Đồng Nai: Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh, ngày thứ ba cứu trợ đồng bào miền núi tỉnh Hà Giang sau lũ lụt

Sáng ngày 03/10/2018, Ban Từ thiện GHPGVN (BTT PG) tỉnh Đồng Nai, tiếp tục hành trình ngày thứ ba cho chuyến công tác cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiệt hại sau lũ lụt tại các tỉnh vùng miền núi Đông Bắc-Tây Bắc. Chư Tôn BTT PG tỉnh, đến thăm hỏi, chia sẻ và tặng quà cho bà con ở các huyện còn lại của Hà Giang: Tại tỉnh Hà Giang: Đoàn từ thiện gồm có 07 tu sĩ và 11 Phật tử, do Ni Sư Thích nữ Kim Sơn, Trưởng BTT PG tỉnh làm trưởng đoàn; Ni Trưởng Thích nữ Xuân Liên, Thủ quỹ BTS tỉnh; Ni sư Thích nữ Lan Nhã, thành viên BTT PG tỉnh; Sư cô Thích nữ Kính Liên, thành viên BTT PG tỉnh; Phật Tử Nguyễn Thị Ngọc Hường, Tâm Huệ, Thành viên BTT PG tỉnh. Sáng nay, tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Phái đoàn đã hỗ trợ áo ấm, đồng phục cho 420 em học sinh Trường Tiểu học với tổng kinh phí là 15.200.000 đồng. Trước một ngày, 02/10/2018, tại Nghệ An: ĐĐ.Thích Nguyên Thông, làm Trưởng đoàn (04 Tu sĩ và 04 Phật tử). Tại đây, phái đoàn đến thăm hỏi và tặng 500 phần quà  bằng tiền mặt, mỗi phần 500.000 đồng cho đồng bào tại nơi đây, và hỗ trợ 10 căn nhà bị sập và hư hỏng nặng do lũ càn quét tại xã Thanh sơn, mỗi hộ là 2.000.000 đồng. Tổng kinh phí cho công tác từ thiện tại điểm Nghệ An là 270.000.000 đồng. Trong đó có hỗ trợ tiền mặt cho nhân dân ở 05 xã: Phú Thanh, Phú Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân và Thanh Xuân của tỉnh Thanh Hóa. Đúc kết, từ ngày 01/10/2018 đến 03/10/2018, toàn bộ kinh phí cho chuyến công tác cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiệt hại lũ lụt càn quét các tỉnh: Sơn La, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang tại vùng miền núi Đông Bắc-Tây Bắc, của Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Đồng Nai là: 645.000.000 đồng. Đạt được thành quả viên mãn trong chuyến từ thiện lần này, tất cả nhờ vào sự ủng nhiệt tâm của các nhà mạnh thường quân và tinh thần vận động đóng góp từ Ban Trị Sự Phật giáo các huyện, tỉnh Đồng Nai. Chương trình tặng quà cứu trợ cho đồng bào vùng lũ lụt “vùng miền núi Đông Bắc-Tây Bắc” Việt Nam, là hành động quan tâm thiết thực trên tinh thần Từ bi cứu khổ ban vui, đúng với giáo lý nhà Phật. Sự tương thân tương ái của Ban Từ Thiện Phật giáo tỉnh Đồng Nai, đã góp phần chung tay cùng đồng bào vùng lũ, giúp bà con vượt qua khó khăn, có được cuộc sống tươi đẹp, ấm no và niềm tin hơn ở ngày mai. Đối với người con Phật khi làm công tác từ thiện không chỉ đơn thuần là hỗ trợ quà tặng từ thiện, mà còn mang cả thông điệp và tinh thần của Tứ Nhiếp Pháp đến với mọi người để có kết quả lâu dài. Đây là đặc điểm nổi bật của người con Phật trong công tác Từ thiện xã hội. Sau đây là hình ảnh ghi nhận từ cộng tác viên:

Tin và ảnh: Cộng tác viên – Thiện Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online