13/08/2019 10:59

Cà Mau: Lễ bế giảng khóa An cư Kiết hạ lần thứ 32, PL.2563 – DL. 2019

  PSO – Một mùa An cư nữa đi qua, là mùa tu học vô cùng ý nghĩa đối với hàng xuất gia cũng như Phật tử tại gia đệ tử Phật. Nhằm tổng kết khóa hạ của 2 điểm Tăng( Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự) và Ni( chùa Kim Sơn) trong tỉnh, sáng ngày 12/8/2019 (12/7/năm Kỷ Hợi), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ tại trụ sở văn phòng BTS tỉnh (chùa Phật Tổ, P4, TP. Cà Mau) Quang lâm chứng minh và tham dự có: TT. Thích Huệ Thành – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thạch Hà – Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực Ban Kinh tế Tài chánh TƯ, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; TT. Thích Phước Minh – Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ TƯ, Phó BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Phước Lợi – Ủy viên thường trực Ban giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP.Cà Mau; ĐĐ Thích Minh Chánh – UV Ban kiểm soát TƯ GHPGVN, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN Tỉnh. Về phía chư Ni có: NS Thích Nữ Phước Liễu – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; NS. Thích Nữ Diệu Liên – Ủy viên BTS kiêm Phó Phân ban Ni giới tỉnh; NS. Thích Nữ Anh Liên – Ủy viên thường trực BTS kiêm Phó Phân ban Ni giới tỉnh; SC Thích Nữ Diệu Giác – Phó BTS PG Tỉnh, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, chư hành giả An cư của 2 điểm hạ trường và quý Phật tử đồng tham dự. Tại buổi lễ ĐĐ. Thích Nhuận Trí – Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh điều phối chương trình. Sau phát biểu khai mạc lễ bế giảng của HT. Thạch Hà; TT. Thích Phước Minh báo cáo tổng kết quá trình sinh hoạt, tu học của chư hành giả trong ba tháng và đọc quyết định khen thưởng cho những hành giả có nhiều nỗ lực trong tu học.

HT. Thạch Hà phát biểu khai mạc lễ bế giảng

Trên tinh thần tự giác tự nguyện, chư hành giả an cư 2 hạ trường đều chấp hành nghiêm túc nội quy, thời khóa, chuyên cần, nỗ lực tụng niệm, tọa thiền, và chấp tác. Chư huynh đệ đều thể hiện được tinh thần tự giác, lục hòa cộng trụ trong đời sống tu học hàng ngày.

TT. Thích Phước Minh báo cáo tổng kết khóa hạ

Nhằm để nâng cao kiến thức Phật pháp, tấn tu Tam Vô Lậu Học, phát huy đời sống nội tâm, Ban tổ chức hai trường hạ đã cung thỉnh chư tôn đức trong ban Hoằng pháp về thuyết giảng.  

Buổi học trường hạ chư Tăng chùa Phật Tổ

Để thể hiện tinh thần tri ân đối với chư tôn giáo phẩm, chư vị giáo thọ sư, ĐĐ. Thích Trí Thiện đại diện cho hành giả an cư đối trước chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội dâng lời chúc khánh tuế và nguyện cố gắng học cho thành tài, tu cho thành đức để trở thành trưởng tử của Như Lai, là phước điền cho chúng sanh để không phụ lòng hoài vọng của chư tôn Giáo phẩm, cũng như quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa nhín ăn bớt mặc trợ duyên cho chư tôn đức Tăng Ni trên bước đường tu học.

TT. Thích Huệ Thành ban đạo từ

Trong không cảnh trang nghiêm trầm lặng hội chúng lắng đọng tâm tư nghe lời đạo từ của TT. Thích Huệ Thành – ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh. Thượng tọa đã tán thán tinh thần tu học của chư tôn đức Tăng Ni 2 hạ trường. Tuy công việc bổn tự hết sức bận rộn nhưng chư Tăng Ni cũng thu xếp trở về một trụ xứ để tinh tấn tu học đúng với Tỳ Ni Luật Tạng Phật đã dạy, giữ gìn giềng mối chánh pháp. Thượng tọa nói thêm, tuy việc hoằng pháp, từ thiện, lợi tha là sứ mệnh của người xuất gia, nhưng không vì thế mà chư Tăng Ni không chú trọng đến sự nghiệp trí tuệ và mục đích cứu cánh giải thoát (tự độ) của mình. Nếu không có đầy đủ trí tuệ và công đức phước báo thì khó có thể làm nơi nương tựa, làm ngọn đuốc soi đường cho hàng Phật tử tại gia. Vì thế, hàng xuất gia phải luôn thúc liễm thân tâm trao dồi Giới, Định, Tuệ làm mô phạm cho nhân thiên và loài người, đệ tử của Phật lời nói, việc làm và suy nghĩ chân chánh. Bên cạnh đó cũng tán thán công đức của ban chức sự 2 trường hạ, đã có nhiều cố gắng hoàn thành công tác Phật sự trong mùa An cư.

Buổi thực tập diễn giảng trường hạ Ni Chùa Kim Sơn

Quý Ni sư, Sư cô Giám khảo những buổi thực tập và thi diễn giảng của Ni chúng Thượng tọa chúc chư hành giả có thêm tuổi đạo, thành tựu mọi Phật sự… và cũng gửi lời tri ân đến lãnh đạo các cấp chính quyền, quý Phật tử là những người đồng hành, hộ pháp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chư hành giả an tâm tu học trong suốt 3 tháng qua. Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ vô biên, thắm tình đạo vị trên từng gương mặt của hành giả An cư, như ước hẹn sẽ trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Một số hình ảnh ghi nhận được từ buổi lễ:

Sư cô TN. Diệu Mẫn Thư ký trường hạ Ni báo cáo sinh hoạt của chư Ni

Diệu Hạnh – Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Cà Mau

                                                          The post Cà Mau: Lễ bế giảng khóa An cư Kiết hạ lần thứ 32, PL.2563 – DL. 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online