01/02/2019 23:58

Đắk Lắk : Lễ An Vị Phật và Quy y Tam bảo cho người dân tộc Ê Đê

 PSO - Thói quen trong cuộc sống là điều luôn hiện hữu, khi chúng ta  làm việc theo sở thích hay bị bắt buộc điều đem lại giá trị tương xứng với phần công sức của mình. Cho nên cái nào là thói quen tốt thì phải phát huy để tạo sự lan tỏa, vì đó là tâm huyết tạo nên sự thành công trong cuộc sống. Từ ý niệm đó sáng ngày 01/2/2019 Đại đức Thích Minh Đăng - Trưởng phân Ban Dân tộc tỉnh Đắk lắk đi đến các thôn, làng nơi mà người dân tộc Ê Đê sinh sống để làm lễ An Vị Phật và Quy y cho 6 gia đình.

Nối tiếp việc làm ý nghĩa trên, trong thời gian qua Đại đức Thích Minh Đăng luôn hướng dẫn người Ê Đê sinh hoạt theo nghi thức Phật giáo, hướng dẫn họ có cách nhìn đúng đắn, thực hành theo nhân quả của nhà Phật.  Người dân quanh làng thường xuyên đến chùa, nghe pháp, tụng kinh, học giáo lý, trải nghiệm và thực hành lời đức Phật dạy, thấy được giá trị, cảm nhận an lạc trong tâm hồn, hiểu một điều rằng buồn vui sướng khổ là do ta và vì ta tất cả. Từ sự nhận thức đó các gia đình muốn quay về nương tượng ngôi Tam Bảo, được tắm mình trong dòng pháp từ bi để tẩy sạch bụi trần phiền não, nên quyết định thỉnh đức Phật về nhà thờ để chiêm ngưỡng và lễ lạy.

Trong những ngày chuẩn bị đón chào xuân mới, niềm vui chung cả nhiều người, các hộ gia đình cung thỉnh Đại đức Thích Minh Đăng về tư gia để thực hiện nghi thức An Vị Phật một cách thành tâm và cung kính nhất. Buổi lễ diễn ra đơn giản, không nhiều hoạt động nhưng tạo ra được sự uy nghiêm khi lòng thành dâng lên sự thành kính và thiêng liêng.

Người dân tộc Ê Đê họ có cuộc sống rất đơn giản, tính chân thật, hiền và biết nghe sự hướng dẫn của người đi trước, từ ngày hôm nay trở thành đệ tử Phật, gia đình phát nguyện Quy y  giữ giới cho tâm thanh tịnh và tôn kính đức Phật. Kết thúc buổi lễ gia đình cúng dường một bữa cơm chay thanh đạm nhưng hương vị rất ngọt ngào được tỏa ra từ tấm lòng tôn kính. Nhân đây Đại đức Trụ trì tặng cho Trưởng buôn làng chiếc loa di động (trị giá 4,5 triệu đồng) để tụng kinh, mở pháp cho cả làng cùng nghe, với lời chúc mọi người tinh tấn tu tập và đạt được kết quả như lời phát nguyện hôm nay.

Hoa Nghiêm

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online