Đắk Nông: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Viên

PSO - Sáng nay, ngày 14/11/2019 (18/10 Kỷ Hợi), Ban Trị sự Phật giáo huyện Đắk R'lấp đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ. Thích Tâm Kiên làm trụ trì chùa chùa Pháp Viên, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông.
Chư Tôn đức Chứng minh buổi lễ
Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Châu Quang – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk; TT. Thích Quảng Tuấn – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông; TT. Thích Quảng Hiền – UV HĐTS, Phó Thường trực BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Chiếu Ý - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đăk R'Lấp, Trưởng ban Tổ chức lễ; ĐĐ. Thích Quảng Nhã - Chánh thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Tráng - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Nhường - Trưởng ban Văn hóa PG tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Mẫn - Trưởng ban TTTT PG tỉnh; cùng Chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trong và ngoài tỉnh Đắk Nông…
Đại biểu tham dự lễ
Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Bùi Văn Tâm - Phó ban Tôn giáo tỉnh Đắk Nông; ông Lê Ngọc Yêm - Nguyên Trưởng phòng PA 88 Công an tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hải - Phó phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; bà Thị H' Nhó - Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk R' Lấp; ông Đỗ Văn Kiên - Phó Công an huyện, ông Nguyễn Minh Đài - Phó phòng Nội vụ huyện; ông Mã Văn Lanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Wer; ông Nguyễn Ngọc Quân - Chủ tịch UBND xã; ông Vũ Văn Thuận - Phó Chủ tịch HĐND xã; bà Bùi Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã; đại diện sở ngành liên quan và các đoàn thể địa phương; cùng hơn 1.000 thiện tín đồng bào Phật tử về tham dự và chúc mừng.
ĐĐ. Thích Chiếu Ý - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đăk R'Lấp, Trưởng ban Tổ chức lễ phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Chiếu Ý - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc đã khái quát quá trình hình thành ngôi chùa Pháp Viên và thiện duyên của Đại đức tân trụ trì Thích Tâm Kiên khi về tại địa phương sinh hoạt. Đại đức Trưởng BTS PG huyện Đăk R'Lấp hy vọng thầy trụ trì cố gắng sống hòa hợp Tăng đoàn, tích cực tham gia công tác Giáo hội, hướng dẫn Phật tử địa phương tu học và kiến tạo chốn Già lam ngày một phát triển, xứng tầm với vị thế và mặt bằng chung của huyện nhà.
Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Quảng Tráng - Phó thư ký kiêm CVP BTS PG tỉnh đã đọc quyết định bổ nhiệm Bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Viên của BTS PG tỉnh Đắk Nông
TT. Thích Quảng Tuấn – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông trao quyết định
ĐĐ.Thích Tâm Kiên – Tân trụ trì chùa Pháp Viên đón nhận quyết định bổ nhiệm từ Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông trong niềm hoan hỷ và dâng lời phát nguyện, tuân thủ hiến chương Giáo hội, quy định của pháp luật nhà nước, chung tay với giáo hội, với Tăng Ni Phật tử tỉnh, huyện nhà, xây dựng Phật giáo và quê hương ngày một phát triển.
Đại diện Phật tử đọc lời cảm niệm nhân lễ bổ nhiệm thầy về chùa trụ trì
ông Mã Văn Lanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Wer phát biểu
Đại diện các cấp chính quyền ông Mã Văn Lanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Wer phát biểu chúc mừng, ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo huyện nhà, sự tích cực tham gia các phong trào vận động của chùa Pháp Viên. Và tin rằng, sau khi được chính thức đảm nhận nhiệm vụ trụ trì, Đại đức sẽ phát huy hơn nữa tinh thần Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.
HT. Thích Châu Quang – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk ban đạo từ
Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Châu Quang – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đã chúc mừng Đại đức tân trụ trì trong một nhiệm vụ thiêng liêng, nối gót Đức Phật và chư Tổ sư, tiếp nối ngọn đèn chánh pháp, truyền trao đến khắp muôn nơi. Hòa thượng nhấn mạnh: “Xưa nay, Phật giáo Việt Nam luôn là một tôn giáo hộ quốc an dân, là cái nôi tâm linh đạo đức đào tạo ra nhiều vị minh quân cho đất nước như Lý Công Uẩn, Phật Hoàng Trần Nhân Tông... Điều đó nói lên rằng, một vị sứ giả Như Lai đảm nhận một chức vụ trụ trì là một gạch nối quan trọng giữa Giáo hội với quần chúng, giữa quần chúng với quý cấp chính quyền. Làm tốt công tác trụ trì, trau dồi giới đức, sẽ tạo sự gắn kết quan trọng, giúp mọi người vun bồi đạo đức, tạo dựng nếp sống văn hóa thuần khiết cao thượng như lời đức Phật dạy”.
BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông tặng quà chúc mừng
Buổi lễ khép lại với nhiều phần quà, lẵng hoa của các cấp Giáo hội, chư Tăng Ni, đại diện chính quyền địa phương, quý Phật tử gửi đến chúc mừng Đại đức Tân trụ trì chùa Pháp Viên. Dịp này, chùa Pháp Viên cũng tổ chức đêm văn nghệ hát mừng Đại đức Tân Trụ trì chùa và trao tặng quà tình thương cho các hộ nghèo. Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu:               

Tin: Lê Đình, ảnh: Văn Kiệt

Ban TTTT PG Đắk Nông

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online