10/04/2018 19:02

Cựu cảnh sát nước Anh nguyện trở thành vị tăng sĩ Phật giáo Nhật Bản

Một cư sĩ gốc Anh quốc từng làm việc cho sở cảnh sát thủ đô London, sinh sống tại Nhật Bản, hiện đang khao khát trở thành một vị tăng sĩ Phật giáo, xuất gia tu học tại xứ Hoa Anh đào.
Cựu cảnh sát nước Anh nguyện trở thành vị tăng sĩ Phật giáo Nhật Bản
Cư sĩ Keith Kozaki và vợ là nữ cư sĩ Atsuko tại ngôi Già lam Cổ tự Nguyện Thành Tựu viện thuộc phái Cao Sơn Chân Ngôn tông ở Izunokuni, quận Shizuoka. (Nguồn: Mainichi)
Cư sĩ Keith Kozaki, người gốc Scotland, một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, hiện đang tập sự xuất gia tu tập với mong và hy vọng sẽ trở thành vị tăng sĩ Phật giáo Nhật Bản.

Ông từng làm việc và giữ chức vụ quản lý tại sở cảnh sát thủ đô London,Vương quốc Anh, sau đó Keith Kozaki học đại học trước khi giảng dạy Anh văn ở nhiều nơi tại Nhật Bản như đảo Amani Oshima, ở quận Kagoshima và Kanazawa, quận Ishikawa trong khoảng năm năm.

Sau đó, Keith Kozaki trở về Anh Quốc nơi ông gặp người vợ hiền là nữ cư sĩ Atsuko, con gái của lão Hòa thuợng Shodo Kozaki, 81 tuổi, trụ trì ngôi Già lam Cổ tự Nguyện Thành Tựu viện, ở Izunokuni, quận Shizuoka, Nhật Bản, tại một nhà hàng ở London vào năm 2009.
Cựu cảnh sát nước Anh nguyện trở thành vị tăng sĩ Phật giáo Nhật Bản
 
Keith Kozaki và Atsuko ước hẹn kết duyên trăm năm và cùng biết rằng Atsuko sớm phải trở về quê nhà để thừa hưởng trách nhiệm từ phụ thân của mình đối với ngôi Già lam Cổ tự Nguyện Thành Tựu viện. Kết quả, cặp đôi này đã quyết định chuyển đến cùng chung sống bên nhau tại Nhật Bản. Họ đã cử hành nghi thức Phật hóa Hôn lễ và Phật hóa gia đình tại ngôi Già lam Cổ tự Nguyện Thành Tựu viện vào năm 2012. Cư sĩ Keith Kozaki rất hào hứng với cuộc sống mới ở Izunokuni, quận Shizuoka và bắt đầu tu học Phật pháp.

Viên chức cựu cảnh sát Anh quốc hiện đảm trách điểm những tiếng chuông chùa ngân vang vào lúc sáu giờ sáng mỗi ngày trước khi làm các công việc khác xung quanh ngôi già lam tự viện như dâng hương đăng, hoa quả cúng Phật, lau quét sân vườn chùa… 

Tuy nhiên, quá trính tập sự xuất gia và để trở thành vị tăng sĩ Phật giáo không đơn giản đối với Keith Kozaki. Rất nhiều thử thách như ngồi yên trong tư thế “seiza” truyền thống, đọc kim kinh ngọc kệ gồm cả Hán tự nhưng bằng cách sử dụng văn tự Latin… Lắng lòng nghe người vợ hiền và sư cụ trụ trì tụng kinh nhiều lần, Keith Kozaki đã thuộc làu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.

Vào năm 2017, nữ cư sĩ Atsuko đã thụ giới xuất gia sau khóa đào tạo học giới luật của người xuất gia thời gian 120 ngày tại núi Koya, quận Waakayama. Cư sĩ Keith Kozaki đang rất hy vọng có thể noi gương nơi người bạn đời của mình, cùng trọn vẹn chí nguyện bước đường cầu học đạo hoằng dương chính pháp.

Vân Tuyền (Nguồn News Now)
(Nguồn: www.phatgiao.org.vn)
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online