17/11/2018 22:02

BR-VT: Lắng đọng buổi thuyết giảng “Đại cương Giới luật” tại Đại Giới đàn Bảo Tạng

Sáng ngày thứ 4 của Đại Giới đàn Bảo Tạng, 17/11/2018 (nhằm ngày 11/10 năm Mậu Tuất), Hòa thượng Tuyên luật sư thượng Quang hạ Nhuận quang lâm chủ giảng về “Đại cương Giới luật” cho 1.350 Giới tử vừa viên tròn giới thể.

Với dung nghi đỉnh đạc, ánh mắt từ hòa, Hòa thượng nhẹ nhàng nói: “Theo tâm nguyện của Ban Tổ chức Đại Giới đàn, mong muốn các Giới tử nắm vững được Giới pháp vừa bẩm thọ để khi trở về trú xứ có thể hành trì hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân”. Hòa thượng cho biết, suốt 49 năm hoằng hóa, đức Phật vận dụng vô số pháp môn, tùy vào căn cơ chúng sanh mà thuyết pháp. Trong tất cả pháp môn, Giới - Định - Tuệ vẫn là nền tảng căn bản nhất cho con đường giác ngộ giải thoát. Giới được xem là bậc Thầy cao cả của đại chúng, nhằm hướng dẫn đời sống phạm hạnh cho hàng đệ tử, vì “Giới là cội gốc hết thảy các điều lành” có công năng thanh lọc thân, khẩu, ý, ngăn ngừa tội lỗi phát sanh. Đồng thời, Hòa thượng sơ lược về sự hình thành Giới luật. Trong 12 năm đầu sau khi Đức Phật thành đạo, Tăng đoàn vô sự, sinh hoạt và hành đạo thuần một màu thanh tịnh. Đến năm 13, số lượng Tăng đoàn ngày càng đông, pháp hữu lậu phát sinh. Từ đó, Giới luật lần lượt được ban hành, nhằm bảo tồn hạnh thanh tịnh và con đường giải thoát cho chúng Tăng.

Vấn đề cơ bản của Giới luật không ngoài “Chỉ trì và Tác trì”. Chỉ trì, là phần cấm giới, không vi phạm những giới pháp đã lãnh thọ, giúp ngăn ngừa những việc bất thiện nơi thân tâm, hộ trì giới thể thanh tịnh; Tác trì, là phần cần thực hiện những quyền lợi và nghĩa vụ của người xuất gia như: An cư, Tự tứ, Bố tát,… cần phải thực hiện đúng theo chánh pháp, “trì” do “tác” mà thành. Cũng như các Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni do tác pháp tứ Yết-ma mà thành tựu giới thể.

Hòa thượng nhắc nhở Giới tử phải nắm vững về “Thông giới" và "Biệt giới” để biết rõ đâu là trọng giới để giữ gìn, đâu là khinh giới có thể khai mở, từ đó mới có thể hành trì trong quỹ đạo của Giới bổn, nghiêm túc thọ lãnh các học pháp, thấy được nguy hại từ những giới nhỏ nhặt để Giới tử vận dụng Giới luật một cách linh hoạt trong thời đại mới. Hòa thượng chân tình chia sẻ, tất cả Giới tử “đừng chủ quan” trong cuộc sống, cần phải trân quý “Giới pháp” lãnh thọ hôm nay. Chư Tôn đức Ban Tổ chức và quý Phật tử trợ duyên đã dồn hết tâm lực, sức lực, trí lực và tài lực tạo nên Đại Giới đàn Bảo Tạng trang nghiêm để cho các Giới tử có được một dấu ấn trong cuộc đời xuất gia. Chính bản thân từng Giới tử đã phát nguyện trước Tam bảo, trước Hội đồng Thập sư để có được một giới thể châu viên, giới thể này sẽ tạo nên “sức đề kháng” giúp các Giới tử vượt qua mọi chướng duyên trên bước đường tu học để xứng đáng tham dự vào hàng “Trưởng tử Như Lai”.

Buổi thuyết giảng khép lại trong niềm hân hoan tôn kính của tất cả Giới tử tham dự.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

 

TKN. Viên Giác

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Nhiều phái đoàn viếng tang HT. Thích Phước Hạnh - ngày 15/4/2024

PSO - Ngày 15/4/2024 là ngày đầu tiên tang lễ cố HT. Thích Phước Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Phật Ngọc Xá Lợi tân viên tịch. Các phái Đoàn BTS GHPGVN tỉnh cùng các BTS huyện, Thành phố cũng như các cấp chính quyền, chư tôn đức Tăng, Ni Phật tử đến và thắp hương tưởng niệm

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức Đại tiệc Buffet chay gây quỹ

PSO - Sáng ngày 14/04/2024 (nhằm ngày 06/03/Giáp Thìn) gần 2.000 người đã đến tham dự Đại tiệc Buffet chay tại Chùa Huyện Hội Xuân Lộc (Trụ sở Ban Trị sự), xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc do Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức nhằm gây quỹ hoạt động Giáo hội.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online