Đắk Lắk: Chùa Sắc tứ Khải Đoan trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan PL.2564 - DL.2020

Sáng ngày 2/9/2020 (nhằm ngày 14/7 năm Canh Tý), tại ngôi Đại hùng bảo điện, chùa Sắc tứ Khải Đoan trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan PL.2564.

Quang lâm chứng minh và cử hành Đại lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan; Thượng tọa Thích Hải Thông - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Phó Trụ trì; chư Tôn đức Tăng và quý Phật tử đạo tràng.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, lắng đọng tâm tình của mùa hiếu hạnh, Phật tử Lê Văn Thọ đại diện cho Phật tử đạo tràng cung kính dâng lên chư Tôn Hòa thượng đại đức Tăng tổ đình lời cảm niệm với tất cả lòng tôn kính. Theo đó, hàng năm đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, khi mùa Vu lan Báo hiếu về nhắc nhở người con Phật về tấm gương hiếu hạnh sáng ngời của Bồ tát Mục Kiền Liên.

Đây là thời khắc để người Phật tử thành kính thể hiện tấm lòng tri ân, báo hiếu đối với công ơn sinh thành, giáo dưỡng của các đấng sinh thành. Để từ đó luôn khắc ghi "Ân dưỡng dục suốt đời ghi tạc - Nghĩa sinh thành nguyện khắc trong tâm". Lời niệm ân của Phật tử đạo tràng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự dạy dỗ, chỉ bảo ân tình của Hòa thượng ân sư, Thượng tọa tri sự cùng chư Tăng  Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan trên bước đường tu học. Thâm tình ấy là hành trang quý giá hàng phật tử khắc cốt ghi tâm "Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng - Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền".

 

Tiếp sau lời cảm niệm của Phật tử đạo tràng là nghi thức Bông hồng cài áo. Đại diện cho toàn thể đạo tràng, Gia đình Phật tử Khải Đoan đã cung kính thực hiện nghi thức Bông hồng cài áo tới chư Tôn Hòa thượng và Đại đức Tăng cùng toàn thể quý Phật tử. Nghi lễ này trở thành nét văn hóa truyền thống có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp nhắc nhở mỗi người con không quên báo hiếu cha mẹ, đó là phẩm hạnh cũng như truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc.

Trong lời đạo từ, sách tấn của Hòa thượng trụ trì, mùa Vu lan Báo hiếu về cũng là lúc chư Tăng đã hoàn mãn An cư. Ba tháng An cư ở Trường hạ Khải Đoan là thời gian quý báu để Tăng đoàn tu học, thúc liễm thân tâm, tấn tu đạo hạnh, trau dồi Giới - Định - Tuệ để tinh tấn dõng mãnh trên con đường "Thượng cầu phật đạo - Hạ hóa chúng sanh". Hòa thượng đã tán thán và niệm ân sự tinh tấn tu học và tinh thần hộ trì Tam bảo của toàn thể Phật tử của Tổ đình, đặc biệt là sự trợ duyên về nhiều mặt để chư Tăng có một mùa An cư hoàn mãn.

Trong thời khắc linh thiêng của mùa Vu lan hiếu hạnh, lời đạo từ của Hòa thượng còn nhắn nhủ người con Phật phải lấy tấm gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên để thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của đức Phật về Tứ trọng ân.

Tiếp đó Hòa thượng Viện chủ cùng chư Tôn đức Tăng đồng cử hành khóa lễ Vu lan Báo hiếu. Đại lễ diễn ra khi tình hình dịch Covid còn diễn biến phức tạp, nhà chùa đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch trong cộng đồng. Như thế, Đại lễ Vu lan PL.2564 - DL.2020 đã khép lại hoàn mãn.

Tin: Hành Minh, ảnh: Ngọc Dũng Ban TT-TT PG Đắk Lắk

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online