04/09/2019 07:53

Bình Dương: Vu lan Báo hiếu nơi chùa Thiên Quang


PSO – Vu lan là lễ hội văn hóa tâm linh có từ lâu đời trong truyền thống của Phật giáo được tổ chức vào tháng Bảy âm lịch hàng năm. Mùa Vu lan Báo hiếu lại về, ngày Phật đà hoan hỷ, mười phương Tăng câu hội tác pháp tự tứ cũng chính là ngày mà bao trái tim hiếu hạnh, đều hướng về hai đấng sinh thành, noi theo đức hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên.

Chiều ngày 25/8/2019 (nhằm ngày 25/7 năm Kỷ Hợi), tại chùa Thiên Quang (khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An,tỉnh Bình Dương) đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu cài hoa hồng tưởng nhớ tứ ân, dâng cúng Pháp y Ca sa.

Buổi lễ được cung đón sự quang lâm chứng minh của: HT.Thích Huệ Thông –  Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Chí Thiện – Ủy viên BTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT.Thích Minh Nghĩa – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; TT. Thích Quảng Bình – Ủy viên BTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã Dĩ An; TT. Thích Chúc Minh – Ủy viên BTS, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Thuận An; Ni trưởng Thích nữ Như Thanh – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bình Dương; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thị xã Dĩ An và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thị xã Dĩ An; ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy thị xã; bà Chân Hồng Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành trực thuộc thị xã Dĩ An đồng tham dự và tặng hoa chúc mừng. 

Mở đầu chương trình buổi lễ là tiết mục múa dâng hoa và cài hoa hồng tưởng nhớ  tứ ân.  Để thể hiện tấm lòng của những người con hiếu hạnh, từng cánh hoa hồng lần lượt được các em Phật tử Thiên Quang cài lên ngực áo chư Tôn đức để bày tỏ lòng tôn kính, tri ân và biết ân đến các bậc hướng đạo sư, những Vị Thầy đã hướng dẫn Phật tử chuyển mê khai ngộ. Kế đến, lần lượt cài lên áo quý quan khách và các đấng sanh thành, những người một đời đã không quản ngại vất vả khó khăn nuôi con khôn lớn trưởng thành.

Ca sĩ Ẩn Thiên và đoàn Phật từ chùa Thiên Quang múa dâng hoa và thể hiện ca khúc: Bông Hồng Cài Áo

Vâng theo lời dạy của đức Phật, để cho hàng Phật tử trọn vẹn phước điền hồi hướng về tứ trọng ân nhân mùa Vu lan Báo hiếu, Ni sư Thích nữ Hương Nhũ – Ủy viên Thường trực đặc trách đối ngoại Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Thiên Quang cùng Ni chúng chùa Thiên Quang và toàn thể Phật tử cung đối trước chư Tôn thiền đức dâng lên lời tác bạch cúng dường pháp y Ca sa.

Ni sư Thích nữ Hương Nhũ – Ủy viên Thường trực đặc trách đối ngoại Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Thiên Quang cùng Ni chúng chùa Thiên Quang và toàn thể Phật tử dâng lời tác bạch

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Thông –  Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã chứng minh công đức quý Phật tử. Hòa thượng nói: Chúng ta may mắn sinh ra làm người, là một Phật tử  được nương theo Phật pháp, đặc biệt là noi gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên nên thực hiện lễ Vu lan Báo hiếu này, đây là buổi lễ sau ba tháng An cư Kiết hạ chư Tôn thiền đức thúc liễm thân tâm, trao giồi giới đức tinh nghiêm, với chí nguyện “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”.

HT.Thích Huệ Thông –  Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ban đạo từ tại buổi lễ

Hòa thượng nhắc nhở: Muốn báo ân cha mẹ không phải đợi đến tháng 7 ngày Vu lan mới báo hiếu, mà phải đền đáp ân đức đó trong từng ngày, từng giờ bằng lời nói, việc làm phụng dưỡng mẹ cha. Đồng thời, cũng không quên nhớ ân Tam bảo, nơi mà chúng ta đã từng quay về học lẽ phải của cuộc đời, sống làm người nhân nghĩa theo tinh thần chánh tín của Phật giáo, để áp dụng trong cuộc sống đời thường của mình. Đó là nhu cầu giúp cho chúng ta và người thân của chúng ta giải thoát phiền não khổ đau trong cuộc đời này. Lễ cài hoa hồng này cũng là nhắc nhở chúng ta nên nhớ đến những người nên tôn trọng lẫn nhau, có mặt trên cuộc đời này, xem trọng những nghĩa tình, thương yêu giúp đỡ bố thí, hành xử tốt với nhau, sống mẫu mực, thân thiện bạn lành, hộ trì Tam bảo, chung tay góp sức làm từ thiện ….vv. Cuối lời, Hòa thượng cầu chúc cho quý Phật tử luôn sống an lành trong ánh sáng từ bi của chư Phật.

Lễ Vu lan khép lại trong niềm hoan hỷ của những người con hiếu hạnh.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được: 

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm

Chư Tôn đức niêm hương, bạch Phật

Đại đức Thích Chúc Lạc điều phối chương trình buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ
Ni chúng chùa Thiên Quang thể hiện bài ca: Hiếu Hạnh Hoa cúng dường lên chư Tôn đức chứng minh

Vô Ưu – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

 

The post Bình Dương: Vu lan Báo hiếu nơi chùa Thiên Quang appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online