22/12/2019 22:58

Đắk Nông: Lễ Bổ nhiệm trụ trì chùa Thiện Phước

PSO – Vào ngày 22/12/2019 (nhằm ngày 27/11 năm Kỷ Hợi), tại chùa Thiện Phước, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, chư Tôn thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni, quý cấp chính quyền và bà con Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ Bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Quảng Viên.

Quang lâm chứng minh còn có sự hiện diện của: HT.Thích Thiện Đạo – Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Quảng Tuấn – Ủy viên (UV) Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông;  TT. Thích Quảng Hiền – UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Chiếu Ý – Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo (PG) tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Nhã – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Tráng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh; Đại đức Thích Giác Nhường – Phó Thư ký, Trưởng ban Văn hóa PG tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Thái – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Mẫn – Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Luật – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh PG tỉnh; cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường các huyện, trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Đại diện chính quyền còn có: Ông Nguyễn Phú Nghĩ – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Đắk Nông; ông Bùi Văn Tâm – Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Ngô Đức Hải – Phó trưởng Phòng Dân tộc Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Hải – Phó trưởng Phòng PA02 Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Lưu – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thị xã Gia Nghĩa; bà Lê Thị Cẩm Thạch – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) thị xã; ông Phan Đình Lưu – Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành; cùng đại diện các ban ngành đồng hoan hỷ về tham dự chúc mừng.

Sau phần dâng hoa của các em Thanh thiếu niên Phật tử chùa Thiện Phước, Đại đức Thích Giác Nhường – thay mặt Ban Tổ chức (BTC) đọc diễn văn khai mạc lễ bổ nhiệm.

Các em Thanh thiếu niên Phật tử chùa Thiện Phước dâng hoa cúng dường lên chư Tôn đức chứng minh
Đại đức Thích Giác Nhường – Phó Thư ký, Trưởng ban Văn hóa PG tỉnh phát biểu khai mạc lễ bổ nhiệm

Trong giây phút trọng thể nhất của buổi lễ, Đại đức tân trụ trì và toàn thể đại chúng cùng lắng nghe Đại đức Thích Quảng Tráng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh thông qua quyết định bổ nhiệm trụ trì. Đại đức Thích Quảng Viên đón nhận giấy quyết định từ TT. Thích Quảng Tuấn – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông.  

Đại đức Thích Quảng Tráng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh thông qua quyết định
TT. Thích Quảng Tuấn – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ. Thích Quảng Viên

Thành tâm đối trước chư Tôn thiền đức chứng minh, Đại đức Thích Quảng Viên – tân trụ trì, đã dâng lời phát nguyện nhân sự kiện trọng đại này. Đại đức thành kính đảnh lễ niệm ân chư Tôn đức Tăng Ni và quý cấp chính quyền, bà con Phật tử đã hoan hỷ dành thời gian quý báu, trở về chúc mừng và chứng dự buổi lễ. Đó là nguồn động viên lớn lao cho Đại đức trong chặng đường dài phụng sự sắp tới. Đồng thời, Đại đức cũng hướng vọng về Tổ đình Phước Viên, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng thượng Quang hạ Đạo đã tác thành nên Giới thân huệ mạng, đảnh lễ tri ân chư Tôn giáo thọ sư, chư huynh đệ, chư pháp lữ đồng học đã hỗ trợ trong suốt thời gian qua và đảnh lễ công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ân Tổ quốc, các vị anh hùng chiến sĩ, đồng bào nhân dân, chính quyền địa phương các cấp, bà con Phật tử trong thời gian qua đã tạo mọi ưu ái nhất cho Bổn tự Thiện Phước từng bước ổn định và phát triển. Đại đức Tân trụ trì cũng phát nguyện sẽ luôn nỗ lực làm tròn vai trò của một vị sứ giả Như Lai, hướng dẫn bà con Phật tử địa phương trong sự tu tập, an sinh xã hội, xây dựng chùa Thiện Phước trở thành ngôi Già lam cho nhân dân nơi đây nương vào.

Đại đức Thích Quảng Viên – tân trụ trì dâng lời phát nguyện

Thay mặt chư huynh đệ Tổ đình Phước Viên, Thượng tọa Thích Quảng Hiền – Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh Đắk Nông, đã ân cần động viên sách tấn pháp đệ của mình. Thượng tọa nhắc lại 10 đức của một vị trụ trì cần phải có mà lúc sinh thời Hòa thượng Bổn sư luôn nhắc nhở sách tấn. Đồng thời, chúc pháp đệ luôn sức khỏe, chân cứng đá mềm, cố gắng phát huy tinh thần sơ tâm học Phật, có như vậy thì sự nghiệp hoằng dương Phật pháp tại trú xứ ngày càng phát triển hơn.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền – Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh Đắk Nông phát biểu động viên

Bà Nguyễn Thị Lưu – thay mặt chính quyền các cấp gởi lời chúc mừng tại buổi lễ, chúc Đại đức cùng bà con sẽ làm cho ngôi chùa ngày càng phát triển khang trang, nhất là kết hợp với các cấp chính quyền, cùng nhau đoàn kết đưa xã Quảng Thành, các đơn vị trong thị xã hoàn thiện mọi nhiệm vụ công tác tỉnh giao phó. Bên cạnh đó, bà cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại đức và bà con Phật tử chùa Thiện Phước trong công tác từ thiện an sinh xã hội. Cuối lời, bà cũng không quên vui mừng thông báo sự kiện thị xã Gia Nghĩa chuẩn bị lên Thành phố Gia Nghĩa vào ngày 01/01/2020.

Bà Nguyễn Thị Lưu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa phát biểu chúc mừng

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn – Trưởng BTS PG tỉnh đã chúc mừng cho sự kiện trọng đại của Đại đức Thích Quảng Viên. Thượng tọa tin tưởng rằng, với sở học mà Đại đức đã trải qua, cộng với chí nguyện dấn thân, chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công tác trụ trì mà Giáo hội giao phó. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng chia sẻ về ý nghĩa “Tứ Nhiếp Pháp” bao gồm: Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành và Đồng Sự, là những phương tiện diệu dụng cho Đại đức trong công tác hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sanh. Thay mặt Thường trực BTS, đảnh lễ tri ân chư Tôn đức Tăng Ni, quý cấp chính quyền và thiện tín Phật tử đã trở về chúc mừng cho buổi lễ.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn – Trưởng BTS PG tỉnh ban đạo từ

Sau lời đạo từ của Thượng tọa, là các món quà ý nghĩa và những lẵng hoa tươi thắm mà hội chúng gởi gắm bao tấm lòng quý trọng trong thời khắc thiêng liêng của ngày bổ nhiệm trụ trì của Đại đức Thích Quảng Viên.

Tặng hoa và quà chúc mừng Đại đức Tân trụ trì

Được biết, nhân buổi lễ bổ nhiệm, Đại đức tân trụ trì cùng đạo tràng Phật tử còn phát tâm tổ chức Trai đàn chẩn tế bạt độ âm linh cô hồn, cầu nguyện âm siêu dương thái. Đây cũng là một trong những sự việc quan trọng góp phần cho buổi lễ thêm long trọng trang nghiêm.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 
Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm
MC điều phối chương trình buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ bổ nhiệm trụ trì
Đại đức Thích Quảng Viên – tân trụ trì chùa Thiện Phước

Thanh Minh

  The post Đắk Nông: Lễ Bổ nhiệm trụ trì chùa Thiện Phước, thị xã Gia Nghĩa appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online