TP.HCM: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Củ Chi lần thứ X (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Sáng 21/1, tại Hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Củ Chi, Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Củ Chi lần thứ X (nhiệm kỳ 2021 – 2026).
Cung nghinh Chư Tôn đức quang lâm
Quang lâm chứng minh có Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, cùng sự tham dự của Chư Tôn đức HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, Ban Trị sự các quận huyện, đại diện chính quyền TP, huyện Củ Chi, Chức sắc Tôn giáo bạn và Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong huyện đồng tham dự.
Chào Đạo kỳ và Quốc kỳ
Hoà thượng Thích Huệ Nghi phát biểu khai mạc
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ và Quốc kỳ. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, HT.Thích Huệ Nghi trưởng Ban, phát biểu khai mạc và chào mừng chư Tôn đức Giáo phẩm, chính quyền các cấp và đại biểu về tham dự.
TT.Thích An Thường báo cáo công tác Phật sự
TT.Thích Tịnh Tâm trình phương hướng hoạt động
Theo đó, TT.Thích An Thường báo cáo công tác Phật sự 5 năm nhiệm kỳ IX của Phật giáo huyện Củ Chi. Qua đó, Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử huyện Củ Chi đã đoàn kết, hoà hợp cùng thực hiện nhiều thành tựu Phật sự quan trọng như: Tăng sự, hoằng pháp, giáo dục nghi lễ, từ thiện... Góp phần vào sự phát triển chung của Phật giáo Thành phố, đồng thời nêu cao sứ mệnh “lợi đời, ích đạo” của GHPGVN.
Chính quyền các cấp
Đại biểu tham dự
Theo thống kê trong địa bàn huyện có 480 Tăng Ni, phần lớn thuộc Bắc Tông, chỉ có 11 Tăng Ni hệ phái Khất sĩ. Toàn huyện có 173 cơ sở thờ tự trong đó có 82 tự viện, 4 tịnh xá, 2 tu viện, 5 tịnh viện, 79 tịnh thất và am thất. Tất cả phân loại như sau: Số được chính thức công nhận hoạt động là 91 cơ sở, số chưa công nhận là 81 (trong đó có 2/3 cơ sở thường xuyên sinh hoạt với Giáo hội). Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, từ bi cứu khổ của Đạo Phật, Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi, đại diện Phật giáo các xã, thị trấn cùng các tự viện trong địa bàn huyện đã vận động tịnh tài, tịnh vật để thực hiện nhiều công tác từ thiện, an sinh xã hội trong 5 năm qua với số tiền trên 87 tỷ đồng.
Thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ X tuyên bố mãn nhiệm
HT.Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết thành phần nhân sự nhiệm kỳ X
Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ chi dưới sự lãnh đạo của HT.Thích Huệ Nghi đã tuyên bố mãn nhiệm. Tiếp đó, Chủ toạ Đại hội thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ X, Hoà thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách 36 thành viên Ban Trị sự.
Tân Ban Trị sự PG huyện Củ Chi ra mắt nhân sự
Theo đó, Đại hội đã suy cử TT.Thích An Thường đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ X (2021-2026), TT.Thích Tịnh Tâm làm phó ban kiêm chánh thư ký, và 2 phó ban chuyên trách.
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ
Ban đạo từ, Hoà thượng Phó Pháp Chủ, Trưởng Ban Trị sự PG Thành phố tán dương công đức về những thành công mà Ban Trị sự huyện Củ Chi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Dịp này, Hoà thượng cũng khuyến tấn chư Tôn đức tân Ban Trị sự là những Tăng Ni trẻ với đầy nhiệt huyết hãy kế thừa những thành quả của thế hệ đi trước để tiếp tục phát triển Phật giáo huyện nhà, và tự hào là những đứa con của quê hương “đất thép thành đồng”.
Ban Trị sự PG huyện Củ chi nhận bằng tuyên dương công đức và bằng khen
Dịp này, Thường trực Ban Trị sự PG Thành phố đã trao tặng bằng tuyên dương công đức, đồng thời Uỷ Ban Mật trận tổ quốc Thành phố, Uỷ Ban nhân dân huyện Chủ Chi cũng trao tặng bằng khen đến các cá nhân và tập thể có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Phật giáo và huyện Củ Chi.
Chính quyền phát biểu chúc mừng
Nhân Đại hội, tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi cũng trao tặng số tiền 150 triệu đồng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” huyện Củ Chi, 100 triệu đồng ủng hộ “Vì biển đảo quê hương”.
Đại đức Thích Thiện Tâm, tân phó Ban Trị sự, dẫn chương trình Hội nghị
Tặng khánh vàng tri ân HT.Thích Huệ Nghi, nguyên Trưởng Ban Trị sự PG huyện Củ Chi
 

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online