Bình Thuận: Trang nghiêm lễ phụng tống Kim quan Hòa thượng Thích Thiện Đạo nhập Bảo tháp

PSO- Sáng nay, ngày 16/6/2020 (nhằm ngày 25/4 nhuận năm Canh Tý) tại chùa Phổ Quang (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) Ban tổ chức tang lễ và môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ phụng tống Kim quan cố HT.Thích Thiện Đạo – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam, Trụ trì chùa Phổ Quang, chùa Phước Hưng nhập Bảo tháp.

Quang lâm chứng minh và chú nguyện có Trưởng lão HT. Thích Huệ Tánh – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh; HT. Thích Giác Minh, HT.Thích Minh Trí – Đồng Chứng minh BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh; HT. Thích Minh Nhật – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG tỉnh; TT. Thích Thông Triêm –  Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Chí Giác – Chứng minh BTS PG huyện Bắc Bình, đương vi Sám Chủ cùng chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trụ trì, trú xứ các tự viện trong cùng thiện nam tín nữ Phật tử trong tỉnh đồng tham dự.

ĐĐ. Thích Nguyên Minh – Trưởng ban Pháp chế BTS PG tỉnh, điều phối chương trình đã cung thỉnh chư Tôn đức niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do, thông qua chương trình,… đồng thời cung thỉnh TT. Thích Thông Triêm tuyên đọc Giáo chỉ Truy phong Hòa thượng của HĐTS. Môn đồ Pháp quyến đón nhận Giáo chỉ từ Trưởng lão HT. Thích Huệ Tánh.

HT. Thích Minh Trí cung tuyên Tiểu sử
HT. Thích Minh Nhật đọc Lời Tưởng niệm của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Tiếp đến, HT. Thích Minh Trí cung tuyên tiểu sử, HT. Thích Minh Nhật đọc lời tưởng niệm của BTS tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Chánh – Quyền trưởng BTS PG huyện đọc lời cảm niệm của BTS huyện;  ĐĐ. Thích Giác Thảo đại diện môn nhơn tứ chúng dâng lời cảm niệm Ân sư. 

Cố HT. Thích Thiện Đạo – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam, Trụ trì chùa Phổ Quang và chùa Phước Hưng, do niên lạp trưởng đã viên tịch vào ngày 13/6/2020 (22/4 nhuần Canh Tý)
  • Trụ thế: 87 tuổi; Hạ lạp: 40 năm.
  • Kim quan tôn trí tại chùa Phổ Quang- xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.
  • Lễ Tưởng niệm và phụng tống kim quan nhập Bảo tháp tại chùa Phước Hưng- xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc: 16/6/2020.

Sau khi ĐĐ. Thích Nguyên Nguyệt – Chánh Thư Ký BTS, thay mặt Ban tổ chức tang lễ, dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức, Chính quyền các cấp và quý Phật tử; Ban tổ chức đã cung thỉnh Trưởng lão HT. Thích Huệ Tánh cung tuyên Pháp ngữ, phất trần; Ban kinh sư cử hành lễ Phụng tống Kim quan. Sau 3 hồi chấp lệnh, tiếng chuông trống Bát nhã hòa cùng tiếng niệm Phật nhất tâm của Đại chúng, chư Tôn đức đã cung thỉnh Kim quan cố Hòa thượng thăng xa thượng giá Nhập Bảo tháp.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Ban TT-TT PG Bình Thuận

–o0o–

TIỂU SỬ

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN ĐẠO

(1933-2020)

I.Thân thế:

Hòa thượng Thích Thiện Đạo, thế danh Nguyễn Phú Đồng, sinh năm 1933, nguyên quán huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; sinh quán xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Thân phụ là Cụ Nguyễn Phú Nhuận, pháp danh Bổn An, thân mẫu là cụ Bà Nguyễn Thị Sò, pháp danh Bổn Mỹ. Ngài sanh ra trong một gia đình thấm nhuần Phật giáo và được giáo dưỡng trong chốn Thiền môn từ tấm bé, Ngài được thân phụ là Ngài Thích Định Từ truyền dạy Kinh Phật, Khoa nghi, ứng phú.

II.Thời gian xuất gia tu học Năm 1946, được Bổn sư là Hòa thượng Thích Tục Tuệ -Trụ trì Tổ Đình Linh Sơn Trường Thọ cho thế phát quy y và ban pháp danh là Bổn Đồng, đời 45 dòng Lâm Tế Trí Thắng – Bích Dung , thuộc Sơn môn Trường Thọ núi Tà Cú . Năm 1947, Hòa thượng Tục Huệ viên tịch, Ngài trở về chùa Phước Hưng theo hầu thân phụ và được truyền dạy khoa nghi phương tiện, ứng phú đạo tràng với những bí yếu của Mật hạnh Pháp môn, Du già – Chuẩn đề Đại pháp để giúp đời, cứu người, an bần thủ đạo trong nếp sống trong cửa Thiền môn . Năm 1970 Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho thọ giới Sa di tại giới đàn Tòng Lâm Vạn Thiện do trưởng lão Hòa thượng Thích Tường Vân làm đàn đầu truyền giới. Từ đó ngài được Hòa thượng Nghiệp sư ban Pháp hiệu Thiện Đạo, Pháp tự Định Nghiêm . Trước và sau ngày đất nước hoà bình độc lập 1975- giang sơn thu về một mối, việc tu học cũng lắm vất vả gian nan , trong những ngày Kiết hạ An cư , được túc duyên hầu cận quý Hoà thượng Tường Vân, Hoà thượng An Tâm , trong những ngày đạm bạc rau dưa để học hạnh giải thoát , tài bồi thêm Phật lý Thiền gia . Năm 1980, Ngài thọ Cụ túc giới tại giới đàn Ấn Quang – Sài Gòn do Hòa thượng Thích Hành Trụ làm Đàn đầu Hòa thượng .

