24/01/2019 23:28

BTS GHPGVN Hà Nội chúc Tết các ban ngành thành phố

 
Ngày 23 tháng 01 năm 2019, nhằm ngày 18 tháng 12 năm Mậu Tuất, chư tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN TP.Hà Nội đã đến chúc Tết các ban ngành Tp Hà Nội: Ban dân vận thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội…
Phái đoàn có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn cùng Hòa thượng Thích Thanh Chính – Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Hiền – Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội.
Trong buổi gặp mặt với các cơ quan ban ngành, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đại diện BTS GHPGVN thủ đô đã bày tỏ lòng tri ân tới các vị chính quyền ban ngành các cấp trong những năm qua đã tạo điều kiện giúp đỡ để BTS GHPGVN thành phố Hà Nội hoàn thành tốt những hoạt động Phật sự đã đề ra. Hòa thượng bày tỏ niềm vui mừng bởi trong năm qua, toàn thành phố Hà Nội đã phát triển ổn định trong mọi lĩnh vực an ninh, quốc phòng, kinh tế, chính trị….Về mặt tôn giáo, thủ đô Hà Nội rất đa dạng về tôn giáo. Nhưng tất cả các tôn giáo đều hoạt động rất bình ổn. Có thể nói, năm 2018 vừa qua là “năm bản lề” của Đại hội GHPGVN thành phố Hà Nội lần thứ VIII. Được sự lãnh đạo chung của Giáo hội và sự quan tâm của Thành phố chỉ đạo các cơ quan ban ngành các cấp, Phật giáo Hà Nội đang trên đà phát triển ổn định trong mọi lĩnh vực, Tăng Ni 30 đơn vị Phật giáo quận huyện thị đều đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sang năm tới, Phật giáo Việt Nam được Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam cho phép đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak từ 12 – 14/5/2019 tại chùa Tam Chúc – Hà Nam. Đây chính là vinh dự cũng là niềm tự hào của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo thủ đô nói riêng. Đồng thời cũng trong năm 2019 này, Phật giáo Hà Nội cũng còn một sự kiện lớn đó là Đại giới đàn Hà Nội diễn ra tại chùa Bằng vào tháng 3 – 2019. Hòa thượng mong rằng các cơ quan ban ngành của thành phố sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ để các công việc được thành tựu viên mãn.
Hòa thượng gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ chính quyền nhân dân Thành phố một năm mới dồi dào sức khỏe, đồng thời cầu mong cho thủ đô sẽ ngày càng vững bước phát triển, xứng đáng là thủ đô nghìn năm văn hiến, trái tim của cả nước. 
Đón tiếp phái đoàn BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, lãnh đạo các ban ngành thủ đô đều luôn trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của BTS trong mọi hoạt động trên địa bàn Thành phố. Đồng thời mong rằng sang năm mới 2019, BTS sẽ phát huy được truyền thống khăng khít, gắn bó và luôn luôn là ngôi nhà chung cùng với các ban ngành thủ đô, sẽ thực hiện tốt những hoạt động Phật sự nói riêng và những hoạt động chung của Thành phố, góp phần xây dựng xã hội văn minh, tốt đẹp.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đón tiếp phái đoàn BTS là ông Bùi Anh Tuấn – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Tại trụ sở Ban dân vận Thành ủy, ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó trưởng ban Ban dân vận Thành ủy thành phố Hà Nội đã trân trọng đón tiếp phái đoàn BTS GHPGVN thành phố Hà Nội tới thăm và chúc tết.
Tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, đón tiếp phái đoàn Tăng Ni BTS GHPGVN thành phố Hà Nội là ông Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng quý vị lãnh đạo trong HĐND, UBND và Ban tôn giáo thành phố Hà Nội.
Tại chùa Bà Đá – trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hà Nội – số 3 phố Nhà Thờ – phường Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – HN, chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN thành phố HN đã đón tiếp ông Nguyễn Văn Sửu – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội cùng phái đoàn tới thăm và chúc tết Tăng Ni Phật giáo thủ đô.
Ông Nguyễn Văn Sửu thay mặt Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội tặng quà chúc mừng năm mới tới BTS GHPGVN thành phố Hà Nội
Ông Nguyễn Văn Sửu cùng quý phái đoàn Thành ủy, UBND thành phố lễ Phật, lễ Tổ tại chùa Bà Đá
Ngay sau đó, chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội đã trân trọng đón tiếp phái đoàn Ban tôn giáo Chính phủ do ông Bùi Thanh Hà – Phó trưởng ban thường trực Ban tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn tới thăm và chúc tết Hòa thượng trưởng BTS cùng Tăng Ni BTS GHPGVN thành phố Hà Nội.
The post BTS GHPGVN Hà Nội chúc Tết các ban ngành thành phố appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online