22/10/2019 14:09

Đồng Nai: Khai giảng lớp Gia giáo Phật học tại Tịnh xá Ngọc Uyển

PSO –  Lúc còn sanh tiền, NT. Huỳnh Liên – Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ (NGHPKS), hằng tâm niệm mở trường lớp cho Ni chúng học hành hầu mở trí khai tâm. Kế tục hoài bão đó, quý Ni trưởng Giáo phẩm NGHP nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, được sự cho phép của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai và TP. Biên Hòa, cùng Chánh quyền sở tại, vào lúc14g00 ngày 21/10/2019 (23/09 Kỷ Hợi) tại Tịnh xá Ngọc Uyển, Thành phố Biên Hòa đã khai giảng lớp Gia giáo Phật học của Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Quang lâm chứng minh có TT. Thích Huệ Khai – Ùy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Biên Hòa

Về phía Chư Tôn đức Ni có NT. Thích nữ Huệ Hương – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng PBNG TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng Phân Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Nai; NT. Tân Liên, Phó Trưởng PBNG TƯ, Giáo phẩm thường trực NGHPKS; NT. Chiêu Liên, NT. Phục Liên, NT. Viên Liên, NT. Khiêm Liên, NT. Hiếu Liên, NT. Gương Liên, NT. Xuân Liên – đồng Giáo phẩm Ni giới HPKS; NS. Thích nữ Kim Sơn – Trưởng Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Đồng Nai; NS Kha Liên, NS. Hạnh Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Uyển; NS.Tuệ Liên – Phó Thư ký NGHPKS, quý Ni sư trong Ban Điều hành và Ban Giảng huấn của lớp học; quý Ni sư, Sư cô Trụ trì các Tịnh xá...

NT. Xuân Liên phát biểu khai mạc, theo đó, ngành giáo dục Phật giáo mang một sứ mạng trọng đại luôn được đặt lên hàng đầu đối với Giáo Hội từ xưa đến nay. Để thực hiện tâm huyết của Đệ Nhất cố Ni Trưởng, nhiều năm qua Ni giới Hệ phái Khất sĩ ao ước được mở một lớp học tại Tịnh xá Ngọc Uyển, Tp Biên Hòa trực thuộc Trung Cấp tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay đã thành tựu, phòng học tuy khiêm tốn giản dị nhưng cũng có thể tạm thời đáp ứng được nhu cầu cấp thiết cho Ni sinh yên ổn học hành.

 

NS. Hằng Liên báo cáo cho biết, chứng minh lớp học có NT. Tràng Liên – đương kim trưởng NGHPKS; NT. Tân Liên, NT. Minh Liên, NT. Chiêu Liên, NT. Phục Liên – đồng Giáo phẩm NGHP và Ban điều hành gồm có NT. Viên Liên, NT. Kinh Liên, NT. Tố Liên, NT. Thẩm Liên, NT. Hiếu Liên, NT. Tuấn Liên, NT. Gương Liên, NT. Xuân Liên – đồng Giáo phẩm NGHP; NS. Tín Liên, NS. Tuệ Liên – đồng Phó Thư Ký NGHPKS.

Ban Quản chúng luân phiên trực VP để quản lý chúng Ni nội trú. Ban Giảng Huấn gồm 19 vị, giai đoạn đầu sẽ tập trung ôn tập cho chư Ni những kiến thức căn bản để chuẩn bị thi tuyển vào Lớp Trung Cấp Phật học tỉnh Đồng Nai trong tháng 11 năm nay.

Từ thứ hai đến thứ sáu học buổi chiều từ 14giờ – 16 giờ 45 phút với các môn như Phật học Đức dục, Phật học Danh số, Lịch sử Phật giáo, Phật pháp Căn bản và Hán văn. Riêng sáng thứ bảy học Việt văn từ 7 g30 – 10g30.

Đáp lại công ơn cao cả của chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, cũng như chư Tôn đức lãnh đạo Ni giới HPKS, đại diện Học Ni dâng lời phát nguyện sẽ tinh tấn tu học, để không phụ lòng mong mỏi của quý Ngài. Là hàng Ni trẻ, chúng con nguyện noi theo hạnh nguyện, đức hạnh của quý Ngài để mai sau làm lợi lạc chúng sanh, Nối truyền Thích Ca Chánh pháp để Phật pháp luôn hiện hữu trên thế gian, chúng con cùng chúng sanh nguyện đi đến bờ giác ngộ.

Ni trưởng Viên Liên – Giáo phẩm Thường trực NGKS ban pháp từ đến chư Ni sinh, Ni trưởng nhắc nhở chúng học Ni rằng để có được lớp học này là do tâm nguyện của Ni trưởng đệ nhất, Quý Ni trưởng, Ni sư đã đặt hết tâm huyết vào đây, nuôi ý nguyện rất lâu rồi, nay mới được thành tựu, do đó chư Ni hãy cố gắng tu học đừng phụ lòng quý Ni trưởng.

Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương cũng đã ban huấn từ đến chư Học Ni, Ni trưởng mong học viên cố gắng, cố gắng hơn hoàn thành nhiệm vụ của mình là một người học trò giỏi siêng năng, tinh tấn học tập cho đến lúc ra trường, đến lúc bước vào ngưỡng cửa trung cấp, trở thành một học sinh xuất sắc. Với trách nhiệm trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Ni trưởng mong rằng lớp gia giáo của Tịnh xá Ngọc Uyển càng ngày càng vững mạnh về giáo dục.

Thượng tọa Thích Huệ Khai – chứng minh, ban đạo từ, Thượng tọa tán thán quý Ni trưởng đã vì đàng hậu học mà mở lớp Gia giáo này, để chư Ni được cùng tu cùng học, chuẩn bị vốn kiến thức Phật học thật vững vàng trước khi bước vào các trường Phật học, và đây cũng là điểm khởi sắc đáng mừng cho Ni giới Khất sĩ.

Ni sư Tuệ Liên, thay mặt Ban tổ chức cảm tạ tri ân đến chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa Thích Huệ Khai – Phó Thường trực BTS, Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, quý Ni trưởng Giáo phẩm NGHPKS cùng chư Tôn đức Ni đã dành thời gian quý báu đến tham dự lễ khai giảng lớp học Gia giáo. Đây là niềm khích lệ động viên cho Ban điều hành, Ban giảng huấn của NGKS làm tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian sắp tới.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được

Ban TTTT NGKS 

          The post Đồng Nai: Khai giảng lớp Gia giáo Phật học tại tịnh xá Ngọc Uyển appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online