III. Thời Gian Hành Đạo Sau khi thọ Đại giới xong , Ngài được Giáo hội cử trụ trì Chùa Phổ Quang , xã Hàm Mỹ , huyện Hàm Thuận Nam . Song song đó , Ngài kiêm nhiệm trụ trì , chăm sóc hương khói ngôi Già lam Phước Hưng – ngôi Chùa của Thầy Tổ cũng là nơi trưởng dưỡng giới thân huệ mạng của người ta . Năm 1982 đến năm 2012 , Ngài liên tiếp được cử làm Chánh Đại diện Phật giáo huyện hội huyện Hàm Thuận Nam . Năm 2000 đến năm 2010 , Ngài Trụ trì chùa Quảng Thành, xã Hàm Minh , huyện Hàm Thuận Nam . Năm 2002 , Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội, Ngài được Trung Ương Giáo Hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng tọa . Năm 2006 đến 2017, Ngài giữ chức vụ Trưởng Ban Nghi lễ Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Bình Thuận và Ủy viên Ban Nghi Lễ Trung Ương GHPGVN . Trong thời gian Hoà thượng đương nhiệm vai trò Chánh Đại diện Phật giáo Hàm Thuận Nam, trụ sở Văn phòng được đặt tại Chùa Phổ Quang , mặc dù Chánh điện, Nhà tổ Tăng đường và các công trình phụ chật hẹp xuống cấp, nhưng với sự tâm huyết cống hiến cho Giáo hội, năm 2007 Hoà thượng phát tâm xây dựng Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự để làm nơi hội họp, điều hành công tác – Phật sự Huyện hội.

Được sự tín nhiệm của Tăng Ni, Phật tử và Giáo hội, thừa lệnh Tăng sai, ngày 12/02/2008 Hoà thượng được bổ nhiệm Đệ nhất Phó Ban Trụ trì Tòng Lâm Vạn Thiện do Hoà thượng Thích Thiện Huệ làm Trụ trì cho đến ngày 10/3/2017. Cũng trong thời gian này, với tinh thần “ Đạo pháp Dân tộc như nước với sữa”, đóng góp chút công sức trí tuệ cho xã hội , Ngài tham gia ủy viên Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam qua nhiều niên khóa. Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo kỳ VIII ( NK. 2016 – 2021 ) Hoà thượng được cung thỉnh ngôi vị Giáo phẩm chứng minh Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam . Để tán dương công đức , đạo hạnh và sự đóng góp cho Giáo hội và Xã hộIi Ngài được nhiều bằng khen, tuyên dương công đức của Trung ương GHPGVN , Tỉnh Bình Thuận và Uỷ Ban Mặt trận tổ quốc Huyện Hàm Thuận Nam. Hòa Thượng đã độ cho hàng đệ tử xuất gia 05 vị Tỳ kheo và quy y cho rất đông chúng đệ tử cư sĩ tại gia quy hướng Phật Pháp. Cuộc đời của Hòa Thượng Thích Thiện Đạo luôn tận tụy phụng sự cho Đạo Pháp và Dân tộc, làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội đã giao .

IV . THỜI KỲ VIÊN TỊCH Hoàn tất nhiệm vụ, gác lại tất cả mọi công tác Giáo hội và xã hội , ngày 02 buổi sớm hôm thỉnh chuông U minh thức tỉnh nội tại , tịnh dưỡng tuổi già , chuyên tâm tịnh niệm Di đà , hành trì Pháp môn mật pháp . Dự biết sức khỏe của mình, Ngài đã căn dặn môn đồ đệ tử , sắp xếp Phật sự trong Bổn tự chỉ đạo việc hậu sự tháp mộ, nơi an trí nhục thân. Với quy hướng chốn Tổ, tâm nguyện được về nơi chôn nhau cắt rốn gần gủi bên Hòa thượng Tôn sư, trong khuôn viên mộ tháp Chùa Phước Hưng- xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc . Hòa Thượng đã thuận thế vô thường , thâu thần viên tịch vào lúc 08 giờ, ngày 22 tháng 04 Nhuần năm Canh Tý , dương lịch ngày 13 tháng 6 năm 2020 , trụ thế 87 tuổi , hạ lạp 40 năm . Nam mô Từ lâm tế Chánh tông tứ thập ngũ thế Phổ Quang đường thượng húy thượng Bổn hạ Đồng tự Thiện Đạo hiệu Định Nghiêm giác linh Hòa thượng thùy từ chứng giám.

The post Bình Thuận: Trang nghiêm Lễ phụng tống Kim quan Hòa thượng Thích Thiện Đạo nhập Bảo tháp appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online