17/11/2019 15:02

Cần Thơ: Bế mạc Khóa bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành HDPT khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ

PSO – Ngày 17/11/2019 (21/10 năm Kỷ Hợi), tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã long trọng tổ chức lễ Bế mạc Khóa bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện, các vị khách quý lãnh đạo chính quyền các cấp, quý cư sĩ Phật tử TP.Cần Thơ và các tỉnh thành khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) quang lâm chứng minh có sự hiện diện của HT.Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS Phật giáo TP.Cần Thơ, Chứng minh Ban Tổ chức (BTC); HT.Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) Trung ương GHPGVN; HT.Thích Thiện Toàn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực Ban HDPT TƯ, Trưởng BTC; TT.Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực Ban HDPT TƯ, Phó trưởng Ban thường trực BTC; TT.Thích Bình Tâm – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo TP Cần Thơ, Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam, Phó trưởng Ban thường trực BTC; HT.Thích Nguyên Quang– Ủy viên HĐTS, Phó Ban HDPT TƯ; HT.Thích Chơn Không – Phó trưởng Ban HDPT TƯ, Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử; TT.Thích Duy Chấn – Phó trưởng Ban HDPT TƯ, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc; ĐĐ.Thích Quảng Tiến – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban HDPT TƯ; TT.Quách Thành Sattha – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; HT.Thích Minh Trí – Ủy viên Thường trực Ban HDPT TƯ, Phó trưởng BTC; ĐĐ.Thích Thiện Xuân – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban HDPT TƯ; ĐĐ.Thích Chiếu Nhơn – Trưởng ban HDPT TP.Cần Thơ, Phó trưởng BTC; HT.Thích Huệ Minh – Phó trưởng BTS, Trưởng ban HDPT tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Lệ Lạc – Phó trưởng Ban HDPT tỉnh Vĩnh Long; TT.Thích Thanh Lập – Phó trưởng BTS, Trưởng ban HDPT tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Phước Châu – Trưởng ban HDPT tỉnh Bạc Liêu; Huynh trưởng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban HDPT TƯ, Trưởng ban GĐPT TƯ, cùng chư Tôn đức trong BTC.

Khóa Bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành HDPT khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ năm 2019 được diễn ra từ ngày 15 đến 17/11/2019 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đã được thành tựu viên mãn.

Chương trình bắt đầu từ ngày 14/11/2019 (18/10 năm Kỷ Hợi) BTC và các Tiểu ban đã triển khai công tác để đón tiếp các đoàn đại biểu đến từ 19 tỉnh thành về TP.Cần Thơ. Công tác chuẩn bị như trang trí, treo băng rôn, áp phích, phông sự kiện được hoàn thiện; âm thanh, ánh sáng, ẩm thực, hậu cần, tài liệu khóa bồi dưỡng cũng được sắp xếp chu đáo. BTC đón tiếp chư vị lãnh đạo chính quyền TP.Cần Thơ về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam chúc mừng sự kiện trọng đại của Phật giáo. Trong các hoạt động khóa bồi dưỡng và khóa tu lần này, BTC cũng đã có phiên họp với các bộ phận nhằm triển khai rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức. Buổi tối cùng ngày, Lễ ra quân Tình nguyện viên long trọng được tổ chức tại Hội trường chính, với tinh thần nhiệt huyết của 160 thanh niên, sinh viên phục vụ Khóa bồi dưỡng.

Ngày thứ 2, 15/11/2019 (19/10 năm Kỷ Hợi) lần lượt các phái đoàn của 19 tỉnh thành trở về TP.Cần Thơ từ 08h sáng đến 14h00 chiều cùng ngày. Buổi sáng, BTC đón tiếp Hòa thượng Trưởng ban HDPT TƯ; Buổi chiều đón Hòa thượng Trưởng ban Kiểm soát TƯ, Hòa thượng Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 TƯ Giáo hội và lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ… Đồng thời, BTC đã có buổi gặp mặt, họp toàn đoàn của 19 tỉnh thành. Các đại biểu về TP.Cần Thơ tham dự Khóa Bồi dưỡng và Khóa tu đều cảm nhận được tinh thần mến khách của nhị vị Hòa thượng Chứng minh và Trưởng ban cùng chư Tôn đức trong BTC.

Ngày thứ 3, 16/11/2019 (20/10 năm Kỷ Hợi), Lễ Khai mạc chính thức được diễn ra trọng thể vào lúc 08h00 sáng. Quang lâm chứng minh, tham dự có có sự hiện diện của  Hòa thượng Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM GHPGVN; HT.Thích Huệ Trường – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; HT.Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo TP.Cần Thơ; HT.Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban HDPT TƯ GHPGVN; HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT.Thích Thanh Điện – Phó tổng Thư ký Chánh Văn phòng 1 TƯ; HT.Thích Tấn Đạt – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ và chư vị Tôn đức lãnh đạo Văn phòng 1, Văn phòng 2 TƯ, các Ban Viện TƯ, BTS – Ban HDPT 19 tỉnh thành khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Buổi lễ được đón tiếp ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trịnh Đình Toàn – Cán bộ Cục An ninh Nội địa Bộ Công an; ông Nguyễn Tiền Phong – Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, quý vị lãnh đạo chính quyền TP.Cần Thơ và huyện Phong Điền cùng hơn 1.000 đại biểu và 1.500 Phật tử.

