14/11/2019 15:27

Đồng Nai: Đại giới đàn Diệu Tâm tấn đàn truyền giới Tỳ kheo

  PSO – Sáng ngày 14/11/2019 (nhằm ngày 18/10 năm Kỷ Hợi), tại giới trường Đại Giới đàn Diệu Tâm, Ban Thỉnh sư cung nghinh Hội đồng Thập sư quang lâm hội trường chính thức Tấn đàn truyền Đại giới.

Tại giới trường chùa Tỉnh Hội đã long trọng diễn ra lễ Tấn đàn truyền giới cho 542 Giới tử Tỳ-kheo. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh tại đàn giới Tỳ kheo Tăng cung thỉnh HT. Thích Nhật Quang đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ kheo; HT. Thích Minh Thông Yết ma A-xà-lê kiêm Tuyên Luật sư; HT. Thích Giác Quang  Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Tôn chứng: HT. Thích Hải Mẫn, HT. Thích Thiện Đạo, HT. Thích Minh Ngạn, HT. Thích Bửu Chánh, TT. Thích Chơn Trí,  TT. Thích Thông Phương,  TT. Thích Huệ Quang. Điển lễ: TT. Thích Lệ Trang, ĐĐ. Thích Đạt Ma Viên Diệu, ĐĐ. Thích Nguyên Hưng, ĐĐ. Thích Trung Nghĩa.

Ban cung nghinh đã trang nghiêm lễ thỉnh chư tôn Thập Sư Tăng quang lâm Phật điện để chính thức khai lễ. Sau khi chư Tôn giáo phẩm Hội đồng thập sư niêm hương bạch Phật, chất vấn già nạn thì các Giới tử Tỳ-kheo được hướng dẫn xếp thành 175 đàn, mỗi đàn 3 vị lần lượt thứ tự vào giới trường để tấn đàn cầu thọ giới Tỳ-kheo dưới sự điều phối của Ban Quản giới tử.

Trước Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, nghi thức được diễn ra đúng y như Pháp, như Luật bạch tứ Yết-ma, truyền giới Tỳ-kheo thành tựu giới pháp trọn vẹn. Các Giới tử được xả y Sa-di. Hòa thượng Yết-ma Thích Minh Thông hướng dẫn các Giới tử Tỳ-kheo thọ trì 3 y: An-đà-hội, Uất-đa-la và Tăng-già-lê, truyền bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước cho Giới tử.

Sau khi Chư tôn giới sư tác pháp yết ma thì các giới tử đã được chính thức đăng đàn cụ túc giới. Pháp Yết Ma – tức là một Nguyên Tắc Nghị Sự Trong Tăng Đoàn Phật Giáo, để trước khi tác pháp, Tăng phải kiểm nghiệm tất cả điều kiện cần thiết của giới tử Tỳ kheo. Người muốn được Tăng tác pháp yết-ma để trao giới cụ túc thì phải không có các già nạn, tuổi đủ hai mươi, có ba y, bình bát, …và không có giới sư nào phản đối.

Các tân Tỳ-kheo quỳ thẳng, chắp tay cung kính hướng về Thập sư lắng nghe lời huấn từ của Hòa thượng Đường đầu với những lời dạy hết sức cần thiết cho sự nghiệp tu hành của một người xuất gia, Giới – Định – Tuệ là ba yếu tố vô cùng thiết yếu của người bắt đầu học Phật, đó là cả hành trang mang theo suốt cuộc đời của những hành giả muốn tìm đến chân như của cuộc sống, với những lời dạy hết sức giản dị mà chứa đầy tình thương đến với hàn hậu học. Toàn thể tân Tỳ-kheo khể thủ cung kính đồng thanh phụng chỉ: “Y giáo phụng hành” ba lần, thể hiện sự quyết tâm trân quý giới thể châu viên vừa bẩm thọ. Sau khi lễ truyền giới truyền đại giới Tỳ-kheo viên thành thì các Giới tử sẽ được chính thức dự vào hàng ngũ Tăng đoàn của giáo hội, một sự hãnh diện to lớn cho các tân Tỳ kheo tại giới đàn Diệu Tâm năm nay. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận  được

Ban TTTT PG Đồng Nai

The post Đồng Nai: Đại giới đàn Diệu Tâm tấn đàn truyền giới Tỳ kheo appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online