Cà Mau: Khánh thành cầu giao thông nông thôn Phúc Điền 3 và tặng quà cho bà con nghèo nhân kỷ niệm ngày vía Quan Âm Bồ tát

PSO - Bồ tát Quán Thế Âm – thường được chúng ta xưng tán bằng danh hiệu “Mẹ hiền Quan Âm”. Ngài là đại diện cho hạnh nguyện của mười phương chư Phật, cứu chúng sinh lúc nguy nan khẩn cấp nhất. Nơi nào chúng sanh đang gặp nạn, đau khổ kêu cầu thì nơi ấy Ngài thị hiện cứu sanh chúng thoát nàn.

Đức Phật Thích Ca từng ca ngợi hạnh nguyện riêng của Bồ tát Quán Thế Âm như là một nguồn năng lượng chói sáng, siêu việt những đối đãi để lắng nghe và hóa giải những thanh âm thống thiết của cuộc đời, nên “Từ năng dữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ” là như vậy.

Là những người con Phật, thể theo tâm hạnh từ bi cứu khổ, độ sanh của Mẹ hiền Quan Âm nói riêng và toàn thể chư Phật, chư Đại Bồ tát mười phương, ngày 08/8/2020 (nhằm ngày 19/6 năm Canh Tý), Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ  (ĐN&QH) Quốc tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN cùng quý Phật tử, các nhà hảo tâm và quý mạnh thường quân trong nước và nước ngoài đến xã Khánh Hoà, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau để khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn Phúc Điền 3 và trao tặng những phần quà thân thương đến bà con khó khăn nơi đây.

Vượt đoạn đường xa, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đã bắt đầu chuyến hành trình từ đêm hôm trước để kịp trao đến bà con xã Khánh Hòa một món quà đặc biệt nhân ngày vía Mẹ Quan Âm. Được sự dẫn đoàn của Đại đức Thích Đức Dũng - Ủy viên Thường trực Phân ban Từ thiện ĐN&QH Quốc tế; Phó đoàn là Đại đức Thích Thiện Đinh, ĐĐ.Thích Minh Tiến - Trú xứ chùa Nghệ Sĩ (TP.HCM).

Đến nơi, đoàn được sự chào đón nồng nhiệt của quý lãnh đạo chính quyền địa phương: Bà Phạm Mỹ Cầm - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Khánh Hoà; ông Lê Minh Đen - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã; ông Trần Anh Chủ - Bí thư chi bộ ấp 2; ông Triệu Phú Quốc - Trưởng ấp 2, xã Khánh Hoà.

Hiện diện tại buổi lễ có sự đồng hành của quý mạnh thường quân, Phật tử Lâm Tuyết Mai; PT. Trần Ngọc Hương và PT. Linh.

Đang trong mùa đại dịch nên đoàn và chính quyền địa phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng khâu sát khuẩn và phòng dịch bệnh trước khi diễn ra buổi lễ.

Sau phần tuyên bố lý do và tuyên dương quý Phật tử đã ủng hộ cho công trình lần này, đại diện chính quyền địa phương đã gửi lời tri ân sâu sắc đến nghĩa cử cao đẹp Phân ban từ thiện cũng như phái đoàn.

Chính quyền địa phương và đại diện bà con địa phương gửi lời tri ân và chúc sức khỏe đến Phân ban từ thiện

Bà con địa phương vui mừng chia sẻ: Từ xưa đến nay, khu vực này vẫn hoang sơ, đời sống sinh hoạt của bà con luôn gắn liền những chiếc cầu khỉ tạm bợ và những chiếc thuyền ngang dọc trên các đoạn kênh. Giờ đây, bà con đã có phương tiện giao thông an toàn, đặc biệt là thời tiết đang vào mùa mưa bão. Đây cũng là niềm vui đến trường cho các em học sinh trong khu vực.

Băng khánh thành đã được đoàn từ thiện và các ban ngành địa phương cắt khánh thành và bàn giao nhịp cầu mới với chiều dài 37 mét, chiều ngang 2 mét. Với tổng kinh phí xây dựng hơn 130 triệu đồng.

Trong niềm hân hoan ấy, nhằm hỗ trợ những khó khăn đến bà con trong khu vực có thể ổn định cuộc sống, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp khắp thế giới, đoàn từ thiện đã trao tặng 100 suất quà yêu thương.

Mỗi phần quà bao gồm 01 thùng mỳ và 10 kg gạo với trị giá 200.000 đồng. Được biết, tổng kinh phí thực hiện chuyến từ thiện này trên 150 triệu đồng.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí tươi vui, hoà hợp, đoàn kết và ấm đạo tình. Qua đó, hoạt động này còn nhắc nhở những người con Phật chúng ta về thông điệp mà đức Quán Thế Âm mang đến cho đời, đó chính là chất liệu của tình thương, lòng nhẫn nại để chúng ta áp dụng vào đời sống. Hơn hết, noi theo hạnh của Mẹ hiền Quan Âm, chúng ta cần thực tập nếp sống tỉnh thức để quay về với con người thật của chính mình, tâm hồn chúng ta có mát mẻ thì mới đem lại lợi lạc cho tự thân và hạnh phúc đến mọi người xung quanh được.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Chơn Niệm Nguyệt

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online