BRVT: Tưởng niệm Hoà thượng Thích Minh Nguyệt - Phó Pháp Chủ HĐCM

PSO - Sáng ngày 21/1/2020, tại tổ đình Thiên Thai (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), chư Tôn đức trong môn phong pháp phái đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy nhật lần thứ 34 cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt –  Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN và hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư. Quang lâm chứng minh tham dự có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN; HT. Thích Giác Liêm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Thiện Xuân – Trưởng Ban Thừa kế Tông môn, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Tông môn, trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử. Để hàng hậu thế có dịp ôn lại cuộc hành và hành trạng của Ân sư, trong khí trang nghiêm và đầy đạo tình nơi Tổ đình Thiên Thai, Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã thay mặt cho Tông môn pháp phái, cung tuyên tiểu sử lại cố Hòa thượng Thích Minh Nguyệt. Nơi giác linh đường khói hương quyện tỏa, chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh đã thành kính dâng hương tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt và chư vị Tiền bối hưu công. Đồng thời, đại chúng cũng nhất tâm cầu nguyện và tri ân công đức của quý Ngài đã suốt đời phụng sự cống hiến cho đạo pháp – dân tộc, cho lý tưởng hoằng hoá độ sanh, hoằng truyền chánh pháp, rạng danh Tông môn. Cố Đại lão Hòa thượng Thượng MINH Hạ NGUYỆT, thế danh là Lý Duy Kim, sinh ngày 19 tháng 12 năm 1907 (năm Đinh Mùi) trong một gia đình trung nông, tại xã Tân An, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một, nay là huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Năm 1919, khi tròn 13 tuổi, Ngài phát tâm xuất gia, đầu sư với Tổ Huệ Đăng, chùa Thiên Thai, Bà Rịa và được Tổ ban Pháp húy Trừng Kim, hiệu Minh Nguyệt, đời thứ 42, phái Thiên Thai Thiền Giáo tông. Tiếp đến là thọ giới Tỳ Kheo tại chùa Thanh Long, Bình Trước, Biên Hoà, năm 1931. Khi quốc gia lâm nguy, đạo Phật bị đàn áp, song song với việc tu hành cũng tham gia tích cực phòng trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, chống kì thị tôn giáo của chính quyền Mỹ - Nguỵ. Hoà thượng cũng từng bị xử phạt 20 năm tù khổ sai, cùng đày tại Côn Đảo. Sau khi đất nước thống nhất, Hoà thượng suy cử làm Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian đó, Hòa thượng đã cho xuất bản tờ bán nguyệt san báo Giác Ngộ, do chính Hòa thượng làm Chủ nhiệm, là cơ quan ngôn luận chủ yếu của Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 1981, khi GHPGVN được thành lập, Ngài được suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp Chủ HĐCM cho đến ngày viên tịch. Ngày 28/12 năm Giáp Tý (18/1/1985), sau một cơn bệnh nhẹ, Hòa thượng đã xả báo an tường, thu thần thị tịch tại trú xứ chùa Long Hoa, quận 10, TP. HCM, trụ thế 75 năm, 53 mùa Hạ Lạp. Cuộc đời và và đạo nghiệp của cố Hòa thượng đã cống hiến cho Đạo pháp, Dân tộc và chúng sanh vẫn còn sống mãi trong tâm tư, trong ký ức của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trang sử rạng ngời của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

ĐH

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online