừng đến chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã tổ chức thành công Đại Giới đàn. Hòa thượng cũng nhắc nhở các Giới tử luôn giữ tâm cần cầu thọ Giới và phát nguyện giữ giới trang nghiêm, hiện tại giữ lòng thanh tịnh để đắc Giới. Vì Giới luật có tầm quan trọng rất lớn trong sự nghiệp tu hành của người tu sĩ: Giới năng sinh Định, Định năng phát Tuệ. Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Ngài ca ngợi và tán thán Giới luật, đồng thời nhắc nhở các Giới tử phải giữ gìn Giới luật cho thanh tịnh đến suốt đời.

Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Minh Thiện được khép lại sau lời cảm tạ của Ban Tổ chức Đại Giới đàn. Sự thành tựu viên mãn của buổi lễ như những lời chúc hết sức chân tình của chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh. Mong rằng các Giới tử hãy luôn nỗ lực không ngừng tinh tấn, dũng mãnh tu hành, nhằm theo đuổi mục đích, lý tưởng và giải thoát khổ đau bằng cách tự làm lợi ích cho chính mình và cho cả tha nhân.

Sau đó, Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT.Thích Minh Thông – đương vi Tuyên Luật sư của Đại giới đàn đăng tòa khai đạo Giới tử. Giới trường trang nghiêm thanh tịnh, hương trầm tỏa ngát bảo điện. Hòa thượng đã ban cho hàng Giới tử những lời pháp nhũ quý báu, khuyến tấn hàng Giới tử chuyên tâm tinh tấn tu học, thực hiện những điều trong Giới luật mà Đức Phật đã di huấn, có trách nhiệm với việc làm sao để gìn giữ và phát triển giáo lý của Đức Phật, truyền thừa mạng mạch đạo pháp để cứu chúng sinh thoát khỏi khổ đau, quay về bến bờ an lạc.

 

Chiều cùng ngày, các Giới tử của 2 giới trường Tăng và Ni đã đăng đàn thọ giới. Ban Nghi lễ hướng dẫn Giới tử và ban cung nghinh đảnh lễ cung nghinh Hòa thượng đàn đầu và chư Giới sư đăng lâm giới trường cử hành lễ truyền thọ Tỳ kheo, Sa Di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na, Sa di Ni giới. 

Hòa thượng đàn đầu và chư Giới sư đã tác Pháp Yết ma truyền thọ giới và y cho các giới tử. Các Giới tử một lòng lãnh thọ và niềm an lạc đã hiển hiện trên mặt của các vị tân Tỳ kheo, Sa Di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na, Sa di Ni. Họ bắt đầu chính thức bước chân vào hàng ngũ của thất chúng đệ tử Phật.

Buổi lễ truyền thọ giới pháp đã hoàn mãn trong không khí hoan hỷ của chư Tôn Giới sư chứng minh và là niềm hạnh phúc vô cùng của hơn 500 Giới tử.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại lễ khai mạc: 
ĐĐ. Thích Thiện Hưng- Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh
TT. Thích Minh Lực - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh điều phối chương trình
Ông Trần Đức Thịnh- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu

An Nhiên – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

The post Bình Dương: Trọng thể Khai mạc Đại Giới đàn Minh Thiện appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online