31/07/2020 10:30

Đồng Nai: Đoàn Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm, cúng dường chư hành giả An cư trong tỉnh

PSO – Sáng ngày 28/07/2020 tại chùa Tỉnh Hội – Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã cung nghinh phái đoàn Ban Hoằng pháp (BHP) và Ban Kinh tế Tài chánh (KTTC) Trung ương GHPGVN quang lâm thăm, cúng dường và sách tấn chư hành giả an cư trên toàn tỉnh Đồng Nai.

Phái đoàn do TT.Thích Giác Trí – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BHP TƯ làm Trưởng đoàn; TT.Thích Phước Nghiêm – UV HĐTS, Phó trưởng Phân ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ; TT.Thích Thiện Thuận – UV Thường trực BHP TƯ, Trưởng BHP tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ĐĐ.Thích Trí Huệ -UV BHP TƯ, Thư ký phái đoàn; TT.Thích Quảng Hòa,  TT.Thích Tuệ Hải, ĐĐ.Thích Phước Lợi, ĐĐ.Thích Thiện Tuệ, NS.Thích Nữ Hương Nhũ cùng chư Tôn đức trong hai Ban đồng hành cùng phái đoàn.

Đón tiếp phái đoàn có HT.Thích Liêm Chính – Phó BTS kiêm Trưởng BHP Phật giáo tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Huệ Khai – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Bửu Chánh – UV Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Minh Ngạn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Huệ Sanh – Phó BTS kiểm Trưởng ban Phật giáo quốc tế tỉnh; NT.Thích Nữ Huệ Hương – UV HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng nai và chư hành giả An cư Kiết hạ trên toàn tỉnh đồng về tham dự và đón tiếp phái đoàn.

HT.Thích Liêm Chính – Phó BTS kiêm Trưởng BHP Phật giáo tỉnh Đồng Nai phát biểu chào mừng phái đoàn

Mở đầu chương trình HT.Thích Liêm Chính phát biểu chào mừng phái đoàn BHP và Ban KTTC TƯ GHPGVN đến thăm các trường hạ tại tỉnh Đồng Nai hôm nay đã nói lên tinh thần đoàn kết và gắn bó giữa TƯ cùng các tỉnh thành; hơn nữa cũng nói lên ý chí tu tập của những người con Phật, hoằng truyền chánh pháp, đồng tu, đồng học, đó là nhân tố làm cho Phật giáo ngày càng hưng thịnh ở thế gian. Là sứ giả của đức Như Lai, nên lấy sự giác ngộ và giải thoát làm nền tảng tu tập, BHP đã lấy hai yếu tố này để hướng dẫn cho các thiện nam tín nữ Phật tử trên toàn quốc nương nhờ vào công đức của Như Lai mà được sớm giác ngộ và giải thoát.

Hòa thượng cũng có lời chúc mừng và hân hoan chào đón tất cả chư Tôn đức trong BHP, Ban KTTC TƯ đã về đây thăm hỏi và cúng dường chư hành giả an cư tại tỉnh Đồng Nai.

ĐĐ.Thích Thiện Trí – Phó Thư ký tổng hợp, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự tỉnh Đồng Nai báo cáo tỉnh hình sinh hoạt An cư trong toàn tỉnh

Sau lời phát biểu chào mừng Hòa thượng Trưởng BHP Phật giáo tỉnh, ĐĐ.Thích Thiện Trí – Phó Thư ký tổng hợp, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự tỉnh Đồng Nai đại diện Ban Chức sự các hạ trường trên toàn tỉnh, báo cáo tình hình sinh hoạt và thời khóa tu học các hạ trường trong tỉnh Đồng Nai. Theo đó, năm nay tỉnh Đồng Nai có 5 điểm an cư do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức: chùa Tỉnh Hội, chùa Đại Giác, Trường Trung cấp Phật học phân hiệu Tăng và phân hiệu Ni và thiền viện Phước Sơn. Trường hạ do BTS cấp huyện tổ chức có 20 điểm trên 11 huyện, thị, thành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai. Có 16 điểm an cư tại chỗ được sự cho phép của BTS GHPGVN tỉnh với tổng số lượng hành giả hơn 4.576 vị An cư trên toàn tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số: 210/KH-BTS, ngày 26/05/2020 của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL.2564 – DL.2020, BTS Phật giáo tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi và cúng dường các trường hạ tại các huyện, thị, thành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, qua đó Ban Tăng sự cũng đã chia sẻ đến chư hành giả An cư một số vấn đề trong Nội quy của Ban tăng sự TƯ GHPGVN.

TT.Thích Giác Trí – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BHP TƯ đã thay mặt đoàn ban đạo từ tại buổi thăm viếng

TT.Thích Giác Trí – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BHP TƯ đã thay mặt đoàn ban đạo từ, sách tấn chư Tăng Ni hành giả an cư tu tập trong ba tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Thượng tọa dạy rằng: đại chúng cần thấy rõ “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn thì Phật pháp còn”, chừng nào  thấy rõ Giới luật trở thành thọ mạng của Phật pháp thì mới có thể “đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”.

Thượng tọa Trưởng phái đoàn cũng đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng đến BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai và chư Tăng Ni hành giả an cư kiết hạ trên toàn tỉnh.

TT.Thích Huệ Sanh – Phó BTS kiểm Trưởng ban Phật giáo quốc tế tỉnh Đồng Nai phát biểu cảm tạ đến chư Tôn đức trong phái đoàn

TT.Thích Huệ Sanh đại diện Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư hành giả an cư kiết hạ tại tỉnh Đồng Nai phát biểu cảm niệm chân thành và sâu sắc đến chư Tôn đức lãnh đạo BHP và Ban KTTC TƯ đã quang tâm và thăm hỏi ân cần đến chư Tăng Ni trên toàn tỉnh Đồng Nai. Chúc quý ngài nhiều sức khỏe và có chuyến đi hoằng pháp thật tốt đẹp.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

  

Thích Chơn Thịnh

The post Đồng Nai: Đoàn Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm, cúng dường chư hành giả An cư trong tỉnh appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online