13/02/2020 08:50

BR-VT: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng 30 năm thành lập Trường TCPH Đại Tòng Lâm

Vào lúc 7h30 sáng ngày 13/02/2020, Lãnh đạo Tỉnh Ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự chúc mừng Hòa thượng Hiệu trưởng và chư Tôn đức Giáo thọ sư nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường TCPH Đại Tòng Lâm.
Dẫu đã nhận được công văn về việc hoãn lễ của Lãnh đạo BTS tỉnh và Ban Giám hiệu Trường TCPH Đại Tòng Lâm theo chỉ đạo của HĐTS Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND tỉnh, nhằm đối phó với dịch cúm do chủng virus Corona gây ra, tuy nhiên trong ngày trọng đại của Phật giáo tỉnh lãnh đạo Tỉnh ủy đã chỉ đạo và thành lập đoàn đến chúc mừng nhân ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Trường TCPH Đại Tòng Lâm. Phái đoàn do ông Bùi Chí Thành - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên Ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh  BR-VT làm Trưởng đoàn. Tháp tùng đoàn có ông Nguyễn Văn Đồng - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Phạm Văn Quyền - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Trần Thanh Hà - Trưởng Phòng Tôn giáo – Dân tộc tỉnh. Tiếp đoàn tại Phòng khách Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự có HT Thích Quảng Hiển Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS tỉnh Hiệu trưởng Trường TCPH; Đại đức Thích Nhuận Nghĩa Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS; Phó Hiệu trưởng thường trực Trường TCPH Đại Tòng Lâm. Trong buổi nói chuyện thân mật, đại diện phái đoàn tỉnh đã chúc mừng Lãnh đạo BTS tỉnh và Ban Giám hiệu nhà trường đã có nhiều cố gắng từ buổi sơ khai hình thành Lớp Sơ cấp Giáo lý, để từng bước hình thành Trường TCPH tỉnh. Dẫu thực hiện đúng chỉ đạo của HĐTS và UBND tỉnh v/v ngưng các lễ hội để đảm bảo sức khỏe chung cho mọi người. Tuy nhiên, trong tình cảm chung Lãnh đạo Tỉnh Ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn nhớ mốc son đặc biệt của Phật giáo tỉnh nên đến chúc mừng. Những năm qua, Trường TCPH Đại Tòng Lâm đã có nhiều cố gắng trong công tác giảng dạy, không những đào tạo Tăng Ni trong và ngoài tỉnh, để lớp kế thừa hiểu đúng về giáo lý đạo Phật mà có những bước hoằng pháp đúng đắn không sai lệch với tinh thần giải thoát của Đức Thích Ca Mâu Ni. Trong lời đáp từ, HT. Thích Quảng Hiển đã thay mặt các thành viên trong BGH nhà trường, các Giáo thọ sư và Tăng Ni sinh chân thành cám ơn tình cảm của Lãnh đạo tỉnh dành cho Phật giáo tỉnh nhà.
Quảng Chuyên
Ban TTTT BRVT
    The post BRVT: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng 30 năm thành lập Trường TCPH Đại Tòng Lâm appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.        
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online