Bình Phước: Lễ đại tường cố Thượng toạ Thích Thông Lý

PSO – Ngày 29/5/2020 (nhằm ngày 7/4 nhuận năm Canh Tý), tại Thiền Tự Thanh Nguyên (phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài), môn đồ pháp quyến đã thành kính tổ chức lễ Đại tường cố TT. Thích Thông Lý – nguyên Thành viên Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Phước.

Về chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: HT. Thích Nhuận Thanh- Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Phước; TT. Thích Tỉnh Cường- Uỷ viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Thiện Trí – Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; TT. Thích Từ Tấn – Phó BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Chiếu Pháp – Phó ban kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Theo tiểu sử, cố TT. Thích Thông Lý pháp danh là Nguyên Chiếu, tự Thường Hạnh, hiệu Thông Lý, thế danh Lê Quang Minh, sinh năm 1964 tại làng Thủy Dương, Hương Thủy , tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân phụ là cụ ông Lê Viết Hướng, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Dư. Ngài sinh ra trong một gia đình trung lưu, kính tin Tam bảo. Thượng tọa từ lúc mới sanh đã quy y và được Sư bà Diệu Viên đặt pháp danh Nguyên Chiếu.

Năm 1980 (17 tuổi), học hết cấp II Trung học Phổ thông, Thượng tọa đã sớm phát tâm xuất gia. Nhân có bào tỷ là Ni sư Như Đoan đang tu học tại Thiền viện Viên Chiếu, Thượng tọa xin phép song thân vào Nam tìm cầu giải thoát. Buổi đầu lưu trú tại Viên Chiếu, thử thách đời sống nông thiền để hiểu thêm về con đường mình đã chọn.

Sau ba tháng quyết định chín chắn, Thượng tọa được đưa ra Thường Chiếu. Vì tình hình lúc ấy, tuổi trẻ không được xuất gia nên Hòa thượng Ân sư tuy chấp thuận nhưng giao cho Thượng tọa Thiện Phát – trú trì buổi đầu của Thường Chiếu, làm lễ xuất gia đặt tên là Thường Hạnh. Những ngày đầu rất gian khổ, giữa bốn bề nắng gió, đời sống không ổn định, chịu nhiều thử thách về niềm tin, có lúc tạm ẩn bên thất của Hòa thượng Đạo Huệ, ngày cuốc đất làm cỏ, đêm không an giấc. Tuổi trẻ kiên trì không ngại khó khăn, cùng huynh đệ đồng thời tùy khúc quanh mà sống.

Năm 1982, được Hòa thượng Ân sư chính thức trao truyền giới Sa-di, pháp hiệu Thông Lý. Năm 1984, thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Ấn Quang. Từ đây con đường tu học và niềm tin vững chắc, Thượng tọa vui sống đời nông thiền, rèn luyện tâm trí và đạo đức theo lời sách tấn của Hòa thượng Ân sư.

Hơn 10 năm trưởng thành từ Thiền viện Thường Chiếu, Thượng tọa là một trong lớp Tăng trẻ đầu tiên có nhiều kỷ niệm về đời sống khai phá, tu học, tọa thiền, lập chí, dấu ấn đó còn đong đầy trong tình huynh đệ. Năm 1995, do chút bệnh duyên, Thượng tọa về Bến Tre dự định ẩn tu trong ngôi thất nhỏ tại xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam. Vùng đất quê nghèo khác ngưỡng Phật pháp, Thượng tọa với độ tuổi thanh niên thừa sức hoạt động, muốn đem Phật pháp hóa duyên chúng sanh. Theo học khóa giảng sư Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh 3 năm, mở rộng đạo tràng tu học tại bổn tự Nguyên Chiếu. Ngày đêm hăng say hướng dẫn các đạo tràng, nơi nào mời thỉnh không từ lao nhọc, với một chiếc xe máy dong ruổi, đem đạo vào đời. Nhận vị đệ tử Tăng đầu tiên đặt tên là Đức Tín, những năm sau có thêm các đệ tử quy hướng, Thượng tọa đặt tên Đức Thành, Đức Trí, Đức Tuệ.

Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh cung tiến Giác linh cố TT. Thích Thông Lý
Đại diện chính quyền TP. Đồng Xoài và phường Tân Bình thắp hương tưởng niệm Giác linh cố Thượng toạ Thích Thông Lý

Phật sự mở mang rộng lớn, Thượng tọa là một vị Tăng tài của Giáo hội tỉnh Bến Tre, cùng chư Tôn đức hoằng truyền đạo lý, cùng mang dấu ấn nhà Thiền in đậm trong tâm khảm mọi người. Chướng duyên cũng không từ nan, là kinh nghiệm cho người thừa hành Phật sự.

Năm 2011, Thượng tọa về thị trấn Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nhận phần đất do bà con hiến cúng, thành lập thiền tự và hoằng hóa rộng rãi với bổn đạo Phật tử trong vùng. Với khả năng và nhiệt tâm hành đạo, không để một ngày luống qua, Thượng tọa cũng được chư Tôn đức Giáo hội tỉnh Bình Phước lưu tâm giúp đỡ. Năm 2013, Thiền tự Thanh Nguyên được chính thức chấp nhận, là một cơ sở hợp pháp, là vùng đất tâm linh cho bà con chung quanh.

Năm 2014, Thượng tọa được trao quyết định bổ nhiệm Trụ trì của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, mở rộng tiền đề sinh hoạt giáo hóa lợi tha. Năm 2017, được giáo chỉ tấn phong Thượng tọa, đồng thời được đề cử vào vai trò Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Phước.

Nhân sinh một thoáng vô thường, sinh tử đến đi không hẹn. Cuối năm 2017, Thượng tọa phát bệnh, với sự hỗ trợ điều trị tận tâm của các y bác sĩ. Sang năm 2018, bệnh ngày một tăng phải nhập viện nhiều lần, thân quyến đạo hữu Phật tử hết lòng chăm sóc lo lắng, các huynh đệ nghe tin đều vân tập thăm hỏi. Thiền tự Thanh Nguyên đón thầy về trong những ngày cuối. Đến rạng sáng ngày mùng 8 tháng 5 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 21/6/2018), Thượng tọa viên tịch với 55 tuổi đời, 34 năm hạ lạp, có hơn 20 năm hoạt động Phật sự không ngừng nghỉ. Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước cùng chư huynh đệ tông môn Thiền phái Trúc Lâm đồng chung lo tang lễ, trong niềm kính tiếc vô biên. Nhục thân được đưa đến Đài hỏa táng Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Đại đức Thích Đức Thành – Trưởng tử của cố TT. Thích Thông Lý dâng lời tác bạch cúng dường

Nhân dịp này, Thiền tự Thanh Nguyên trao 120 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn và 1.000 kg gạo ủng hộ cho cây ATM gạo của Hội chữ Thập đỏ tỉnh Bình Phước.

Giác Kiên – Ban TTTT PG tỉnh Bình Phước

The post Bình Phước: Lễ đại tường cố Thượng toạ Thích Thông Lý appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online