25/08/2019 17:24

BR-VT: Chùa Thiên Long tổ chức Lễ húy kỵ lần thứ 6, tưởng niệm giác linh cố Hòa thượng Thích Nguyên Tiềm


Sáng ngày 23/08/2019 (Nhằm ngày 23/07/Kỷ Hợi) chùa Thiên Long, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, đã trang nghiêm thiết lễ húy kỵ lần thứ 6, tưởng niệm ngày viên tịch của giác linh cố Hòa thượng Thích Nguyên Tiềm – tổ khai sơn tạo tự chùa thiên Long.

Quang lâm chứng minh buổi có: HT. Thích Thanh Hùng – UV TT HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trụ trì tổ đình Phổ Quang, Q. Phú Nhuận TP.HCM; HT. Thích Quảng Hiển – UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Viện chủ tổ đình Đại Tòng Lâm; ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư Ký BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Thái – Phó Trưởng BTS tỉnh; TT. Thích Nhuận Phước – Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong thị xã Phú Mỹ tham dự đông đủ.

Cố Hòa thượng Khai Sơn Thích Nguyên Tiềm, tự Chí Cao, hiệu Giác Hải – Nguyên Phó Ban Nghi Lễ PG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổ khai sơn chùa Thiên Long, là vị Tăng xuất thân từ Tổ đình Thiên Đức, tỉnh Bình Định.

Năm 1979, trên bước đường vân du Hòa thượng đã chọn mảnh đất tại thôn Tân Sơn, xã Châu Pha (trước là huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai) thành lập chùa Thiên Long, chuyên tâm tu học. Sau đó Hòa thượng nhận lời thỉnh cầu từ BTS PG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về làm quản chúng tại Trường Phật học Đại Tòng Lâm, để hướng dẫn những phép tắc Thiền môn, oai nghi trong chốn Già Lam cho chư Tăng Ni. Trải qua các kỳ Đại giới đàn của tỉnh, Hòa thượng luôn đảm nhận đặc trách “Trưởng tiểu ban Quản Giới Tử và Phó Trưởng Ban Nghi Lễ tỉnh”.

Vào lúc 20h:00, ngày 29/08/2013 (nhằm ngày 23/07/Quý Tỵ) Ngài đã xả báo thân, thâu thần thị tịch, tại chùa Thiên Long, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trụ thế: 72 tuổi, hạ lạp: 47 năm.

Đại diện cho môn đồ Pháp quyến, ĐĐ. Thích Nguyên Trụ – Trụ trì chùa Thiên Long, dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng và đã không nén nổi xúc động khi nhắc lại hành trạng của cố Hòa thượng khai sơn trong những năm gian khổ, vật chất thiếu thốn trăm bề, giao thông khó khăn và bất tiện, nhưng cố Hòa thượng vẫn âm thầm sáng đi chiều về từ chùa Thiên Long ra Tổ đình Đại Tòng Lâm để giảng dạy cho Tăng Ni. Những lời giáo huấn chí tình, chí nghĩa của cố Hòa thượng vẫn luôn còn âm vang mãi đối với hàng hậu học…

Trong lời ban đạo từ của HT. Thích Quảng Hiển – UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Viện chủ tổ đình Đại Tòng Lâm, đã tán thán công đức của ĐĐ. Thích Nguyên Trụ đã làm tròn hiếu đạo với bậc Ân sư và trách nhiệm “Hành Như Lai sự – Tác Như Lai sự” tiếp nối người xưa, nỗ lực chỉnh trang, xây dựng lại ngôi Già Lam, tuy chưa khang trang nhưng đã có nhiều khởi sắc.

Tại buổi lễ, trước Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử, Hòa thượng đã nêu lên hạnh nguyện của cố Hòa thượng khai sơn khi chọn vùng đất này để tạo Tự. Ngài mong rằng hàng Phật tử tại gia tại bổn tự luôn gắn bó và hộ trì Tam bảo chùa Thiên Long.

Trước khi diễn ra buổi lễ tưởng niệm, cúng dường Trai tăng cố Hòa thượng khai sơn tạo tự, chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử chùa Thiên Long được lắng nghe buổi pháp thoại do HT. Thích Thanh Hùng – UV TT HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, thuyết giảng với chủ đề “Hạnh hiếu trong đạo Phật”.

Nhân dịp này, chùa Thiên Long cũng chia sẻ 50 phần quá trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà gồm có:10kg gạo, 01 thùng mì, 02 chai nước tương, 02kg đường và 50.000đ tiền mặt, do đoàn từ thiện Minh Đức, quận 12, TP. Hồ Chí Minh đã phát tâm trao tặng.

Vào 08h:00 trước một ngày, Ban tổ chức đã khai đàn Chẩn tế cầu siêu chư hương linh và kết đàn vào lúc 18h:00, với sự chủ trì của ĐĐ. Thích Nhuận Phước – Sám chủ đàn tràng, cùng Ban Kinh sư thuộc Ban Nghi lễ tỉnh thực hiện.

Hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

 

 

CTV: Quảng Chuyên – Ban TT-TT PG tỉnh BR-VT

 

The post BR-VT: Chùa Thiên Long tổ chức Lễ húy kỵ lần thứ 6, tưởng niệm giác linh cố Hòa thượng Thích Nguyên Tiềm appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online