Bình Phước: Ban Trị sự GHPG huyện Hớn Quản tổng kết công tác Phật sự năm 2020

PSO - Sáng ngày 24/12/2020 tại Văn phòng Ban Trị sự PG huyện Hớn Quản - chùa Thanh Cảnh (xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), đã diễn ra buổi tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và thảo luận kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chứng minh buổi lễ có: Đại đức Thích Nguyên Tú - Uỷ viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN), Trưởng BTS Phật giáo huyện Hớn Quản; Đại đức Thích Phước Tịnh- Uỷ viên BTS, Phó ban Thường trực BTS PG huyện; Đại đức Thích Giác Tâm- Phó BTS PG huyện; Ni sư Thích nữ Như Hoà - Phó BTS GHPGVN huyện, cùng chư Tôn đức trong Phật giáo huyện đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo huyện có: Bà Lê Thị Mỹ Linh- Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Hớn Quản; ông Lê Văn Anh- Phó phòng Nội vụ huyện.

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, Sư cô TN. Diệu Hằng - Chánh thư ký BTS PG huyện đã báo cáo các công tác hoạt động Phật sự trong năm 2020. Theo đó, Phật giáo huyện Hớn Quản có 20 ngôi tự viện, trong đó 19 ngôi chùa Bắc Tông , một ngôi chùa Nam Tông. Tăng, Ni trong huyện có 55 vị, một vị giáo phẩm Ni sư, 29 vị Tăng, 25 vị Ni.

Trong năm qua do ảnh hưởng dịch bệnh Covid- 19, nên  hoạt động Phật sự tại các chùa cũng như BTS PG huyện gặp nhiều trở ngại, sinh hoạt hoạt tâm linh khép kín, để cùng chính quyền phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất.

Về công tác từ thiện, BTS PG huyện cùng các chùa tại đại phương đã tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội. Đặc biệt là hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt lịch sử nơi miền Trung vừa qua, với tổng số tiền mà Phật giáo huyện Hớn Quản kêu gọi được hơn 06 tỷ đồng.

Phương hướng hoạt động năm 2021 của BTS PG huyện:

   1. Tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021- 2026    2. Bổ nhiệm các tự viện chưa có trụ trì, nơi nào có sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo chính đáng thì xem xét cho thành lập cơ sở.    3. Cùng chính quyền và nhân dân trong huyện phát huy tinh thần an ninh trật tự xã hội, bảo vệ môi trường thực hiện tinh thần từ bi, vị tha tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời không may trong xã hội.

Tiếp đến, chư Tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2021-2026. Và chư Tôn đức hoan hỷ suy cử chư vị lãnh đạo Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục lãnh đạo Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-24/03/2021.

Đúc kết buổi tổng kết, Đại đức Thích Nguyên Tú - Trưởng BTS PG huyện đã tán thán công đức chư Tôn đức trong BTS PG huyện đã có nhiều đóng góp, nỗ lực rất nhiều trong năm dịch bệnh vừa qua. Các thành viên cần cố gắng hơn nữa cho năm mới nhiều nhiệm vụ mới.

Nhân dịp tết Tân Sửu cận kề, BTS PG huyện sẽ vận động và trao tặng 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi địa phương, giúp bà con đón một cái Tết đầm ấm, nhiều ý nghĩa.

Ban TT-TT PG huyện Hớn Quản

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online