24/05/2018 19:41

Đắk Lắk: Ban Hoằng pháp tổ chức thi giáo lý chào mừng Phật Đản PL.2562

Trong tuần lễ chào mừng Đại lễ Phật Đản PL.2562 – DL.2018, tuần lễ tôn vinh ngày Đản sanh của đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh ĐakLak và các ban chuyên ngành đã tổ chức nhiều hoạt động Phật sự tại chùa tỉnh hội Sắc Tứ Khải Đoan để chào mừng sự kiện trọng đại này như: Lễ tắm Phật, rước kiệu Phật, triển lãm tranh vv…

Cũng trong dịp này, hôm nay, ngày 23/5/2018 (9/4/ Mậu Tuất), cũng tại khuôn viên chùa tỉnh hội Sắc Tứ Khải Đoan, Ban hoằng pháp Phật giáo tỉnh ĐakLak đã tổ chức hội thi giáo lý cho gần 300 Phật tử thuộc các đơn vị Phật giáo trong tỉnh về tham dự. Đây là những Phật tử đã qua ôn tập và kiểm tra giáo lý tại đơn vị địa phương. Tuy vậy, khi đến với hội thi, có nhiều thí sinh trẻ tỏ ra thiếu tự tin vì số lượng thí sinh tham dự đông hơn mọi năm.

Về chứng minh hội thi có Đại đức Thích Giác Phổ - Phó trưởng ban BTS, kiêm Trưởng ban Ban hoằng pháp Tỉnh; Cùng chư Tôn đức Tăng ni Thường trực BTS; Chư Tăng ni thành viên Ban hoằng pháp và cũng là Giám khảo hội thi.

Đề thi được chư Tôn đức trong Ban tổ chức soạn thảo rất kỷ trước đó cả nhiều ngày. Nội dung thi phù hợp với trình độ các thi sinh, không quá khó nhưng sẽ rất gay go cho các thí sinh không thường xuyên trau dồi giáo lý căn bản.

Các thí sinh đã tham gia cuộc thi bằng tất cả sự hào hứng, sôi nổi, không có thí sinh nào vi phạm nội quy mà Ban giám khảo quy định. Có những thí sinh lớn tuổi nhưng cũng sôi nổi không kém gì tuổi trẻ.

Sau khi thi xong, trong thời gian chờ Ban giám khảo chấm điểm, các thí sinh đã có thời pháp thoại ngắn, lắng nghe chư Tôn đức giải đáp các câu hỏi còn thắc mắc trong hội thi và cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ chuyên nghiệp trình diễn.

Kỳ thi này, giải nhất thuộc về thí sinh Hoàng Thị Khánh Hòa đơn vị chùa Kim Quang, huyện Krông Năng; Giải nhì thuộc về thí sinh Phạm Thị Thu Thủy, pháp danh Nguyên Biên đơn vị chùa Phước Hòa; Và giải ba thuộc thí sinh Trần Thị Liễu pháp danh Nhuận Hạnh đơn vị Tịnh xá Ngọc Quang. Ban tổ chức còn có thêm 3 giải khuyến khích dành cho 3 thí sinh thuộc các đơn vị Khải Đoan - Ngọc Quang và Nam Thiên.

Kết quả cuộc thi có phân giải, hạn, thắng thua. Tuy vậy, đó không phải là điều quan trọng của các thí sinh trong hội thi này. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn nhân cuộc thi gửi tâm thành kính của mình dâng lên cúng dường ngày đức Từ phụ Đản sanh.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi thi giáo lý:

  Ban TTTT Phật giáo Dak Lak
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online