Nhuận Đạo
TIỂU SỬ THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN TRÁNG
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni. Ngưỡng bạch quý Ngài. Thưa liệt quý Phật tử. Cố Thượng tọa Thích Thiện Tráng - nguyên Đệ nhị trụ trì chùa Viên Giác. Thế danh Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1952 tại Mỹ Hòa Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Dị, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Lối. Năm lên 11 tuổi, cố Thượng tọa được chị họ là Ni sư Huệ Định giới thiệu cố Thượng tọa cầu đạo với Hòa thượng Giải Chương - Trụ trì chùa Viên Giác. Tuy việc xuất gia của thầy có sự ngăn cản của gia đình vì thầy là con một trong gia đình, nhưng với ý chí xuất trần, thầy đã thuyết phục được gia đình để cho thầy xuất gia. Và thầy đã được cố Hòa thượng Thích Giải Chương thế phát xuất gia vào ngày 18/1/1965. Với bản tính siêng năng và thông minh, chăm chỉ Thầy thi đỗ tú tài, Thầy được cố Hòa thượng đưa thầy đi học giáo lý tại Phật học viện Giác Sanh ở Sài Gòn. Vào năm 1973, Thầy đã tốt nghiệp trường đại học Vạn Hạnh Sài Gòn và được Bổn sư cho đăng đàn thọ cụ túc giới tại Giới đàn Hải Tràng. Năm 1974, Thầy đã thi đậu hạng ưu vào trường Đại học Y khoa Sài Gòn, theo học được một năm đến ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, sau đó thầy về chùa để phụ giúp công việc Phật sự. Khi đất nước ổn định, Trường Đại Học Y Khoa gởi giấy mời triệu tập sinh viên tiếp tục nhập học. Nhưng cố Hòa thượng khuyên thầy nên ở lại chùa để lo quản lý công việc dạy học tại trường Viên Giác do cố Hòa thượng thành lập. Vào năm 1976, nhà nước có thư mời đi nghĩa vụ để làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Thầy được đưa sang Cam-pu-chia để làm nhiệm vụ. Năm 1981, thầy đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự và đã được Đại tướng Văn Tiến Dũng tặng bằng khen do bộ quốc phòng khen tặng. Sau đó thầy lại tiếp tục xuất gia tu học. Đến năm 1989, cố Hòa thượng Thích Giải Chương viên tịch. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai và môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm công cử Thầy Thích Thiện Tráng làm kế vị trụ trì chùa Viên Giác. Kể từ đó, Thầy Thích Thiện Tráng tích cực làm công tác Phật sự tại chùa Viên Giác. Thầy đã tôn tạo được bảo tháp cao năm tầng mái để tôn thờ cố Hòa thượng Bổn sư và xây dựng tượng Phật nhập Niết bàn cao 2,5 mét và dài 6,5 mét, đồng thời tu bổ một số các công trình phụ làm cho ngôi chùa Viên Giác càng thêm phần trang nghiêm hơn nữa. Ngoài các công tác Phật sự, trong chùa Thầy còn là một thành viên luôn làm tốt các phong trào từ thiện xã hội, như: Phong trào giúp đỡ nạn nhân bị lũ lụt, vì người nghèo và thăm nuôi các trại cô nhi viện v.v… và Thầy đã quy y cho hơn 400 Phật tử. Đồng thời, củng cố lại Hội Hiếu chùa Viên Giác. Cuộc đời của Thầy là một tấm gương sáng thể hiện qua tinh thần tốt đạo đẹp đời. Chính vì vậy mà lúc sanh tiền Thầy đã được các Phật tử quý trọng và kính mến vô cùng. Đầu năm 1992, Thầy thâu nhận Phật tử Trần Thanh Cường làm đệ tử và cho thế phát xuất gia, đặt pháp danh là Thích Thiện Mỹ. Năm 1996, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Ban hộ tự cùng các Phật tử và bạn bè thân thích hết tâm chạy chữa. Nhưng duyên đã mãn, Thầy thâu thần thị tịch vào ngày 17 tháng 3 năm Quý Mùi (2003), trụ thế: 51 tuổi. Tang lễ của thầy đã được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai cùng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm kết hợp tổ chức một cách trang nghiêm, quý Phật tử xa gần cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể đến phúng viếng, tưởng niệm. Sau đó nhục thân Thầy được hỏa táng và nhập tháp cùng tháp Bổn Sư để tôn thờ. Tuy thầy đã ra đi về nơi cõi Phật, nhưng hình ảnh và những lời giáo huấn của Thầy luôn còn mãi với thời gian, ở mãi với hàng Phật tử và Bổn tự Viên Giác. Nam mô Ma Ha Sa môn Tỳ kheo Bồ tát giới húy thượng Thiện hạ Tráng Giác linh chứng tri. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. The post Đồng Nai: chùa Viên giác trang nghiêm tưởng niệm húy nhật ân sư appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.