16/11/2018 18:42

BR-VT: Trọng thể Khai mạc Đại Giới đàn Bảo Tạng

Sáng ngày 16/11/2018 (nhằm ngày 10/10 năm Mậu Tuất), tại Đại Giới trường Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã chính thức diễn ra lễ Khai mạc Đại Giới đàn Bảo Tạng PL.2562 - DL.2018 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT tổ chức từ ngày 14 - 18/11/2018 (nhằm ngày 8-12/10 năm Mậu Tuất).

Đại Giới đàn Bảo Tạng với ba giới trường chính: Giới trường Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) là trụ xứ truyền giới dành cho Giới tử Tăng Bắc Tông, Ni viện Thiện Hòa (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) là trụ xứ truyền giới dành cho giới tử Ni Bắc Tông và chùa Hộ Pháp (TP. Vũng Tàu) là trụ xứ truyền giới cho Giới tử Nam tông.

Trước giờ Khai mạc tất cả các giới tử ở các Giới trường tập trung về tại Giới trường Đại Tòng Lâm. Hơn 1.300 giới tử trang nghiêm phủ phục thành kính cung nghinh chư Tôn đức Chứng minh quang lâm về Hội trường chính nơi diễn ra Lễ Khai mạc. Từng bước chân an lạc giải thoát của quý Ngài - những Giới sư thanh tịnh như hòa quyện trong sự cần cầu giới pháp của những Giới tử chí thành và trong khung cảnh uy nghiêm rực rỡ đến nhiệm mầu của Giới trường trang nghiêm, tất cả con người và quang cảnh tạo nên một bức tranh hùng tráng, lung linh và sống động như huyền thoại về một Đại Tòng Lâm “Thánh địa” đã truyền trao giới pháp và đào tạo ra rất nhiều bậc Tăng, Ni tài đức song toàn trong suốt 25 năm qua ở khu vực miền Đông Nam Bộ, với 8 lần tổ chức Đại Giới đàn mang tính quy mô.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Trí Tịnh - đồng Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh Đại Giới đàn; Hòa thượng Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Như Niệm, Hòa thượng Thích Viên Minh - đồng Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Thiện - Thành viên HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Cầu - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ Tịch HĐTS GHPGVN, Chứng minh Đại Giới đàn; Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Phật giáo quốc tế Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Toàn- Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Hòa thượng Thích Quảng Hiển - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng ban Tổ chức Đại Giới đàn; Hòa thượng Thích Hải Ấn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Hộ Chánh - Ủy viên HĐTS; chư Tôn đức giáo phẩm trong HĐCM, HĐTS GHPGVN, chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Long An, Sóc Trăng, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, cùng chư Tăng, quý Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Về phía chư Ni có sự hiện diện của: Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện - Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN; Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Từ, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Đức, - đồng Phó Phân Ban Ni giới Trung ương GHPGVN; Ni trưởng Thích nữ Như Như, -Phó Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT; Ni trưởng Thích Nữ Như Từ - Phó Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT, Cùng chư tôn đức Ni trong Ban Tổ chức Đại Giới đàn.

Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới đàn phát biểu Khai mạc: “Chúng tôi xin bày tỏ niềm hoan hỷ, cung đón chư Tôn đức quang lâm Chứng minh và tham dự lễ Khai mạc Đại Giới đàn Bảo Tạng.

Đại Giới đàn mở ra cốt để truyền đăng tục diệm, chọn nguời kế thừa mạng mạch Như - lai. Nay, Phật giáo tỉnh BR-VT noi theo các bậc tiên giác, duy trì quy phạm Tòng Lâm, thiết lập Giới đàn để thể hiện lòng thành, báo Phật ân đức”. (Hình HT.)

Kỳ Giới đàn này, chúng tôi rất mong quý Ngài trong Hội đồng Truyền giới vì lòng từ bi mà khai cam lồ vị, truyền thọ Giới pháp cho các Giới tử, để giúp các Giới tử thành tựu Giới thể vô tác, mai này có thể nương mình vào Phật pháp, soi sáng thế gian. Chúng tôi cũng mong các Giới tử luôn thúc liễm thân tâm, tha thiết mong cầu Giới pháp.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức, rất nhiều lẵng hoa tươi thắm được trao tặng cho Ban Tổ chức để chúc mừng Đại giới đàn Bảo Tạng lần thứ 9 thành tựu viên mãn.

