13/08/2019 17:44

Bình Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Lễ Tạ Pháp Khóa An cư Kiết Hạ PL. 2563- DL. 2019


PSO- Sáng ngày 13/8/2019 (Nhằm ngày 13/7 Kỷ Hợi) trong niềm hoan hỷ sau ba tháng An cư kiết hạ (ACKH) Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh, kết hợp cùng Ban chức sự trường Hạ Tòng Lâm Vạn Thiện, long trọng tổ chức Lễ Tạ Pháp Khóa ACKH PL. 2563- DL. 2019 tại Tòng lâm Vạn Thiện- phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão HT.Thích Huệ Tánh – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Minh, HT. Thích Minh Trí – Đồng chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Nhật – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức(BTC) ACKH; HT.Thích Ấn Chánh – UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh, Phó BTC ACKH; HT.Thích Thiện Hoa – Chứng Minh BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam, Phó Chủ Hạ, cùng chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Trụ trì và chư hành giả an cư.

Về phía chư Ni có NT.Thích Nữ Như Tâm – Chứng minh Phân Ban Ni Giới tỉnh; NS. Thích Nữ Như Hải – Trưởng Phân Ban Ni giới PG tỉnh, cùng chư tôn đức Ni Trụ trì trú xứ trong tỉnh.

Đại diện Chính quyền tỉnh có  ông Đoàn Văn Thuận – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Văn Thành Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đỗ Hữu Bá – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh;  ông Phan Tuấn Khanh – Phó ban Tôn Giáo tỉnh; ông Thiều Ngọc Quang – Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh. Về phía TP. Phan Thiết có ông Võ Văn Thông – Phó chủ tịch UBND TP; bà Phan Thị Thanh Mai – Chủ tịch UBMTTQVN TP; bà Nguyễn Thị Ánh – Phó chủ tịch UBMTTQVN TP; ông Nguyễn Quốc Duy – Phó Trưởng phòng Nội Vụ TP; ông Trần Duy Nghiêm – Đội An Ninh TP; đại diện ban ngành đoàn thể phường Phú Thủy và thiện nam tín nữ Phật tử trong tỉnh cùng tham dự và chúc mừng.

Sau khi chư hành giả an cư tại trường Hạ Tòng Lâm Vạn Thiện tác pháp Đối thú Tự Tứ xong, BTC đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức và các vị quan khách quang lâm hội trường chính thức cử hành lễ Tạ Pháp mãn Hạ.

Tại buổi lễ, HT. Thích Minh NhậtTrưởng BTS PG tỉnh, Trưởng Ban tổ chức, tuyên đọc diễn văn Khai mạc: Trong xã hội hiện tại, Việt nam đang ở thời đại hội nhập với cộng đồng quốc tế, đưa đất nước đến thời kỳ văn minh và phát triển. Song song đó, sự thành tựu của GHPGVN cũng không ngừng phát triển trên mọi lãnh vực. Vậy nên, điều cần yếu của người xuất gia là luôn phải nghiêm trì giới luật, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội….Thời gian ba tháng An cư Kiết hạ, là thời điểm quan trọng đánh dấu một chặng đường nỗ lực, phát triển tu tập Tam vô lậu học của chư hành giả để xứng đáng tăng thêm được một hạ lạp…

Trong niềm hoan hỷ của ngày Tự Tứ thể hiện tình đoàn kết, đại diện các Ban ngành trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đến BTC.

Tiếp theo, ĐĐ.Thích Nguyên NguyệtChánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, báo cáo tổng kết Khóa ACKH: Trong ba tháng An cư, ngoài các môn học theo lịch giảng của Hạ trường, Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã mời Ban tôn giáo tỉnh triển khai Luật Tôn giáo, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho Tăng Ni. Ngoài ra, Thương trực BTS GHPGVN tỉnh còn tổ chức các Phái đoàn đi thăm các trường Hạ trong toàn tỉnh và triển khai Nội Quy Ban Tăng Sự TƯ đến chư tôn đức Tăng Ni.

Đối trước Chư tôn Hòa thượng chứng minh, đại đức Thích Nguyên Lượng – Phó Thư ký Ban Tăng sự, đại diện cho chư Hàng giả An cư dâng lời Khánh Tuế lên chư Tôn đức.

Thay mặt Ban Chứng minh, Trưởng lão HT.Thích Huệ Tánh ban Đạo từ khuyến tấn đến với toàn thể chư hành giả An cư.

HT.Thích Ấn Chánh, đại diện BTC, phát biểu cảm tạ: Tri ân chư Tôn đức lãnh đạo Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Ban chức sự Hạ trường; cảm ơn lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đã quan tâm hỗ trợ các hoạt động Phật sự đã diễn ra thuận lợi; cảm ơn quý Phật tử là những người đồng hành hộ pháp đã tạo mọi điều kiện tốt cho chư hành giả an tâm tu học trong ba tháng An cư.

Sau cùng, BTC cung thỉnh chư Tôn thiền đức chứng minh lễ tác pháp cúng dường Trai Tăng nhân mùa Vu Lan Báo hiếu.

Nguyên Hảo

The post Bình Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Lễ Tạ Pháp Khóa An cư Kiết Hạ PL. 2563- DL. 2019 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online