Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ Phật giáo huyện Long Thành

PSO - Sáng ngày 11/7/2020 (nhằm ngày 21/5 năm Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức đoàn đến viếng thăm trường hạ Phật giáo huyện Long Thành tại chùa Bửu Hưng xã An Phước.

Trưởng đoàn là HT. Thích Phước Tú - Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Phật giáo TƯ, Phó BTS, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Đồng Nai cùng đoàn có ĐĐ. Thích Thiện Trí - Phó thư ký Tổng hợp, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; ĐĐ. Thích Thiện Mỹ - Trưởng Ban TT-TT GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Chơn Nghĩa, ĐĐ. Thích Phước Toàn, ĐĐ. Thích Phước Chơn, ĐĐ. Thích Tịnh Hạnh, NS. Thích nữ Huệ Hiếu, SC. Thích nữ Tịnh Đạt, SC. Thích nữ Liên Trang - Đồng Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Chơn Thịnh - Phó Ban TT-TT Phật giáo tỉnh. Đại diện cho BTS Phật giáo huyện Long Thành tiếp đoàn có TT. Thích Pháp Quang - Phó Thiền chủ trường hạ Tăng chùa Bửu Hưng; TT. Thích Huệ Nghiệp, ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Hải, ĐĐ. Thích Pháp Điền - đồng Phó BTS GHPGVN huyện Long Thành; ĐĐ. Thích Minh Từ - Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện; TT. Thích Minh Hạnh - Trưởng Ban Pháp chế Phật giáo huyện; ĐĐ. Thích Huệ Thông - Trưởng Ban Kiểm soát Phật giáo huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS cùng quý Ni trưởng Ban chức sự trường hạ Ni chùa Vân Long với 168 hành giả An cư tại 2 trường hạ chính của BTS. Ngoài ra trong huyện còn có 12 điểm An cư tại chỗ. Được biết Phật giáo huyện Long Thành có trên 2000 ngàn Tăng Ni đang tu học.

ĐĐ. Thích Minh Từ đã báo cáo công tác sinh hoạt tu học tại hai trường hạ tập trung do BTS GHPGVN huyện Long Thành tổ chức. Đại đức trình qua danh sách Ban tổ chức, Ban chức sự, Ban giáo thọ và thời khóa tu học của trường hạ Tăng (chùa Bửu Hưng), trường hạ Ni (chùa Vân Long). Trên tinh thần dung hợp Thiền tịnh song tu, Ban tổ chức và Ban chức sự hai trường hạ tập trung đã đề ra thời khóa tu học bắt đầu từ 3 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ. Ngoài những vị nội thiền, các vị ngoại thiền được Ban tổ chức sắp xếp mỗi tuần đều có ngày đến tham dự thời khóa tu học, dự quả đường cùng với đại chúng. Các hành giả Tăng Ni đều có mặt tham dự các buổi lễ cầu an, cầu siêu, trai tăng cúng dường và bố tát mỗi tháng 2 lần.

Sau khi nghe báo cáo, HT. Thích Phước Tú - Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh có lời sách tấn đạo từ đến chư Tăng Ni hành giả an cư. Hòa thượng hoan hỷ khi thấy Tăng Ni huyện Long Thành tu học rất đông trong tinh thần hòa hợp. Hòa thượng nhấn mạnh việc an cư vô cùng quan trọng và ý nghĩa đối với người xuất gia. Qua đó Hòa thượng nhắc về sự tích Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ cũng nhờ vào công đức và năng lực tu hành sau 3 tháng an cư của chư Tăng. Chính vì vậy việc ở yên một chỗ để cùng nhau chuyên tâm tu tập là thời gian quý báu nhất để chư Tăng Ni có thêm định lực và phước báu đạt được những thành tựu trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh.

Tiếp đó, chư vị Văn phòng BTS tỉnh đã tác bạch cúng dường trường hạ BTS Phật giáo huyện Long Thành.

Dịp này, ĐĐ. Thích Thiện Trí triển khai nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN. Đại đức thuyết trình về những quy định quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của một Tu sĩ Phật giáo, việc xuất gia, thọ giới, quản lý tài sản, sử dụng tài sản và hưởng dụng tài sản như thế nào của Tăng Ni, của cơ sở thờ tự. Đại đức cũng chia sẻ về cách ứng xử của Tăng Ni với công nghệ 4.0 trên các trang mạng xã hội và  đưa ra những dẫn chứng mà chư Tăng Ni đã gặp phải khi tham gia mạng xã hội.

ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Hải thay mặt BTS Phật giáo huyện Long Thành dâng lời cảm tạ, tri ân sâu sắc đến BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã quang lâm về thăm và sách tấn chư hành giả an cư. Đó là niềm hạnh phúc đối với BTS cũng như toàn thể chư Tăng Ni trong huyện. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được

Ban TT-TT PG Đồng Nai

The post Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm trường hạ Phật giáo huyện Long Thành appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.    
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online