24/05/2019 18:36

Bình Phước: Lễ Công bố quyết định thành lập và Đặt đá xây dựng chùa Hương Lâm huyện Bù Gia Mập

PSO- “Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của Tổ Tông”. Sáng ngày 24/5/2019 (20/4 Kỷ Hợi), Ban Trị Sự (BTS) GHPGVN huyện Bù Gia Mập đã tổ chức lễ Công bố quyết định thành lập và Đặt đá xây dựng chùa Hương Lâm – xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập. Quang lâm chứng minh và tham dự có Đại đức Thích Chiếu Pháp – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Thiện Châu- Chánh Văn phòng Ban Kiểm Soát TƯ, Phó BTS Phật giáo quận 3, TP. HCM; Đại đức Thích Minh Hậu- ủy viên BTS tỉnh, Trưởng BTS huyện Bù Gia Mập, Trưởng Ban Tổ chức; chư Tôn đức các BTS huyện thị và Tăng Ni Trụ trì, trú xứ trong và ngoài tỉnh. Về phía chính quyền có ông Hồ Thanh Sơn – Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; ông Đặng Công Bầu – Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc Phòng 778; ông Điếu Vôi – Chỉ huy phó Ban Quân sự huyện; đại diện các Đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện; ông Điếu Chương – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Bù Gia Mập; các ban ngành đoàn thể huyện Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, xã Đăk Ơ; đồng bào Phật tử địa phương cùng về tham dự và tặng hoa, tặng quà chúc mừng buổi lễ. Xã Bù Gia Mập là xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Bình Phước, cách rừng Quốc gia Bù Gia Mập 1 km, có trên 70% là người dân tộc; cũng nơi đồng bào Tày Nùng từ miền Tây Bắc vào định cư, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Việc chính quyền các cấp chấp thuận xây dựng một ngôi chùa đã giúp đồng bào nơi đây có thêm điểm tựa tinh thần, có nơi sinh hoạt cộng đồng. Sau phút nhập từ bi quán, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ và các Thánh tử đạo, ĐĐ. Thích Minh Hậu phát biểu khai mạc: Một ngôi chùa được xây dựng, giúp người dân có được nơi sinh hoạt tâm linh, trẻ em có nơi học tập đạo đức. Cư sĩ Nguyễn Tấn Hùng- Pháp danh Chúc Tri, sau thời gian dài với nhiều nỗ lực tìm nguồn đất, xin giấy phép hôm  nay hội đủ duyên lành đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm chứng minh Lễ trao quyết định thành lập và Đặt đá xây dựng ngôi chùa Hương Lâm, đây là việc làm đáng tán dương.  Tiếp đến, ĐĐ. Thích Tâm Thanh, ủy viên BTS tỉnh, Trưởng BTS TP. Đồng xoài công bố quyết định; Đại đức Thích Chiếu Pháp trao quyết định và Ban Đạo từ. Cư sĩ Nguyễn Tấn Hùng- Pháp danh Chúc Tri, Trưởng Ban Hộ tự đón nhận quyết định và phát nguyện cố gắng hoàn thành việc xây dựng trong thời gian sớm nhất. Ông Điếu Thuận – Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập phát biểu chúc mừng Phật giáo có thêm một ngôi chùa, chúc việc xây dựng sớm thành tựu để phục vụ cho việc tu tập của Phật giáo huyện nhà. Sau cùng, chư Tôn đức và đại diện chính quyền đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức Đặt đá xây dựng.

Phước Ngô- Minh Nguyên

The post Bình Phước: Lễ Công quyết định thành lập và Đặt đá xây dựng chùa Hương Lâm huyện Bù Gia Mập appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online