Sau lời phát biểu Khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban HDPT TƯ, phát biểu chào mừng của Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN TP.Cần Thơ, hội chúng được lắng nghe bài phát biểu của Ban Tôn giáo Chính phủ và đạo từ của Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS. Hòa thượng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm quan trọng của Ban HDPT TƯ trong thời đại mới. Đồng thời, Hòa thượng cũng điểm lại những thành tựu của Ban HDPT TƯ đã làm trong những năm vừa qua, tán dương và kỳ vọng Ban HDPT TƯ sẽ tiếp tục phát huy và gặt hái được nhiều Phật sự ý nghĩa trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

10h30 sáng, ông Bùi Hữu Dược đã có buổi nói chuyện về Luật tín ngưỡng tôn giáo, triển khai những điểm mấu chốt, quan trọng cần lưu tâm. Với 9 chương, 68 điều, bộ luật quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, cách đăng ký hoạt động tôn giáo, thành lập tổ chức tôn giáo, việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, việc thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài,…

11h00, TT.Thích Minh Nhẫn có buổi nói chuyện, triển khai công nghệ 4.0 vào ngành HDPT với nhiều nội dung chính phong phú, chia sẻ những kỹ năng sử dụng phương tiện di động thông minh, những mặt ưu điểm, thuận tiện và một số vấn đề cần lưu tâm để định hướng cộng đồng mạng trong xu hướng toàn cầu, để ứng dụng vào công tác chuyên ngành HDPT.

Vào 11h30 BTC đã tặng 50 chiếc sẽ đạp, mỗi chiếc trị giá 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng), với tổng kinh phí là 75.000.000đ (Bảy mươi lăm triệu đồng) nhằm “Tiếp sức đến trường” cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều thanh thiếu nhi Phật tử dân tộc.

 

13h30 chiều, chương trình bồi dưỡng chuyên ngành và khóa tu dành cho Phật tử diễn ra ở 5 hội trường lớn – nhỏ với những nội dung chính sau: Khóa tu dành cho 1.500 Phật tử; Khóa bồi dưỡng chuyên ngành Cư sĩ Phật tử; Khóa bồi dưỡng chuyên ngành Thanh Thiếu nhi Phật tử (TTNPT); Khóa bồi dưỡng chuyên ngành Gia đình Phật tử (GĐPT); Khóa bồi dưỡng chuyên ngành Phật tử Dân tộc tại các Hội trường lớn nhỏ trong Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam.

Buổi tối cùng ngày, vào lúc 19h00, tại Hội trường lớn, chương trình Văn nghệ chào mừng Khóa bồi dưỡng và Khóa tu với những tiết mục văn nghệ, đơn ca, tốp ca, múa hát,… đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TP.Hồ Chí Minh, và TP.Cần Thơ biểu diễn.

Ngày thứ 04, 17/11/2019 (21/10 năm Kỷ Hợi) vào hồi 07h30 sáng, tại Hội trường chính, đại biểu 19 tỉnh thành tham dự phiên làm việc, báo cáo kết quả Khóa tập huấn của các Phân ban đã diễn ra vào chiều ngày 16/11/2019 trước đó, gồm chư vị đại diện cho 4 Phân ban: Thanh Thiếu nhi Phật tử, Cư sĩ Phật tử, Phật tử Dân tộc và Gia đình Phật tử.

10h30, Lễ Bế mạc Khóa bồi dưỡng và Khóa tu diễn ra trọng thể. Buổi lễ tổng kết những thành quả đạt được của Khóa Bồi dưỡng và Khóa tu năm 2019.

Kết thúc lễ Bế mạc, BTC đã tặng Bằng Tuyên dương công đức và Bằng công đức cho các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp trong Khóa bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ.

Như vậy, sau 04 ngày diễn ra Khóa Bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành HDPT của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức đã kết thúc và thành tựu viên mãn. Đây là chương trình Phật sự trọng điểm thứ 2 của toàn Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Mong rằng, thông qua Khóa bồi dưỡng và khóa tu này sẽ phần nào đáp ứng được nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử và các giới trong khu vực, góp phần đưa đến sự ổn định trong hoạt động HDPT, giúp Phật giáo miền Đông và Tây Nam Bộ hòa nhập vào dòng phát triển của ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được tại lễ bế mạc đến với bạn đọc:

Tin: Hồ Thủy – Ảnh: Minh Quân

The post Cần Thơ: Bế mạc Khóa bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành HDPT khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online