10/07/2020 14:49

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm điểm An cư Kiết hạ tại Trường TCPH cơ sở Tăng và Ni

PSO – Sáng ngày 09/07/2020 (nhằm ngày 19/05 năm Canh Tý), thực hiện theo Kế hoạch số 210/KH-BTS ngày 26 tháng 05 năm 2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL.2564 – DL.2020; BTS Phật giáo  tỉnh đã tổ chức phái đoàn đi thăm và sách tấn chư hành giả An cư tại Trường Trung cấp Phật học (TCPH) cơ sở Tăng (40, ấp Miễu, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và cơ sở Ni (xã Tam Phước, H.Long Thành).

Tiếp đón phái đoàn của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai có HT.Thích Phước Tú – Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Hiệu phó thường trực kiêm Chánh Thư ký Trường TCPH tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Minh Khai, NS.Thích Nữ Thuần Ẩn cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai và chư hành giả An cư tại hai trú xứ.

Về phía BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai có TT.Thích Huệ Khai – Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban BTS GHPGVN TP.Biên Hòa làm trưởng đoàn; ĐĐ.Thích Đạo Huy – Phó Thư Ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; ĐĐ.Thích Thiện Trí – Phó Thư ký Tổng hợp, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; ĐĐ.Thích Phước Chơn – Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; ĐĐ.Thích Tịnh Hạnh – Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai cùng chư Tôn đức Tăng, Ni thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng, Ni an cư tu học.

Chư Tôn đức Tăng Ni hành giả tiếp đón phái đoàn rất trang nghiêm và bày tỏ niềm tri ân đến chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai. Theo chân quý Ngài, chư hành giả kính cẩn đảnh lễ Tam Bảo nguyện chúng sanh khắp pháp giới nương nhờ phước báo cúng dường được gieo duyên lành với Phật pháp, đời này đến cùng tột đời vị lai.

TT.Thích Huệ Khai – Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai ban đạo từ, khẳng định tầm quan trọng của 3 tháng hạ an cư đối với mỗi Tỳ kheo. Thượng tọa sách tấn các hành giả nỗ lực tinh cần, thực hiện nghiêm mật nội quy trường hạ, trau dồi Giới – Định – Tuệ, trưởng dưỡng đạo tâm, xứng đáng là hàng sứ giả Như Lai, sau này làm rạng danh cho Phật pháp.

TT.Thích Minh Khai đại diện cho chư hành giả An cư Kiết hạ tại trường TCPH cảm niệm tri ân những lời pháp nhũ của của Thượng tọa trưởng đoàn.

SC.Thích Nữ Tánh Tuệ đại diện chư Ni hành giả An cư báo cáo công tác Phật sự và Chức sự tại Trường TCPH phân hiệu Ni.

Noi theo đường hướng mà Đức Phật đã vạch ra, trên tinh thần “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”, chư Tăng Ni ngày nay tinh tấn tu hành trong mùa An cư kiết hạ để vun bồi công đức, phước báo, trí tuệ, nhằm thành tựu đạo quả giải thoát hầu làm nơi nương tựa cho đời, nâng cao năng lực hoằng hóa, rộng mở con đường lợi sinh. Đó cũng là lời cảm niệm chân thành và sâu sắc của trường TCPH tỉnh Đồng Nai đối với BTS GHPGVN tỉnh đã quan tâm sâu sắc tới vấn đề Giáo dục Tăng Ni trong toàn tỉnh.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin & Ảnh: Nhuận Bình – Lê Mạnh Media (Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai)

The post Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm điểm An cư Kiết hạ tại Trường TCPH cơ sở Tăng và Ni appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online