Chùa Đức Quang và những hoạt động ý nghĩa nhân mùa Vu lan Báo hiếu

PSO - Đã từ nhiều năm nay, đại lễ vu lan báo hiếu không chỉ là ngày lễ trọng truyền thống của Phật giáo mà đã trở thành sự kiện văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam cũng như người dân Thành phố Hồ Chí Minh, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên và những việc làm thiện nguyện, hiếu nghĩa đầy tình nhân ái với những người có hoàn cảnh khó khăn, cộng đồng và xã hội. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Chùa Đức Quang (Q.4, Tp HCM) đã có những hoạt động thiện nguyện phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt thực hiện các chương trình, hoạt động từ thiện thiết thực hướng đến tinh thần “tri ân - báo ân,” quan tâm, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch… Ngày 29/8/2020 (nhằm ngày 11-07 AL), HT. Thích Hạnh Ngộ – Phó trưởng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 4, trụ trì chùa Đức Quang đã hướng dẫn chư Tăng và Phật tử đạo tràng đến thăm và tặng 250 phần quà, mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá 500.000 đồng/phần, cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Chiều cùng ngày đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các cụ già neo đơn ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng, hội người khiếm thị TP. Đà Lạt và Trung tâm nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) với tổng kinh phí cho chuyến từ thiện lên đến khoảng 300 triệu đồng. Ngày 09/09/2020 (nhằm ngày 22-07 AL), Hòa thượng chùa Đức Quang cùng chư Tăng và Phật tử bổn tự đã tổ chức thả 2 tấn cá phóng sanh trên sông Cái, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và trao tặng 200 phần quà cho bà con nghèo, trẻ em nghèo vượt khó nhân dịp năm học mới với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Ngày 13/09/2020 ( nhằm ngày 26-07 AL) được sự chỉ dạy của Hòa thượng trụ trì chùa Đức Quang, Đại đức Thích Đồng Tâm đã hướng dẫn Phật tử đạo tràng phát 120 phần quà cho bà con nghèo tại huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long và phóng sanh 50kg cá với tổng kinh phí khoảng 15 triệu đồng. Những hoạt động mang ý nghĩa xã hội trong mùa Vu lan góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp của Phật giáo trong cuộc sống, tôn vinh những giá trị đạo đức truyền thống của người Việt như lòng hiếu thảo, tinh thần nhân ái, yêu nước, tính cộng đồng… Lễ Vu lan - báo hiếu với những nét văn hóa nhân văn đặc biệt của Phật giáo Việt Nam hòa quyện với truyền thống dân tộc đã trở thành một minh chứng sống động cho sự gắn bó giữa đạo và đời, giữa Phật giáo và dân tộc. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Đồng Tri

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online