24/03/2019 14:15

Đồng Nai: Chùa Long Hoa trang nghiêm Tưởng niệm Đức Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

PSO - Vào ngày 20/ 03/ 2019 – Rằm tháng 02 năm Kỷ Hợi, chùa Long Hoa (222, Đ. Hùng Vương, TT. Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai) tổ chức lễ Tưởng niệm Đức Phật Thích Ca Nhập Niết bàn.

Sư cô Thích Nữ Huệ Hiếu - UV Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Phó Văn phòng BTS, UV Ban Hoằng pháp tỉnh Đồng Nai, Trụ trì chùa Long Hoa trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm, quý Phật tử trở về tham dự thành kính.

Đêm nay, dưới ánh hào quang của mười phương Chư Phật chứng minh, Ni chúng chùa Long Hoa thành kính dâng hương tưởng niệm trước ngôi Tam Bảo trong sự cung kính lòng thanh tịnh nhất tâm cầu nguyện.

Dưới sự hướng dẫn của Sư cô Trụ trì, hàng Phật tử được quỳ dưới cội Bồ đề bên cạnh là cây Sala, nơi xưa đức Phật Nhập Niết Bàn, khung cảnh ấy tái hiện lại, làm cho đạo tràng vô cùng xúc động, như đưa chúng con ngược dòng thời gian về miền ký ức, tái tạo lại trong tâm thức chúng con hình ảnh của một đêm sương lạnh, ngày Rằm tháng hai năm 544 TCN, dưới gốc Sala song thọ tại thành Câu Thi La, Đức Thế Tôn Nhập Niết bàn, hàng ngàn người đệ tử xót thương không ngăn được dòng lệ sầu ly cách biệt  bậc Thầy trí huệ siêu vượt thế gian. Tháp trà tỳ, nơi in dấu ngàn năm ly biệt hình ảnh tôn kính của Ngài bậc Đạo Sư ba cõi.

Sau khi niêm hương bạch Phật là khóa lễ tụng kinh “Lược Sử Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca” (Thi hóa bởi HT. Thích Tấn Đạt) với nhịp mõ đều đều vang lên giữa vùng quê tĩnh mịch, càng khiến cho lòng người bùi ngùi nhớ bóng dáng Đấng Từ Phụ đã biệt ly hơn 2562 năm.

Buổi lễ Tưởng niệm khép lại với thời pháp thoại của Sư cô Trụ trì đề tài “Ý Nghĩa ngày vía Đức Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn”. Sự Thị hiện và Nhập Niết bàn của Thế Tôn là một bài pháp tuyệt diệu, minh chứng cho một chân lý bất di bất dịch của con người, là  Sanh – Già – Bệnh – Chết của vũ trụ vạn hữu là Thành – Trụ - Hoại – Không.

Bên cạnh đó cũng giúp cho hàng tứ chúng đệ tử  “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”, với lời di huấn đầy xúc động sau cùng của Đấng Từ Phụ là “Này chư Tỳ Kheo, sau khi Ta nhập Niết bàn, các Ông hãy nương theo giới luật mà tu hành”….Toàn thể thính chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe với niềm xúc động tri ân sâu sắc đến Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay đây đạo tràng cũng rất xúc động khi nghe lại lời dạy của Ngài.

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share

Huệ Hiếu - Ban TT-TT tỉnh Đồng Nai

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online