Bình Phước: Đại lễ cầu quốc thái dân an và họp mặt đầu năm Kỷ Hợi

PSO – Ngày 20/2/2019 (nhằm 16/1 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng BTS (chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài) đã diễn ra buổi cầu quốc thái dân an, triển khai công tác Phật sự sáu tháng đầu năm 2019.

Theo truyền thống hằng năm, sau Tết Nguyên đán Phật sự tại các tự viện  trong tỉnh đã ổn định, chư Tôn đức thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vân tập về Văn phòng trước là cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và sau đó là triển khai công tác Phật sự 6 tháng đầu năm.

Chứng minh và chủ trì buổi họp có: HT. Thích Nhuận Thanh – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Phước; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương; TT. Thích Tỉnh Cường – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức thành viên BTS đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có sự tham dự của ông Trần Thương Huyền – Phó ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước; ông Hồ Thanh Sơn – Trưởng phòng An ninh Đối nội CA tỉnh.

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu, cho rằng việc tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019 có ý nghĩa đặc biệt, cần không gian rộng. Mặt bằng của Văn phòng BTS còn hạn hẹp, nên sẽ chọn Trung tâm Văn hóa tỉnh, hoặc Sân vận động tỉnh để tổ chức. Sự kiện thứ 2 là tổ chức buổi “Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh” diễn ra trong 3 ngày , dự định tổ chức vào mùa An cư Kiết hạ. Vì vào thời điểm đó dễ tập chung chư Tôn đức Tăng,Ni do đặc thù địa lý tỉnh Bình phước rất rộng, khó khăn trong việc đi lại.

Vấn đề địa điểm tổ chức Đại lễ Vesak đã được TT. Thích Thiện Trí, TT. Thích Từ Tấn – đồng Phó Ban Trị sự PG tỉnh cho rằng cần chọn địa điểm như Trung tâm văn hóa vừa có mặt bằng rộng, thuận tiện cho việc tổ chức đại lễ.

Đúc kết buổi họp, HT. Thích Thiện Pháp phát biểu: Việc địa điểm tổ chức lễ Vesak dự kiến là Trung tâm Thi đấu Đa năng và Nhà Văn hóa tỉnh sẽ khảo sát thực tế và đưa ra quyết định. Còn 5 ban ngành trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh, phải nỗ lực nhiều hơn nữa để kịp thời ra mắt vào ngày mùng 2 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Cuối cùng, Hòa thượng chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, hoàn thành công tác Phật sự, quý cấp lãnh đạo chính quyền và gia quyến vạn sự kiết tường, nhiều phúc lạc.

Giác Kiên

Ban TT-TT PG tỉnh Bình Phước

The post Bình Phước: Họp mặt đầu năm và Đại lễ cầu quốc thái dân an appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online