01/01/2020 21:59

BR-VT: Phật giáo thị xã Phú Mỹ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019

 

PSO – Sáng ngày 01/01/2020 (nhằm ngày 07/12 năm Kỷ Hợi), tại hội trường Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự (thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, tỉnh BR-VT) đã diễn ra lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019  và hoạch định phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Giác Cầu – Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT); HT. Thích Tịnh Hải; Đại đức Thích Nhuận Nghĩa – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Giác Thông; TT. Thích Nhuận Trí – Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh cùng tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh có: Ông Vũ Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng phòng PA02 An ninh Đối nội Công an tỉnh BR-VT; ông Phan Trọng Ngân - Thị ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Trưởng ban Dân vận thị xã Phú Mỹ; ông Nguyễn Văn Cư - Phó phòng Nội vụ (tôn giáo) thị xã; cùng đại diện chính quyền thị xã Phú Mỹ, phường Phú Mỹ đồng tham dự.

Hội nghị được các thành viên trong BTS GHPGVN thị xã chủ trì với thành phần tham dự là chư Tôn đức và Phật tử các tự viện trong thị xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ĐĐ. Thích Nguyên Thái – Phó Trưởng ban Thường trực BTS thị xã Phú Mỹ đã ghi nhận sự đóng góp, cống hiến vì Phật sự chung của chư Tôn đức, cùng đồng bào Phật tử trong thị xã. Đồng thời, Đại đức cũng không quên gởi lời tri ân đến các ban, ngành chính quyền tỉnh, thị xã đã có nhiều hỗ trợ cho Phật giáo thị xã hoạt động tốt các công tác tại địa phương.

TT. Thích Nguyên Thái – Phó Trưởng ban Thường trực BTS thị xã Phú Mỹ phát biểu khai mạc

Theo đó, ĐĐ. Thích Thị Minh – Chánh Thư ký BTS thị xã Phú Mỹ báo cáo sơ bộ về hoạt động của Phật giáo thị xã trong năm 2019. Ghi nhận từ báo cáo toàn thị xã có 202 cơ sở tự viện chính thức (hợp thức hoá) và 233 cơ sở chưa chính thức (chưa hợp thức hoá). Toàn thị xã có 2.498 Tăng Ni: 1.092 Tăng; 1.233 Ni; Tập sự xuất gia: 173 vị, trong đó tập trung đông nhất ở 2 xã Tân Hoà – Tân Hải. Năm 2019, số lượng Tăng Ni An cư Kiết hạ là 1.713 vị.

ĐĐ. Thích Thị Minh – Chánh Thư ký BTS thị xã Phú Mỹ thông qua báo cáo

Các ban ngành trực thuộc cũng có khá nhiều hoạt động phù hợp với Hiến chương của Giáo hội, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra từ đầu năm 2019. Trong đó mảng Từ thiện Xã hội có nhiều khởi sắc, kế thừa truyền thống từ nhiều năm khi trong năm 2019 số tiền làm từ thiện lên đến 24.325.376.000 đồng.

Nhận định chung hoạt động Phật sự của BTS thị xã có nhiều thuận lợi như: Luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các cấp chính quyền. Số lượng Tăng Ni, tín đồ Phật tử tương đối đông, dễ vận động tài chính thực hiện các công tác Phật sự quan trọng. Tăng Ni các tự viện tích cực ủng hộ các phong trào từ thiện xã hội, bảo vệ môi trường và các công tác Phật sự chung của Giáo hội.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt thuận lợi thị xã Phú Mỹ cũng gặp nhiều khó khăn và hạn chế như: Ban Trị sự Phật giáo thị xã chưa kiểm soát rốt ráo hết Tăng Ni đang sinh hoạt tại địa bàn, nhất là khu vực núi Thị Vải (phường Phú Mỹ), núi Dinh (xã Tân Hòa – Tân Hải). Một số ít vị trụ trì chưa tích cực tham gia công tác Phật sự chung của Giáo hội, không tham gia đóng tiền niên liễm và các công đức phí khác. Các chùa ít quan tâm đến việc giảng dạy, đào tạo thế hệ Phật tử trẻ để trở thành người Phật tử tinh tấn, hộ trì Tam bảo. Công tác từ thiện xã hội tại các tự viện chủ yếu làm đơn lẻ, chưa có sự kết nối đồng bộ giữa các ban ngành địa phương và các cấp Giáo hội và từ thiện tự phát chưa có kế hoạch lâu dài. Một số chùa chưa chấp hành đúng chủ trương, pháp luật nhà nước, còn xây dựng trái phép, sai quy định, dẫn tới hệ quả xấu.

Sau lời phát biểu ghi nhận sự đóng góp tích cực của Phật giáo, trong phần phát triển chung của thị xã, ông Trương Trọng Ngân – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã đã có lời chúc mừng đến chư Tôn đức Tăng Ni và tín đồ Phật tử hưởng một năm mới an lạc và đầy khởi sắc.

Ban lời đạo từ tại buổi lễ; HT. Thích Giác Cầu – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh ghi nhận sự cống hiến của Phật giáo thị xã trong công cuộc xây dựng hệ thống Phật giáo địa phương có nhiều tiến bộ, cũng như chú ý nhiều đến hoạt động đào tạo Tăng tài cho đất nước. Hòa thượng căn dặn chư Tôn đức nên chú ý tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết trong mọi hoạt động Phật sự.

HT. Thích Giác Cầu – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT ban đạo từ

Buổi lễ khép lại lúc 9h30 cùng ngày trong niềm hoan hỷ của toàn thể mọi người.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 
Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm chứng minh
Niệm Phật cầu gia hộ
Quang cảnh hội nghị tổng kết
Tặng hoa chúc mừng

Quảng Chuyên

  The post BR-VT: Phật giáo thị xã Phú Mỹ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online