26/05/2020 16:01

Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp mở rộng quý I


PSO – Sáng ngày 25/05/2020 (nhằm ngày mùng 3/04N/ Canh Tý) tại trụ sở Ban Trị sự  (chùa Tỉnh Hội, P. Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa) Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc họp mở rộng quý I.

Chủ tọa buổi họp có HT. Thích Nhật Quang – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Huệ Khai – Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Bửu Chánh – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Liêm Chính, HT. Thích Phước Tú, HT. Thích Huệ Tâm, TT. Thích Huệ Sanh, TT. Thích Thông Hạnh – Đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh, BTS Tp. Biên Hòa, Tp. Long Khánh và 9 huyện đồng tham dự.

Theo nội dung cuộc họp, ĐĐ. Thích Đạo Huy – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS báo cáo các công tác phật sự trong 3 tháng qua (từ ngày 25/02 đến ngày 25/05/2020). Trong 3 tháng qua, văn phòng đã tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ như giới thiệu các Tăng Ni đi thọ giới các tỉnh khác, ký giấy đi học, thuyên chuyển, Bổ nhiệm trụ trì,…..

Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 nên văn phòng BTS đã ngưng làm việc từ ngày 16/3 đến ngày 4/5/2020 đã bắt đầu trở lại làm việc.

Hòa thượng Thích Phước Tú – Phó BTS, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Đồng Nai thông báo về việc cho Tăng Ni sinh khóa IX (2020 – 2023) tập trung tu học nội trú. Ngày học đầu tiên chính thức bắt đầu thứ hai ngày 18/05/2020 (26/04N/Canh Tý). Tăng Ni sinh nào chưa nộp hồ sơ, chưa thi tuyển vì lý do thực hiện phòng chống Covid – 19, nay vẫn tập trung về trường tu học, nhà trường sẽ cho thi tuyển đợt 2.

Ni trưởng Thích nữ Kim Sơn – Trưởng Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh cho biết,  căn cứ Thông bạch số 66/TB-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, thực hiện lời kêu gọi của UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai về việc phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế chống dịch Covid-19.  Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã ủng hộ 200 triệu đồng, Ban Trị sự của hai thành phố và 9 huyện cùng các cơ sở tự viện trong tỉnh đã đóng góp hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng cho UBMTTQVN tỉnh.

Về công tác phật sự của Ban Tăng sự, ĐĐ. Thích Thiện Trí – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự cho biết, trong thời gian 16 tháng qua, Ban Tăng sự đã thống kê toàn tỉnh có 498 cơ sở tự viện trong tỉnh, còn lại hơn 100 cơ sở có đăng ký sinh hoạt với giáo hội nhưng chưa được công nhận.

Về việc An cư Kiết hạ (ACKH) BTS tỉnh sẽ có 5 địa điểm và 11 điểm ACKH của BTS cấp thành phố, cấp huyện. Ngoài ra cơ sở tự viện muốn đăng ký An cư tại chỗ phải có đủ 20 vị Tỳ kheo trở lên và không được nhận Tăng Ni bên ngoài vào An cư.

Đúc kết và chỉ đạo, Hòa thượng Thích Nhật Quang – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh vô cùng hoan hỷ chúc mừng đất nước Việt Nam ta đã phòng chống dịch Covid-19 rất tốt. Hòa thượng tán thán tấm lòng của chư Tăng Ni, Phật tử đã hết lòng hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn cùng bà con nhân dân trong mùa Covid-19. Về việc An cư Kiết hạ, hòa thượng bảo rằng đó là trách nhiệm tu học của chư Tăng Ni, nên tất cả phải thực hiện nghiêm. Đồng thời phải quan tâm đến công tác phật sự của Giáo hội, hãy cùng nhau đóng góp, xây dựng giáo hội ngày càng vững mạnh và tốt đẹp hơn.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được tại buổi họp:

Ban TTTT PG Đồng Nai

The post Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp mở rộng quý I appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online