Cà Mau: Chương trình “Hướng về Vesak đợt 2” – Bàn giao cầu, đường giao thông nông thôn và nhà tình thương cho bà con hộ nghèo

Hòa vào không khí hân hoan hướng về Đại lễ Phật đản LHQ Vesak chuẩn bị diễn ra vào ngày 12-14/05/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Ba Sao, Hà Nam, Việt Nam) – một sự kiện trọng đại tôn vinh giá trị Từ bi – Trí tuệ của Đức Phật. Với tinh thần tương thân tương ái, ngày 04/05/2019 (nhằm 30/03 năm Kỷ Hợi), Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN tiếp tục thực hiện chuỗi chương trình “Hướng về Vesak đợt 2” với các hoạt động bàn giao đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn và trao nhà tình thương khu vực huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc – nơi chuẩn bị diễn ra Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

Thuộc châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, ba mặt tiếp giáp với biển cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, tuy Cà Mau có điều kiện tự nhiên phong phú, giàu tài nguyên về rừng và biển, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn về đường bộ giữa các xã thông qua các kênh rạch dày đặc. Các hoạt động giao thương, di chuyển phần lớn phải phụ thuộc vào thuyền bè hay các cầu tạm thiếu an toàn. Tình hình đi lại của bà con và các em học sinh càng khó khăn hơn khi khí hậu đang chuyển giao dần sang mùa mưa bão.

Trước tình hình đó, mang thông điệp Từ bi – Trí tuệ nhà Phật, san sẻ những khó khăn của bà con vùng đất tận cùng của Tổ quốc trước khi mùa mưa đến. Sau thời gian khảo sát và xây dựng, phái đoàn Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế đã đến khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước thềm Đại lễ Phật đản LHQ các công trình: cầu, đường giao thông nông thôn và nhà tình thương khu vực huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Dẫn đoàn là Đại đức Thích Trí Huệ – Trưởng Phân ban cùng các đạo hữu Phật tử.

Điểm thứ nhất, Phân ban Từ thiện bàn giao cầu Liên Ấp 5 và Ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Vĩnh Tân – nguyên Phó phòng Nội vụ huyện Trần Văn Thời; ông Nguyễn Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Trần Hợi; bà Quách Bé Bảy – Trưởng ban Nhân Dân ấp 5; ông Huỳnh Ngọc Cung – Bí thư chi bộ ấp Vồ Dơi.

Khánh thành cầu Liên Ấp 5 và Ấp Vồ Dơi

Tiếp đến, phái đoàn bàn giao nhà tình thương cho hộ chị Bùi Thị Hằng tại ấp Minh Hà A, xã Khánh Bình Đông. Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Buổi lễ trao nhà tình thương có ông Nguyễn Quốc Khải – Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Đông; ông Cao Tiến Thi – Trưởng ban Nhân dân ấp Minh Hà A.

Trao tặng nhà tình thương ấp Minh Hà A

Phái đoàn tiếp tục đến xã Khánh Bình bàn giao cầu giao thông nông thôn thứ 2 – Cầu Cựa Gà Ông Bích, xã Khánh Bình. Tham dự buổi lễ có bà Mai Thị Thu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc UBMTTQ xã Khánh Bình; ông Nguyễn Văn Kỉnh – Chủ tịch Hội Nông dân xã; bà Bạch Thị Nương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Khánh thành cầu Cựa Gà Ông Bích

Cuối cùng, phái đoàn cùng lãnh đạo địa phương đã bàn giao cầu giao thông nông thôn Kênh Cái Tàu liên ấp 8 và ấp 9, xã Khánh Bình Đông và đường giao thông nông thôn tại khu vực thị trấn Trần Văn Thời. Công trình trên tạo điều kiện cho bà con đi lại được thuận tiện, giúp các em học sinh thoát khỏi cảnh lầy lội khi đến trường trong mùa mưa, hàng hóa được giao thương thuận tiện.

Khánh thành cầu Kênh Cái Tàu nối liền ấp 8 và ấp 9

Bàn giao đường giao thông nông thôn tại khu vực thị trấn Trần Văn Thời

Lãnh đạo chính quyền địa phương cùng quý bà con hết sức vui mừng tiếp nhận những công trình đầy tình nghĩa và gửi lời tri ân sâu sắc đến phái đoàn và các mạnh thường quân tài trợ cho các công trình trên. Nhờ nhịp cầu nối của Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế TƯ, với tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân đã đồng hành trong các công tác từ thiện. Những đóng góp đó có vai trò thiết thực đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, nhất là đóng góp trong quá trình phát triển nông thôn mới.

Chính quyền và bà con địa phương gửi lời tri ân

Đức Phật đến với thế gian không ngoài hai mục đích ban vui và cứu khổ cho chúng sanh. Thể theo hạnh nguyện cao cả của Đức Thế Tôn, với tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế TƯ và các mạnh thường quân mong rằng những hoạt động này phần nào giúp đỡ địa phương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Hy vọng sẽ có thêm nhiều nghĩa cử cao đẹp sẽ lan tỏa khắp nơi để vơi bớt đi nỗi vất vả, nhọc nhằn cho bà con nghèo, và ánh sáng mang thông điệp từ bi  của Đức Phật đến vạn nẻo đường đời. Tất cả những việc làm trên để hướng về Đại lễ Phật đản LHQ Vesak tổ chức lần thứ 3 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc – Việt Nam.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Tin: Chơn Niệm Nguyệt

The post Cà Mau: Chương trình “Hướng về Vesak đợt 2” – Bàn giao cầu, đường giao thông nông thôn và nhà tình thương cho bà con hộ nghèo appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online