Bình Thuận: Thiêng liêng lễ Vu Lan tại tu viện Quảng Đức huyện Tánh Linh

PSO - Trên tinh thần tri ân và báo ân mùa Báo Hiếu, tối ngày 01/9/2020, tu viện Quảng Đức trang nghiêm tổ chức lễ Cài Hoa và Thắp nến tri ân với sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng-Ni cùng những trái tim hiếu hạnh, hướng về ngày xá tội vong nhân. Những hạt mưa ngâu giữa trời thu se lạnh, báo hiệu một mùa Vu Lan nữa lại về. Lòng người con Phật, lại bồi hồi, tha thiết mong được về Cha, bên Mẹ. Về bên mái chùa, nghe tiếng Kinh Vu Lan, để được cài lên ngực một đóa hoa hồng, để hồi tưởng về hình ảnh và ân tình thiêng liêng của Cha và Mẹ. Chứng minh buổi lễ có sự quang lâm của ĐĐ. Thích Thông Châu - Trưởng BTS Phật giáo huyện Tánh Linh, Trụ trì TV. Quảng Đức cùng chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự. Mở đầu buổi lễ, chư Tôn đức cùng pháp hội đã niệm Phật cầu gia bị, đồng thời hướng tâm thỉnh mời chư vị tiên, hương linh cửu Huyền thất Tổ, phụ mẫu nhiều đời cùng về tham dự. Sau khi các Đoàn sinh GĐPT Quảng Đức dâng những lẵng hoa tươi cúng dường Tam Bảo, tiếp theo là nghi thức cài Hoa hồng: Các Đoàn sinh kính cẩn cài lên chiếc huỳnh y của chư Tôn đức những đóa hoa hồng vàng tượng trưng cho sự thoát tục của những bậc xuất trần, là lời tri ân quý Ngài đã ban tặng niềm vui cho cuộc đời, đồng thời cài Hoa hồng cho Đạo tràng, đóa hồng đỏ cho những ai hạnh phúc đang còn Mẹ, đóa trắng để ngậm ngùi vì Mẹ đã khuất xa. Trong không gian lắng đọng của buổi lễ, được tiếp nối bằng Lễ Truyền đăng: chư Tôn đức tiếp nhận ánh sáng thiêng liêng từ đức Phật, rồi truyền trao cho toàn thể Phật tử, tượng trưng cho sự tiếp nối ngọn đèn trí tuệ, ánh sáng giác ngộ của Phật Đà. Sau khi truyền đăng, toàn thể Pháp hội cùng kinh hành quán niệm công đức sanh thành của cha mẹ, và quỳ dâng lời cầu nguyện: nguyện cho Cha Mẹ được nương theo ánh sáng của chân lý, thoát khỏi đường mê, trở về nẻo chánh. Cùng cầu cho cửu Huyền thất Tổ, đa sanh Phụ mẫu đều được siêu sanh. Và cầu cho tất cả chúng sanh, phát tâm bồ đề, khai mở tâm linh, tinh tấn tu hành. Tiếp đến, toàn thể pháp hội lắng đọng tâm tư đón nhận Pháp âm của Đại đức Trưởng ban về ý nghĩa Vu Lan và cách để một người con Phật báo hiếu mẹ cha đúng với tinh thần Phật giáo. Sau cùng là phần trao tặng các phần thưởng đến các Đoàn sinh có thành tích tốt trong học tập và sinh hoạt. Lễ cài Hoa và thắp nến Tri ân tại TV. Quảng Đức đã đọng lại trong lòng người tham dự nhiều cảm xúc lắng đọng, mỗi người tham dự đều cảm nhận được sự kết nối của bản thân với cha và mẹ, được thấy bóng hình Song thân trong những cánh hoa hồng trên ngực, được đại vị cha mẹ đảnh lễ mười phương Tam Bảo, ước mong phần nào báo đáp thâm ân. Được biết, TV. Quảng Đức cũng có nhiều hoạt động hướng về ngày lễ Vu Lan PL.2564 - DL.2020: Trai tăng, từ thiện, phóng sanh…

Giác An Ban TTTT PG Bình Thuận

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online