Bình Phước: Chùa Thanh Tịnh trang nghiêm tổ chức lễ Khánh tạ và An vị Tam bảo

PSO - Sáng ngày 11/10/2020 (nhằm ngày 25/8 năm Canh Tý), tại chùa Thanh Tịnh (xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã diễn ra lễ Khánh tạ và An vị ngôi Tam bảo trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh.

Quang lâm chứng minh và chú nguyện cho buổi lễ có: HT. Thích Nhuận Thanh - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự  Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Phước; TT. Thích Tỉnh Cường - Ủy viên Hội đồng Trị sự  (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Minh Tịnh - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Quảng Hiền - Phó thư Ký kiêm Phó Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Tâm Thanh - Trưởng BTS thành phố Đồng Xoài; Đại đức Thích Minh Hậu - Trưởng BTS Phật giáo huyện Bù Gia Mập; Đại đức Thích Nguyên Tú - Trưởng BTS GHPGVN huyện Hớn Quản; Ni trưởng Thích nữ Chúc Thành  - Viện chủ Ni viện Vạn Hạnh (Quận Thủ Đức, TP.HCM); Ni trưởng Thích nữ Giác Trung - Phó Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni sư TN, Như Hiền - Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Phía lãnh đạo chánh quyền có: Ông Nguyễn Văn Dân - Phó trưởng phòng An ninh Đối nội CA tỉnh Bình Phước; bà Nguyễn Thị Vân- Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chơn Thành, cùng các ban ngành hữu quan xã Quang Minh về tham dự.

Sau phần niêm hương, chú nguyện do Hoà thượng chứng minh dẫn xướng, tiếp tục chương trình Sư cô TN. Thành Ngọc - Trưởng ban Tổ chức buổi lễ đã tái hiện lại sự hình thành và phát triển của ngôi chùa Thanh Tịnh. Theo đó, năm 2009 xã Quang Minh được thành lập với sự phát tâm ủng hộ của các Phật tử xa gần, dưới sự hướng dẫn của BTS PG tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2010 - 2015 chùa Thanh Tịnh đã được hình thành trên mảnh đất 1.732 m2 thuộc xã Quang Minh. Với nhiều cố gắng ban đầu, dựng mái lá vách tôn với diện tích 100m2 cho Phật tử tu học. Đến năm 2016, công trình đã xuống cấp trầm trọng, Sư cô TN. Thành Ngọc và nam nữ Phật tử đã chung tay khởi công xây dựng ngôi Tam bảo theo giấy phép số 116/GPCD SXD cấp ngày 28/1/2015 dưới sự chứng minh của Trưởng lão HT. Thích Nhuận Thanh (lúc đó là Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước).

Trong niềm hoan hỷ vô biên, Sư cô TN. Thành Ngọc đã thành tâm tri ân đến BTS PG tỉnh, chư Tôn đức BTS PG huyện Chơn Thành, nhị vị Ni trưởng Trụ trì Ni viện Vạn Hạnh – Quận Thủ Đức, chư huynh đệ, quý Phật tử gần xa, nhờ có sự chỉ dạy của chư Tôn đức, sự ủng hộ của thiện nam tín nữ Phật tử mà ngôi Già lam Thanh Tịnh được hoàn thành như ý nguyện.

Ban lời đạo từ trong buổi lễ, HT. Thích Nhuận Thanh đã tán thán công đức của Sư cô TN. Thành Ngọc đã đem ánh sáng Phật Pháp về nơi vùng sâu vùng xa của tỉnh Bình Phước, chúc nguyện cho Sư cô trụ trì cũng như nam nữ Phật tử nơi Bổn tự luôn được an lạc trong ánh hào quang của chư Phật, đưa ngôi Già lam Thanh Tịnh ngày càng hưng thịnh, là nơi cho hàng Phật tử nương tựa mà tu tập.

HT. Thích Nhuận Thanh - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước ban đạo từ

Dịp này, chùa Thanh Tịnh và các mạnh thường quân đã trao tặng 150 phần quà cho đồng bào dân tộc S’Tieng trên địa bàn xã, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 
Tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm tham dự buổi lễ
TT. Thích Tỉnh Cường - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước tặng quà chúc mừng Sư cô Trụ trì
Lãnh đạo chính quyền tặng hoa chúc mừng
Chư Tôn đức về tham dự buổi lễ tặng hoa và quà chúc mừng

Tin, ảnh: Quảng Ngọc

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online