30/06/2019 10:29

Đà Nẵng: Trường TCPH thi tốt nghiệp niên khóa (2016 – 2019) và tuyển sinh niên khóa (2019 – 2022)


Trường TCPH Đà Nẵng là hậu thân của Trường Cơ bản Phật học  Quảng Nam – Đà Nẵng được thành lập từ năm 1992 đặt tại chùa Phổ Đà (340 Phan Chu Trinh), do cố Hòa thượng Thích Từ Mẫn làm Hiệu trưởng. Sau khi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được chia tách đơn vị hành chánh vào năm 1997, danh xưng Trường được đổi thành Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng. Từ năm 1997 đến nay, nhà trường đã đào tạo được 7 khóa hệ TCPH.

Trường Trung cấp Phật học TP. Đà Nẵng

Ngoài hệ TCPH nhà trường còn đào tạo hệ Sơ cấp Phật học và hệ TCPH Cư sĩ – chiêu sinh khóa đầu tiên (2012 – 2015). Có thể nói, hệ TCPH Cư sĩ của Trường TCPH Đà Nẵng là mô hình tiên phong trên cả nước được đào tạo chính quy với thời gian 3 năm như hệ TCPH.

Ban Giám hiệu Trường TCPH Đà Nẵng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho các hệ đào tạo niên khóa (2016-2019): TCPH khóa VII, SCPH khóa II và TCPH Cư sĩ khóa II tại bổn trường. Lịch thi bắt đầu từ ngày 23 đến 30/6/2019 (tức từ ngày 21 đến 28/5 Kỷ hợi), cụ thể như sau: Hệ Trung cấp Phật học thi vào ngày 24,25,26/6/2019; hệ Sơ cấp và TCPH Cư sĩ thi vào ngày 23 & 30/6/2019.

HT. Thích Từ Tánh – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG, Trưởng ban Giáo dục PG thành phố Đà Nẵng có lời huấn từ trước kỳ thi

Trong ngày thi đầu tiên của hệ TCPH (24/6/2019), Hòa thượng Thích Từ Tánh – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục PG thành phố Đà Nẵng quang lâm thăm hỏi Ban giám hiệu và động viên Tăng Ni sinh bình tĩnh để làm bài thật tốt. Hòa thượng chia sẻ: “Đây là kỳ thi tốt nghiệp, Ban Giám thị phải hết sức nghiêm túc để thể hiện tính nghiêm minh trong thi cử; các TNS phải giữ gìn oai nghi, tôn trọng nội quy của Hội đồng thi, bình tĩnh làm bài để có được kết quả tốt nhất”.

ĐĐ. Thích Chúc Tín – Phó Thư ký BTS PG thành phố, Hiệu trưởng Trường TCPH Đà Nẵng phát biểu

Trao đổi với CTV Ban TTTT PG thành phố, Đại đức Thích Chúc Tín – Phó Thư ký Văn phòng BTS PG thành phố, Hiệu trưởng Trường TCPH Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết: “Phụng hành ý chỉ của Hòa thượng Trưởng ban Giáo dục PG thành phố, Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học; việc thỉnh giảng và tổ chức thi cử được diễn ra nghiêm túc, nhất là kỳ thi tốt nghiệp lần này. Bên cạnh việc truyền trao kiến thức, quan điểm của nhà trường là nâng cao đạo đức cho Tăng Ni sinh trẻ khi còn ngồi trên ghế học đường, như việc: nghiêm giữ thời khóa tu tập, giữ gìn oai nghi, đi học chuyên cần, tuân thủ nội quy, học hành và thi cử thật nghiêm túc…”.

Tăng Ni sinh nghiêm túc làm bài thi
Cư sĩ Phật tử làm bài thi

Văn phòng Ban Giám hiệu Trường thông tin cho biết, có tổng số 290 thí sinh tham dự trong kỳ thi tốt nghiệp lần này (hệ TCPH 160 vị; hệ Sơ cấp 60 vị; hệ TCPH Cư sĩ 70 vị). Trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, Ban Giám hiệu Trường đã chuẩn bị bánh, sữa và nước uống giải khát để phục vụ các thí sinh trong thời gian giải lao nhằm đảm bảo sức khỏe trong suốt kỳ thi.

Cùng với việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, Ban Giám hiệu Trường đã có thông báo chiêu sinh khóa mới (2019 – 2022) cho cả ba hệ đào tạo: TCPH khóa VIII; Sơ cấp Phật học khóa III; TCPH Cư sĩ khóa III đến các tỉnh thành trên cả nước. Dự kiến khóa học mới sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 9 năm 2019.

Những hình ảnh được ghi nhận:

  

 

Tin, ảnh: Nguyên Tâm

Ban TTTT PG Đà Nẵng

 

The post Đà Nẵng: Trường TCPH thi tốt nghiệp niên khóa (2016 – 2019) và tuyển sinh niên khóa (2019 – 2022) appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online