Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp giao ban cùng BTS huyện Vĩnh Cửu và TP. Biên Hòa

Vào sáng ngày 27/4/2019, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hoà đã diễn ra cuộc họp giao ban giữa BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai với BTS GHPGVN thành phố Biên Hoà và huyện Vĩnh Cửu.

Về chứng minh hội nghị có sự hiện diện của: TT. Thích Huệ Khai – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hoà; HT. Thích Bửu Chánh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Thường trực Ban Văn hoá TƯ, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh đồng tham dự.

Chủ tọa đoàn có sự hiện diện của: ĐĐ. Thích Đạo Huy – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Trí – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Trí – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN thành phố Biên Hoà, đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị; ĐĐ. Thích Thiện Thuận – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh cửu, ĐĐ. Thích Thiện Mỹ – Trưởng ban Thông tin Truyền thông (TTTT) kiêm Phó Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Ảnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo TP. Biên Hoà và huyện Vĩnh Cửu đồng về tham dự hội nghị.

Về chính quyền có sự tham dự của: Ông Nguyễn Hữu Quang – Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; ông Dương Văn Nơ -Phòng PA02 Công an tỉnh; ông Lê Ngọc Hiếu – Phó phòng Nội vụ huyện Vĩnh Cửu cùng về tham dự.

Theo đó,  ĐĐ. Thích Quảng Ảnh – điều phối chương trình đã cung thỉnh Hoà thượng Thích Bửu Chánh phát biểu chào mừng hội nghị.

Kế đến, ĐĐ. Thích Đạo Huy thay mặt đoàn chủ tọa phát biểu khuyến khích các Ban Trị sự huyện nêu lên các vấn đề, ý kiến thiết thực ngắn gọn để hội nghị thống nhất và đưa ra hướng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong thời gian vừa qua của các cấp Giáo hội.

Đại đức Thích Thiện Trí thay mặt chủ tọa hội nghị điều phối phần phát biểu ý kiến của các Ban Trị sự cấp huyện. Qua đó, có nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề  cơ sở chưa đăng ký, vấn đề đất đai của các cơ sở tự viện, nạn giả sư khất thực, vấn đề thuyên chuyển Tăng Ni, An cư Kiết hạ…hết sức quan trọng và cần được lưu tâm giải quyết của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

Đại diện Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Cửu, ông Lê Ngọc Hiếu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc quản lý các cơ sở tự viện chưa hợp pháp và đóng góp nhiều thiện ý liên quan trong việc quản lý của nhà nước về tôn giáo tại địa phương.

Sau đó,  ông Nguyễn Hữu Quang – Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo tỉnh thay mặt cho cơ quan nhà nước và ĐĐ. Thích Thiện Trí để  trả lời các ý kiến của chư Tôn đức và triển khai nhiều vấn đề liên quan đến việc quản lý nhà nước về tôn giáo.  Đồng thời còn hướng dẫn các thủ tục hành chánh, xin thành lập và hợp thức hoá cơ sở mới, triển khai hợp thức hoá cơ sở tự viện, bài trừ việc Búp bê KumanThong,vấn đề thuyên chuyển Tăng Ni, rà soát và hoàn tất thủ tục đất đai của các cơ sở tự viện, tránh các vấn đề mâu thuẫn tranh chấp xảy ra.

Quang cảnh buổi họp

Tiếp theo, Hoà thượng Thích Bửu Chánh đã đúc kết hội nghị những ý kiến đóng góp và kiến nghị  của chư Tôn đức. Và Thượng toạ Thích Huệ Khai – thay mặt cho Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai ban đạo từ tại hội nghị. Thượng toạ đã động viên toàn thể Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà và chia sẻ nhiều ý kiến hợp tình hợp lý. Đặc biệt là cùng nhau xây dựng mái nhà chung của người con Phật, đưa Phật giáo Đồng Nai ngày càng phát triển mạnh, đồng hành cùng dân tộc.   

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

 Ảnh: Đạo Huy – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

The post Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp giao ban cùng BTS huyện Vĩnh Cửu và TP. Biên Hòa appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online