Cần Thơ: Ngày thứ 3 khóa tu mùa hè lần thứ 4 tại chùa Vi Phước

PSO - Ngày thứ 3 của khóa tu “ƯƠM MẦM GIÁC NGỘ” ngày 13/07/2019 (nhằm ngày 11-06 ÂL) tại chùa Vi Phước ngụ tại khu vực Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Sau khi ngày tu thứ 2 đã trôi qua, các bạn khóa sinh đến với ngày tu thứ 3 với nhiều hoạt động, vui chơi giải trí. Như những ngày tu trước, đúng 4 giờ 30 sáng, các bạn đã tập trung đông đủ trước chánh điện để tụng thời kinh sáng và tập thể dục cùng với các anh chị tình nguyện viên. Sau khi dùng sáng xong, khóa sinh đã được nghe thời pháp thoại của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn - UV HĐTS, Phó ban TT-TT TƯ, Tổng biên tập kênh truyền hình Phật sự Online TV thuyết giảng. Bắt đầu buổi giảng, Thượng tọa đã có cuộc giao lưu trò chuyện với tất cả các khóa sinh về chủ đề: "Ươm mầm giác ngộ ", các câu hỏi xoay quanh về đạo hiếu làm con đối với cha mẹ, đồng thời nhắc nhở các em sống hướng thiện, làm những việc lành, tránh làm các việc ác, tâm luôn hướng về ngôi Tam bảo, chánh pháp đúng như lời Phật đã dạy. Sau đó, Thượng tọa còn nhắc nhở các em phải cẩn trọng với mạng xã hội, vì đó chính là con dao hai lưỡi. Qua bài thuyết giảng, các khóa sinh có thể sử dụng việc dùng mạng xã hội trong chánh niệm để đăng tải những thông tin về đạo về đời, những thông tin bổ ích có thể áp dụng vào đời sống hằng ngày. Sau khi bài thuyết giảng đã xong, các em khóa sinh được quý thầy, quý cô, tổ chức trò chơi dân gian, thi nấu cơm và cắm hoa. Các em tỏ ra thích thú và hoan hỷ khi tự mình biết cách trình bày mâm cơm, trang trí lẵng hoa thật tỉ mỉ chăm chút. Ban giám khảo sẽ chấm điểm và công bố kết quả tối cùng ngày. Khi khóa sinh đã dùng cơm trưa và nghỉ ngơi, đầu giờ chiều, các em được những anh chị tình nguyện viên, sinh hoạt nhóm, và tổ chức trò chơi tập thể. Trò chơi này mang lại những tiếng cười sảng khoái, gắn kết thêm tinh thần đồng đội và đặc biệt là để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho các em khi kết thúc khóa tu. Mặc dù buổi trưa nóng bức, oi ả, nhưng các em vẫn rất nhiệt tình tham gia, tạo nên một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa khắp các khóa sinh. Sau thời kinh chiều. Tiếp tục, buổi tối là đêm đốt lửa trại và buổi văn nghệ giao lưu giữa những anh chị tình nguyện viên và các bạn khóa sinh. Đêm lửa trại đã diễn ra dưới sự quang lâm chứng minh của Ni sư Thích Nữ Chơn Như - Ủy viên Thủ quỹ BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Trưởng Ban tổ chức khóa tu; Đại đức Thích Minh Luận - Phó Ban tổ chức khóa tu, cùng chư Tôn đức Tăng Ni, các vị phụ huynh, và hơn 500 khóa sinh đồng tham dự. Để bắt đầu đêm lửa trại, Ni sư đã thắp lên ngọn lửa từ điện Quán Thế Âm. Tiếp đó, lần lượt là tất cả các tiết mục văn nghệ đã diễn ra, không khí càng thêm sôi động khi tất cả các khóa sinh và tình nguyện viên quây quần, nhảy múa bên đống lửa trại. Sau khi đêm lửa trại kết thúc, cũng là lúc các bạn khóa sinh phải trở về chổ nghỉ ngơi, dưới sự giám sát của quý thầy cô và anh chị tình nguyện viên, đã khép lại ngày tu thứ ba đầy ý nghĩa và cảm xúc đối với các bạn trẻ.

Tin, ảnh: Thiện Lạc

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online