Thay mặt Ban tổ chức, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa - Phó trưởng Ban Tổ chức Đại Giới đàn cung tuyên Tiểu sử của Thiền sư Hải Bình - Bảo Tạng (1818-1872). 

Theo báo cáo của Ban tổ chức, công tác soạn thảo nội dung của Giới đàn lần này phong phú và đa dạng với hơn 200 câu hỏi Khảo hạch và trắc nghiệm gồm 4 phần: Kinh, Luật, Luận, Phật Giáo sử và Hiến chương GHPGVN. Đặc biệt, kỳ Giới đàn này, Ban tổ chức có chương trình Cổ Phật Khất thực cho chư vị Giới sư và tất cả các Giới tử thọ Cụ túc, với mục đích tái hiện hình ảnh sinh hoạt truyền thống của Tăng đoàn thời đức Phật tại thế, để giúp cho Giới tử ý thức sâu sắc về con đường tu tập gắn liền với chánh nghiệp của mình, đồng thời giúp cho quý thiện tín thập phương có cơ hội gieo hạt giống phước điền nơi Tăng Bảo.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Pháp Huệ đối trước chư tôn Giáo phẩm Chứng minh, cung an Chức sự đàn giới Tăng và Ni sư Thích Nữ Như Dung cung an Chức sự đàn giới Ni.

Thể hiện tâm nguyện thiết tha cầu thọ Giới pháp, Giới tử Thích Quảng Trí đại diện hơn 1.300 Giới tử, kính dâng lên lời phát nguyện: “Từ ngày dấn thân vào cửa đạo cho đến tận hôm nay và mãi đến ngàn sau, chúng con vẫn thủy chung một tâm nguyện Thọ trì giới pháp, trì Như Lai mạng, Bạch Thế Tôn! Chúng con từ nay cho đến lúc thành Phật, đối với Giới đã thọ, chúng con nguyện không khởi tâm hủy phạm”.

Lời đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN, đại diện cho Trung ương Giáo hội thật vô cùng ý nghĩa và lợi ích đối với Đại giới đàn Bảo Tạng nói chung và các Giới tử nói riêng. Ngài gởi lời chúc mừng đến chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh BR-VT đã tổ chức thành công Đại Giới đàn Bảo Tạng. Hòa thượng cũng nhắc nhở các Giới tử luôn giữ tâm cần cầu thọ Giới và phát nguyện giữ giới trang nghiêm, hiện tại giữ lòng thanh tịnh để đắc Giới. Vì Giới luật có tầm quan trọng rất lớn trong sự nghiệp tu hành của người tu sĩ: Giới năng sinh Định, Định năng phát Tuệ. Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Ngài ca ngợi và tán thán Giới luật, đồng thời nhắc nhở các Giới tử phải giữ gìn Giới luật cho thanh tịnh đến suốt đời.

Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Bảo Tạng được khép lại sau lời Cảm tạ của Thượng tọa Giác Trí - Phó trưởng Ban Tổ chức Đại Giới đàn. Sự thành tựu viên mãn của buổi lễ như những lời chúc hết sức chân tình của chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh. Buổi lễ chỉ gói gọn trong 2 tiếng đồng hồ nhưng đó là tất cả những gì mà Ban tổ chức Đại Giới đàn lần này đã hoạt động một cách nhịp nhàng, tận tâm tận lực, cẩn trọng và liên tục trong suốt nhiều ngày qua. Mỗi lễ Khai mạc đàn giới đều có một sắc thái và ấn tượng riêng. Tuy nhiên, lễ Khai mạc Đại Giới đàn lần này rất thiêng liêng, hùng tráng và rất đẹp, đã khắc ghi trong lòng người tham dự một dấu ấn khó quên, chính dấu ấn này giúp cho mỗi người nguyện hứa với lòng mình nổ lực không ngừng tinh tấn, dũng mãnh tu hành, nhằm theo đuổi mục đích, lý tưởng và giải thoát khổ đau bằng cách tự làm lợi ích cho chính mình và cho cả tha nhân.  Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

 

Như Chiếu- Tâm Thịnh

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online